Hoà Bình: Đình chỉ hoạt động khai thác than trái phép


Thứ 5, 05/11/2015 | 04:00


(ĐSPL) - Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã bắt quả tang và lập biên bản đình chỉ hoạt động với nhóm đối tượng khai thác than trái phép tại huyện Kim Bôi.

(ĐSPL) - Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã bắt quả tang và lập biên bản đình chỉ hoạt động với nhóm đối tượng khai thác than trái phép tại huyện Kim Bôi.

Theo tin tức trên Thông tấn xã Việt Nam, ngày 4/11, Phòng Cảnh sát Phòng chống tội phạm về môi trường, Công an tỉnh Hòa Bình phối hợp với Công an huyện Kim Bôi (Hòa Bình) tiến hành bắt quả tang và lập biên bản đình chỉ hoạt động của nhóm khai thác than trái phép tại xóm Vọ, xã Cuối Hạ, huyện Kim Bôi.

Tại hiện trường, tổ công tác đã lập biên bản đình chỉ hoạt động khai thác, tạm giữ 2 xe ô tô, 16 khối than, buộc dỡ bỏ lều lán, thu giữ các phương tiện khai thác than trái phép. 

Hiện trường vụ việc (Ảnh: TTXVN) 


Đối tượng vi phạm bị bắt quả tang là Bùi Văn Đồng, trú tại thị trấn Bo, huyện Kim Bôi. Bùi Văn Đồng trước đây là công nhân của Công ty Cổ phần Khoáng sản Kim Bôi - là công ty được cấp phép khai thác than tại khu vực xóm Vọ, xã Cuối Hạ, Kim Bôi. 

Tuy nhiên, công ty này đã tạm dừng hoạt động từ nhiều tháng nay. Lợi dụng việc này, Đồng đã thuê gần 20 nhân công tiến hành khai thác than trái phép trên những mỏ than đã được cấp phép cho Công ty Cổ phần Khoáng sản Kim Bôi. Nhóm đã tập hợp tại địa điểm khai thác được gần 1 tháng và chính thức khai thác được 4 ngày với khoảng 100 khối than. 

Vụ việc đang tiếp tục được cơ quan chức năng hoàn tất các thủ tục và xử lý theo quy định của pháp luật.

Từ lâu, tình trạng khai thác than trái phép vẫn ân thầm hoạt động bất chấp sự kiểm tra gắt gao của cơ quan chức năng. Mới đây, một chủ tịch xã đã bị tạm đình chỉ vì để xảy ra tình trạng khai thác than trái phép như trên.

Theo nguồn tin từ báo Công an nhân dân, ngày 30/10 UBND tỉnh Quảng Ninh yêu cầu UBND huyện Hoàng Bồ tạm đình chỉ công tác điều hành của Chủ tịch UBND xã Tân Dân để kiểm điểm, xác định rõ trách nhiệm người đứng đầu địa phương để xảy ra tình trạng khai thác than trái phép tại khoảnh 2, tiểu khu 62, xã Tân Dân (thuộc rừng phòng hộ Yên Lập).

Qua đó, đề xuất biện pháp và phương hướng khắc phục để đảm bảo không để tình trạng khai thác than trái phép xảy ra trên địa bàn.

HÀ THẢO (Tổng hợp)

[mecloud]fxku2gXHgZ[/mecloud]

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/hoa-binh-dinh-chi-hoat-dong-khai-thac-than-trai-phep-a118084.html