+Aa-
    Zalo

    Lái xe Mercedes, mang theo súng đi mời cưới con

    ĐS&PL Kiểm tra hành chính, cảnh sát thu giữ trong người Sơn khẩu súng K59, 8 viên đạn và 12 viên hồng phiến.

    Kiểm tra hành chính, cảnh sát thu giữ trong người Sơn khẩu súng K59, 8 viên đạn và 12 viên hồng phiến.

    Sáng ngày cuối tháng 8/2014, Đào Xuân Sơn (59 tuổi, TP Hải Phòng) điều khiển ôtô Mercedes màu trắng theo hướng phố Nguyễn Văn Cừ - Cầu Chui (quận Long Biên, Hà Nội) bị tổ cảnh sát 141 yêu cầu dừng xe.

    Kiểm tra, cảnh sát phát hiện ở cốp phụ có chứa khẩu súng ngắn K59, 8 viên đạn cùng 12 viên hồng phiến trong ví của Sơn. Sau khi lập biên bản, tổ công tác bàn giao Sơn cùng tang vật cho cơ quan điều tra.

    Sơn khai nhận năm 1973, ông ta đi bộ đội biên chế đóng quân tại tỉnh Kon Tum và được đơn vị cấp cho khẩu súng trên cùng 8 viên đạn. Phục viên nhưng người đàn ông này không trả lại số vũ khí trên cho đơn vị.

    Ngày 26/8/2014, khi điều khiển xe Mercedes lên Hà Nội mời cưới con trai, ông Sơn giắt theo súng để phòng thân.

    Nói về nguồn gốc số hồng phiến, ông Sơn cho biết nhặt được trong một lần đi hát karaoke. Riêng khẩu súng, công an chưa xác định được do hồ sơ quản lý bị thất lạc.

    Theo cơ quan điều tra, Sơn từng có 3 tiền án, tiền sự, lần phạm tội này là tái phạm nguy hiểm.

    Sau khi xem xét, sáng 27/10, TAND TP Hà Nội tuyên Sơn 5 năm tù tội Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng. Còn về hành vi tàng trữ hồng phiến, tòa tuyên miễn trách nhiệm hình sự.

    Theo Tri Thức trực tuyến

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/lai-xe-mercedes-mang-theo-sung-di-moi-cuoi-con-a116756.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    vtc.vn
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.