Mẹ bé gái 6 tuổi xin giảm tội cho gã hại đời con mình


Thứ 6, 29/05/2015 | 08:24


(ĐSPL) - Chiến đến nhà người quen chơi, lúc ra vườn hái dừa để làm món vịt nấu chao, gã trai nảy sinh dục vọng khi thấy bé N đi theo.

(ĐSPL) - Chiến đến nhà người quen chơi, lúc ra vườn hái dừa để làm món vịt nấu chao, gã trai nảy sinh dục vọng khi thấy bé N đi theo.
Theo tin tức trên báo Tri Thức trực tuyến, ngày 29/5, Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP HCM tuyên Đình Văn Chiến 12 năm tù vì tội Hiếp dâm trẻ em.
Nạn nhân của vụ án là cháu T.T.T.N. (SN 2008).
Trước đó, ngày 17/3, TAND tỉnh Sóc Trăng mở phiên xét xử sơ thẩm đã tuyên phạt 14 năm tù đối với bị cáo Đình Văn Chiến. Tại phiên tòa sơ thẩm, Chiến tỏ ra ăn năn hối cải và cho rằng do nhận thức pháp luật kém nên đã phạm tội. Trong thời gian bị tạm giam, Chiến luôn cảm thấy ray rứt lương tâm trước hành vi sai trái của mình nên xin HĐXX giảm nhẹ hình phạt.
Theo tòa sơ thẩm, xét thấy bị cáo chưa có tiền án, tiền sự, học vấn chỉ mới lớp 4, thành khẩn khai báo sau khi bị bắt giam nên tòa tuyên phạt mức án như trên. Về phần trách nhiệm dân sự, tòa buộc bị cáo Chiến bồi thường 40 triệu đồng theo yêu cầu của gia đình bị hại. Sau đó, gia đình bị cáo khắc phục xong phần dân sự, Chiến làm đơn xin giảm án.

Đình Văn Chiến.

Tại tòa sáng nay, mẹ N ( xin giảm tội cho gã trai hãm hại con mình. Xét yêu cầu từ phía đại diện bị hại và đơn kháng cáo của Chiến là có căn cứ, HĐXX giảm cho thanh niên này 2 năm tù.
Theo bản án sơ thẩm: Trưa 20/10/2014, Chiến từ chòi giữ vịt của mình đi lại nhà của ông Trương Văn H chơi.
Tại đây, Chiến thấy em trai của mình đem vịt qua nấu chao nên liền đi sang nhà ông Trương Văn T để hái dừa về nấu. Lúc này, bé T.T.T.N. (cháu nội ông T) đi theo. Tới nơi, thấy nhà ông T không có ai, Chiến kêu N. vào trong buồng để thực hiện hành vi hiếp dâm, sau đó bỏ về chòi vịt ngủ trưa.
Đến chiều cùng ngày, bé N. kể lại sự việc cho cha mẹ nghe nên gia đình đã trình báo công an.
GIA HUY (Tổng hợp)
Làm quen trên mạng, thiếu nữ bị 'yêu râu xanh' hãm hiếp

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/me-be-gai-6-tuoi-xin-giam-toi-cho-ga-hai-doi-con-minh-a96355.html