Nam sinh chụp ảnh, quảng cáo cho gái bán dâm trên mạng


Thứ 3, 24/11/2015 | 02:30


(ĐSPL) - Chưa đầy một tuần chụp hình, đăng tin quảng bá cho các cô gái bán dâm, Huy đã thu lợi bất chính 10 triệu đồng.

(ĐSPL) - Chưa đầy một tuần chụp hình, đăng tin quảng bá cho các cô gái bán dâm, Huy đã thu lợi bất chính 10 triệu đồng.

Theo Tri thức trực tuyến, chiều 23/11, TAND Hà Nội mở phiên tòa xem xét kháng cáo của Hà Thọ Huy (23 tuổi, ở Thanh Hóa, nam sinh một trường đại học) về tội Môi giới mại dâm.

Ở cấp sơ thẩm, Huy bị xử phạt 3 năm tù. Tuy nhiên, trước khi HĐXX làm việc, bị cáo 23 tuổi tự nguyện rút đơn xin giảm án.

Đối tượng Huy tại cơ quan công an (Ảnh: Tri thức trực tuyến)

Theo báo Vnexpress, bản án sơ thẩm tuyên tháng 7 của TAND quận Cầu Giấy xác định, Huy là sinh viên đại học năm cuối ở Hà Nội. Đầu tháng 1, Huy làm quen qua mạng với các cô gái bán dâm, gạ họ chụp ảnh khỏa thân với tiền công chỉ 500.000 đồng và phí duy trì đăng bài quảng cáo trên các trang web đen giá 3.000.000 đồng một tháng.

Cơ quan chức năng xác định, chưa đầy một tuần chụp hình cho các cô gái bán dâm, Huy thu lời bất chính 10 triệu đồng.

Đường dây mại dâm của Huy bị đánh sập vào ngày 29/1 khi lực lượng chức năng bắt quả tang hai cô gái đang bán dâm cho khách và khai do Huy môi giới qua trang "web đen".

HÀ THẢO (Tổng hợp)

[mecloud]Q1ApMKrCDu[/mecloud]

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/nam-sinh-chup-anh-quang-cao-cho-gai-ban-dam-tren-mang-a121070.html