Khởi tố vợ, em sát thủ giết vợ chồng chủ hiệu cầm đồ


Thứ 2, 16/06/2014 | 04:23


(ĐSPL) - Vợ và em họ hung thủ sát hại dã man vợ chồng chủ hiệu cầm đồ ở thôn 3, xã Đông Anh, huyện Đông Sơn, Thanh Hoá đêm 31/5 vừa bị công an tỉnh Than

(ĐSPL) - Vợ và em họ hung thủ sát hại dã man vợ chồng chủ hiệu cầm đồ ở thôn 3, xã Đông Anh, huyện Đông Sơn, Thanh Hoá rạng sáng ngày 1/6 vừa bị công an tỉnh Thanh Hoá khởi tố tội "Che giấu tội phạm".
Ngày 15/6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, cơ quan này đã ra quyết định khởi tố thêm 2 bị can là Nguyễn Thị Hiền (SN 1987) và Nguyễn Tài Hoàng (SN 1991), cùng trú xã Đông Thịnh, huyện Đông Sơn) về hành vi Che giấu tội phạm. 
An ninh - Hình sự - Khởi tố vợ, em sát thủ giết vợ chồng chủ hiệu cầm đồ
Nguyễn Thị Hiền, vợ hung thủ sát hại vợ chồng chủ cầm đồ, vừa bị khởi tố.
Như báo Đời sống và Pháp luật đã đưa tin, sáng 1/6, người dân thôn 3, xã Đông Anh, huyện Đông Sơn, Thanh Hóa phát hiện vợ chồng chủ tiệm cầm đồ là anh Lê Sỹ Thưởng (SN 1965) và chị Lê Thị Loan (SN 1968) tử vong tại nhà với vết đâm chém chi chít trên cơ thể.
Qua điều tra, cơ quan công an nhanh chóng xác định nghi phạm vụ án là Nguyễn Văn Hải (SN 1984, trú xã Đông Thịnh, huyện Đông Sơn). Sau 30 giờ gây án, ngày 2/6, Hải đã bị bắt khi đang trên đường bỏ trốn vào miền Nam.
An ninh - Hình sự - Khởi tố vợ, em sát thủ giết vợ chồng chủ hiệu cầm đồ (Hình 2).
Đối tượng Nguyễn Văn Hải bị bắt giữ.
Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Văn Hải khai nhận, đêm 31/5 do bị thua bạc, đối tượng mang chiếc xe máy Airblade đến nhà anh Thưởng, chị Loan cầm cố lấy 10 triệu đồng và lại đánh bạc 'cháy túi'. Khi trở về nhà, bị vợ cằn nhằn, hắn bèn nhờ em trai Nguyễn Xuân Hà đèo quay lại nhà anh Thưởng, chị Loan để lấy lại xe nhưng không trả tiền nên anh Thưởng từ chối. Hắn liền rút con dao thủ sẵn từ nhà, chém anh Thưởng nhiều nhát khiến anh tử vong. Chị Loan lúc đó tỉnh giấc, chạy ra xem sự thể cũng bị kẻ thủ ác chém ngất xỉu. 
An ninh - Hình sự - Khởi tố vợ, em sát thủ giết vợ chồng chủ hiệu cầm đồ (Hình 3).
Người thân đau xót tiễn đưa vợ chồng chủ hiệu cầm đồ xấu số. 
Sau đó, hắn lục túi quần anh Thưởng treo trên tường, lấy được hơn 2 triệu đồng cùng 2 điện thoại di động. Hắn còn dùng chăn kéo chiếc két sắt ra ngoài với ý định phá khoá, lấy tài sản. Lúc này, chị Loan tỉnh dậy, túm hắn lại, hắn bèn tiếp tục chém chị đến tử vong. Gây án xong, hung thủ về nhà thông báo cho vợ rồi nhờ em họ là Nguyễn Tài Hoàng dùng xe máy chở đến khu vực đường tránh thành phố Thanh Hóa để bắt xe bỏ trốn vào Hà Tĩnh. 
Sáng ngày 6/6, trao đổi với PV báo Đời Sống và Pháp luật, chị Nguyễn Thị Hiền cho biết, chị vừa mới gửi đơn khẩn đến công an huyện Đông Sơn, công an TP Thanh Hóa và công an tỉnh, đề nghị có biện pháp đảm bảo an toàn cho gia đình, nhất là hai con trai của chị, do lo sợ bị trả thù. 
Sau quá trình điều tra, cơ quan điều tra xác định, Hiền và Hoàng dù biết Hải gây trọng án nhưng không tố giác đến cơ quan chức năng mà còn che giấu, giúp sức cho hung thủ bỏ trốn.
Hiện em ruột Hải là Nguyễn Xuân Hà cũng bị tạm giữ để làm rõ hành vi Che giấu và Không tố giác tội phạm bởi Hà chính là người đã chở Hải đi gây án nhưng không tham gia trực tiếp vụ giết người.

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/khoi-to-vo-em-sat-thu-giet-vo-chong-chu-hieu-cam-do-a37011.html