Hơn 300 phạm nhân đập phá buồng giam ở Cà Mau


Thứ 7, 19/04/2014 | 09:26


Ít nhất 342 phạm nhân làm loạn ở Trại giam K1 - Cái Tàu vào đêm 14/4 sau khi một phạm nhân bị kỷ luật do cất giấu 10.000 viên tân dược và 1,4 kg cần sa.

Ít nhất 342 phạm nhân làm loạn ở Trại giam K1 - Cái Tàu vào đêm 14/4 sau khi một phạm nhân bị kỷ luật do cất giấu 10.000 viên tân dược và 1,4 kg cần sa.

Ngày 16/4, đại tá Lê Quốc Phấn, giám thị Trại giam K1- Cái Tàu (huyện U Minh, tỉnh Cà Mau), cho biết Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau đang làm việc với 5 phạm nhân bị tình nghi cầm đầu làm loạn vào đêm 14-4.

An ninh - Hình sự - Hơn 300 phạm nhân đập phá buồng giam ở Cà Mau
Trại giam K1- Cái Tàu

Khoảng 7 giờ 30 phút ngày 14/4, quản giáo phát hiện nơi phạm nhân Nguyễn Văn Vũ đang lao động có túi ni-lông chứa 10.000 viên tân dược và 1,4 kg cần sa nên tịch thu. Vũ chạy theo xin lại nhưng không được giải quyết nên chửi thề và chụp lấy bóng đèn bẻ đôi tấn công quản giáo.

Hành vi của Vũ bị phân trại kỷ luật bằng hình thức đưa sang phòng giam riêng. Trên đường sang phòng giam riêng, Vũ thông tin cho phạm nhân Bùi Hoàng Minh và Nguyễn Văn Sáu rằng bị cán bộ bắt bớ như thế sao yên tâm lao động, phải quậy thôi.

Mọi việc sao đó được giải quyết ổn định nhưng đến khoảng 17 giờ ngày 14/4, phạm nhân 3 buồng giam của phân trại đồng loạt đập phá, đòi không kỷ luật Vũ. Đến hơn 23 giờ, toàn bộ phạm nhân gây rối mới tạm yên.

Được biết, ít nhất 342 phạm nhân làm loạn, đập vỡ vách ngăn giữa 3 buồng giam. Trong số này, 4 phạm nhân bị thương. Riêng lực lượng làm nhiệm vụ có 2 người bị thương. Để khống chế các phạm nhân gây rối, trại giam K1- Cái Tàu phải nhờ chi viện lực lượng Cảnh sát Cơ động Công an tỉnh Cà Mau, lực lượng trại giam Kênh Bảy (Kiên Giang) và Trung đoàn cảnh sát cơ động E21.

Cảnh sát cũng đã phải nổ nhiều phát súng chỉ thiên mới trấn áp được nhóm phạm nhân quá khích này.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau, Viện KSND tỉnh Cà Mau cùng các ngành chức năng tiến hành khám và dựng lại hiện trường, củng cố hồ sơ để khởi tố vụ án đồng thời gửi mẫu thuốc tân dược đi kiểm nghiệm thành phần tá dược. Hiện ngoài việc điều tra về vụ gây rối, các ngành chức năng cũng điều tra làm rõ nguồn gốc số cần sa và tân dược nói trên.

Theo khai nhận của các phạm nhân, mỗi viên tân dược được mang vào trại bán lại với giá 10.000 đồng.

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/hon-300-pham-nhan-dap-pha-buong-giam-o-ca-mau-a29654.html