Kẻ đâm chết người trong quán ăn ở Yên Bái bị bắt sau 15 giờ gây án


Thứ 7, 22/10/2016 | 11:25


(ĐSPL) - Đối tượng Nguyễn Văn Hóa - kẻ đâm chết người trong quán ăn tại thị trấn Yên Thế, huyện Lục Yên (Yên Bái) đã bị bắt sau gần 15 giờ gây án.


(ĐSPL) - Đối tượng Nguyễn Văn Hóa - kẻ đâm chết người trong quán ăn tại thị trấn Yên Thế, huyện Lục Yên (Yên Bái) đã bị bắt sau gần 15 giờ gây án.

Tin tức trên báo Công lý cho biết, vào khoảng 18h50 ngày 21/10, đối tượng Nguyễn Văn Hóa - kẻ gây ra vụ trọng án khiến 1 người chết, 1 người bị thương đã bị Công an huyện Lục Yên phối hợp với lực lượng nghiệp vụ Công an tỉnh Yên Bái bắt giữ tại thôn Tiền Phong, xã Liễu Đô, huyện Lục Yên.

Hiện, tên Hóa đã được giao cho Công an tỉnh Yên Bái thụ lý điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Quán ăn xảy ra vụ án mạng khiến 1 người chết. Ảnh: Công lý.

Liên quan đến vụ án, báo Vietnamnet đưa tin, khoảng 4h ngày 21/10, tại quán ăn đêm gần chợ đá quý ở thị trấn Yên Thế, huyện Lục Yên (Yên Bái), giữa Nguyễn Văn Hóa (SN 1976) và anh Lương Trọng N. (SN 1980), anh C. xảy ra xích mích.

Trong lúc xô xát, đối tượng Hóa bất ngờ lấy dao nhọn đâm vào người anh N. và anh C. khiến cả hai ngã gục. Sau khi gây án, tên này bỏ trốn khỏi hiện trường.

Sau đó, các nạn nhân được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Tuy nhiên do mất nhiều máu, anh N. đã tử vong, nạn nhân C. được các bác sỹ cứu chữa trong tình trạng nguy kịch.

Nhận tin báo, Công an thị trấn Yên Thế đã nhanh chóng có mặt phong tỏa hiện trường, phối hợp với Công an huyện Lục Yên truy bắt nghi phạm. 

BẢO KHÁNH (Tổng hợp)

Xem thêm video:

[mecloud]ynS5ScFdgl[/mecloud]

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/ke-dam-chet-nguoi-trong-quan-an-o-yen-bai-bi-bat-sau-15-gio-gay-an-a167253.html