Lĩnh 18 tháng tù vì bạo hành trẻ, bảo mẫu ngất xỉu giữa tòa


Thứ 5, 15/11/2018 | 14:42


Cùng sự kiện

Nữ bảo mẫu dùng dép tát vào mặt trẻ tại Lớp mầm non Ánh Sao Vàng bị tuyên phạt 18 tháng tù giam về tội "Hành hạ người khác".

Nữ bảo mẫu dùng dép tát vào mặt trẻ tại Lớp mầm non Ánh Sao Vàng bị tuyên phạt 18 tháng tù giam về tội "Hành hạ người khác".

Ngày 15/11, TAND huyện Bình Chánh đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Trần Thị Hồng Phúc (SN 1992) về tội "Hành hạ người khác".

Bị cáo ngất xỉu tại tòa sau khi nghe tuyên án. Ảnh: Công Lý

Theo cáo trạng, ngày 25/7/2018, bé N.D. (5 tuổi) được đưa đến lớp mầm non Ánh Sao Vàng (Quốc lộ 50, xã Đa Phước, huyện Bình Chánh, TP.HCM) do Phúc làm bảo mẫu.

Đến khoảng 10h40 cùng ngày, Phúc cho các bé trong lớp uống sữa, riêng bé N.D bị bệnh nên không uống và ói trên sàn nhà.

Tức giận, Phúc lấy chiếc dép đang mang đánh vào chân và dùng tay tát vào mặt cháu N.D nhiều cái. Thấy cháu N.D khóc, Phúc kêu các cháu bé khác trong lớp lấy cây kéo rồi dùng vũ lực đè cháu N.D xuống sàn rồi dùng kéo chỉa vào miệng cháu đe doạ bắt nín.

Chưa dừng lại ở đây, khi bé N.D hoảng sợ không dám khóc nữa, Phúc thả ra và tiếp tục dùng tay tát vào mặt cháu nhiều cái. Sự việc xảy ra, cô Hân có chứng kiến và sau đó lấy kem thoa lên chỗ trên mặt bị sưng của cháu N.D.

Khoảng 15h30 cùng ngày, bà nội cháu N.D đến đón cháu về nhà thì phát hiện mặt cháu bị sưng bầm nên dẫn đến Công an trình báo.

Ngày 31/7/2018, trung tâm Pháp y, sở Y tế TP.HCM kết luận, bé N.D. bị chấn thương phần mềm gây sưng bầm vùng má, thái dương phải... Thương tích do vật tày tác động, do dùng tay, dép nhựa đánh gây ra.

Tại phiên tòa, đại diện VKS huyện Bình Chánh cho rằng hành vi bạo hành, đánh đập cháu N.D của bị cáo Phúc gây ảnh hưởng xấu đến sự phát triển của bé sau này. Việc bị cáo Phúc có hành động bạo hành trẻ em, đi trái với đạo đức nghề nghiệp, bị xã hội lên án, cần phải cách ly bị cáo Phúc ra khỏi xã hội một thời gian.

Tại toà hôm nay, bị cáo Phúc khai có bằng Cao đẳng Sư phạm mầm non và từng học nghiệp vụ bảo mẫu. Bị cáo rất ân hận vì những gì đã gây ra cho cháu N.D. Trả lời câu hỏi của VKS về lý do đánh bé N.D, Phúc nói vì muốn bé ngừng khóc và không ói nữa, một phần để trút bực tức của mình về chuyện gia đình.

Có mặt tại tòa, cha bé N.D cho biết đã được gia đình Phúc bồi thường 65 triệu đồng. Ông mong HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt cho Phúc vì bị cáo còn có mẹ già và con nhỏ phải chăm sóc.

Tại phiên tòa, VKS đề nghị mức án VKS đề nghị mức 18-24 tháng tù về “Hành hạ người khác”. Tuy nhiên, HĐXX nhận thấy bị cáo Phúc tỏ rất hối hận và đã bồi thường tổn thương và tinh thân cho đình bị hại, HĐXX quyết định tuyên phạt bị cáo mức án 1 năm 6 tháng tù.

Sau khi nghe mức án, bị cáo Phúc ngất xỉu và được cảnh sát hỗ trợ sơ cứu ban đầu.

Vi An (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/linh-18-thang-tu-vi-bao-hanh-tre-bao-mau-ngat-xiu-giua-toa-a251487.html