Hé lộ danh tính thanh niên đứng trên yên xe máy phóng như bay ở Đà Nẵng


Thứ 3, 22/08/2017 | 03:50


Nam thanh niên đứng hai chân trên yên của chiếc xe máy rồi phóng như bay trên đường đã bị cảnh sát phát hiện và mời về trụ sở.

Nam thanh niên đứng hai chân trên yên của chiếc xe máy rồi phóng như bay trên đường đã bị cảnh sát mời về trụ sở.

Báo VnExpress đưa tin, ngày 21/8, Phòng Cảnh sát trật tự, Công an Đà Nẵng đã bàn giao Lê Hữu Thọ (30 tuổi, trú phường Nam Dương, quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng) cho công an phường Mỹ An (quận Ngũ Hành Sơn) để làm rõ hành vi Vi phạm khi tham gia giao thông đường bộ.

Nam thanh niên đứng trên yên xe máy phóng như bay - Ảnh cắt từ clip 

Theo báo Thanh niên, Thọ chính là nam thanh niên xuất hiện trong clip bị đưa lên mạng xã hội về hành động đứng trên xe máy phóng như bay trên đường Nguyễn Văn Thoại, phường Mỹ An khiến dư luận bất bình vì tuyến đường du lịch biển Đà Nẵng vốn có rất đông du khách.

Ngay khi đoạn clip xuất hiện, lực lượng chức năng đã vào cuộc, truy tìm người điều khiển chiếc xe này. Trong lúc lực lượng cảnh sát đang điều tra thì khoảng 22h30 ngày 20/8, người này lại tiếp tục đứng trên yên xe “làm xiếc”, không đội mũ bảo hiểm ở khu vực biển Đà Nẵng.

Lúc này, lực lượng Đội Cảnh sát phản ứng nhanh 113 thuộc Phòng Cảnh sát trật tự đã phát hiện, ngăn chặn.

Tại đây, danh tính thanh niên được xác định là Lê Hữu Thọ. Thọ thừa nhận hành vi đi xe máy không đội mũ bảo hiểm, đứng 2 chân lên yên xe, không dùng tay điều khiển phương tiện.

Lê Hữu Thọ khai nhận việc đứng hai chân để điều khiển xe gắn máy là do học theo nhiều clip trên mạng.

Điều 202. Tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ (Bộ Luật hình sự 1999, sửa đổi bổ sung ngày 19/06/2009):

1. Người nào điều khiển phương tiện giao thông đường bộ mà vi phạm quy định về an toàn giao thông đường bộ gây thiệt hại cho tính mạng hoặc gây thiệt hại nghiêm trọng cho sức khoẻ, tài sản của người khác, thì bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm mươi triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến năm năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ ba năm đến mười năm:

A) Không có giấy phép hoặc bằng lái xe theo quy định;

B) Trong tình trạng có sử dụng rượu, bia mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá mức quy định hoặc có sử dụng các chất kích thích mạnh khác mà pháp luật cấm sử dụng;

C) Gây tai nạn rồi bỏ chạy để trốn tránh trách nhiệm hoặc cố ý không cứu giúp người bị nạn;

D) Không chấp hành hiệu lệnh của người đang làm nhiệm vụ điều khiển hoặc hướng dẫn giao thông;

Đ) Gây hậu quả rất nghiêm trọng.

3. Phạm tội gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm.

4. Vi phạm quy định về an toàn giao thông đường bộ mà có khả năng thực tế dẫn đến hậu quả đặc biệt nghiêm trọng nếu không được ngăn chặn kịp thời, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến một năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến hai năm.

5. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm.

Chú ý: Thông tin pháp lý trong hộp nội dung này được trích từ nguồn trên mạng Internet, nên chỉ mang tính tham khảo

(Tổng hợp)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/he-lo-danh-tinh-thanh-nien-dung-tren-yen-xe-may-phong-nhu-bay-o-da-nang-a199635.html