Nghi can giết vợ Chánh tòa hình sự Gia Lai để quỵt món nợ 150 triệu đồng


Chủ nhật, 26/03/2017 | 09:36


Cùng sự kiện

Lý giải về hành động của mình, Tùng - nghi can sát hại vợ Chánh tòa hình sự Gia Lai khai động cơ giết người là để quỵt món nợ 150 triệu đồng.

Lý giải về hành động của mình, Tùng - nghi can sát hại vợ Chánh tòa hình sự Gia Lai khai động cơ giết người là để quỵt món nợ 150 triệu đồng.

Liên quan đến vụ người phụ nữ là vợ của Chánh tòa hình sự tỉnh Gia Lai bị sát hại, báo Dân Trí dẫn nguồn tin từ Công an tỉnh Gia Lai, ngày 25/3, nghi can Nguyễn Văn Tùng (39 tuổi, ngụ Ia Blang, huyện Chư Sê) đã khai nhận động cơ giết bà Phạm Thị Ngọc D. (38 tuổi, vợ của Chánh tòa hình sự TAND Gia Lai là để quỵt món nợ 150 triệu đồng.

Theo đó, Tùng có vay của bà Diệp số tiền 150 triệu đồng để đi đáo hạn ngân hàng và có đưa sổ đỏ cho bà D. giữ để làm tin.

Đến chiều ngày 23/3, bà D. mang sổ đỏ xuống nhà Tùng để đổi lấy tiền cho vay về thì đã bị Tùng ra tay sát hại rồi cho xác vào một chiếc bao tải rồi vứt xuống một chiếc giếng khô ở rẫy cà phê.

Giếng khô nơi phát hiện xác bà D. - Ảnh: báo Dân Việt

Theo người thân nhà nạn nhân, chiều hôm xảy việc bà D. bị sát hại, người phụ nữ nhận được cuộc điện thoại để thanh toán tiền.

Sau khi bà D. đi khá lâu không thấy về nhà, điện thoại tắt nên gia đình đã trình báo cơ quan chức năng.

Như báo Dân Việt đã đưa tin, sáng 24/3, một người dân ngụ trên địa bàn thôn 6, xã Ia Blang (huyện Chư Sê) bất ngờ phát hiện thi thể một người phụ nữ dưới một giếng nước trên địa bàn thôn.

Nhận được tin báo, lực lượng công an có mặt trục vớt thi thể lên mặt đất để tiếp tục điều tra. Danh tính nạn nhân được xác định là bà Phạm Thị Ngọc D.

Chiều cùng ngày, đối tượng Nguyễn Thanh Tùng đã đến cơ quan công an huyện Chư Sê đầu thú. Tại cơ quan điều tra, nghi phạm Tùng khai, y đã giết bà D. ở một nơi khác sau đó đem thi thể đến ném xuống giếng nước.

Báo VnExpress dẫn lời ông Hà Đình Thủy, Chủ tịch UBND xã Ia Blang cho biết, Tùng có 6 người con và vợ đang mang bầu đứa thứ 7, hoàn cảnh gia đình khó khăn. "Tùng từ trước đến nay hiền lành, chăm lo làm ăn và chưa bao giờ vi phạm pháp luật", ông Thủy nói và cho biết, nhà Tùng cách nhà nạn nhân khoảng 20 km. 

Hiện vụ việc đang tiếp tục được Công an tỉnh Gia Lai điều tra, làm rõ.

Điều 93. Tội giết người (Bộ luật hình sự năm 1999, sửa đổi, bổ sung năm 2009):

Người nào giết người thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình:

a)  Giết nhiều người;

b) Giết phụ nữ mà biết là có thai;

c) Giết trẻ em;

d) Giết người đang thi hành công vụ hoặc vì lý do công vụ của nạn nhân;

đ) Giết ông, bà, cha, mẹ, người nuôi dưỡng, thầy giáo, cô giáo của mình;

e) Giết người mà liền trước đó hoặc ngay sau đó lại phạm một tội rất nghiêm trọng hoặc tội đặc biệt nghiêm trọng;

g)  Để thực hiện hoặc che giấu tội phạm khác;

h)  Để lấy bộ phận cơ thể của nạn nhân;

i)  Thực hiện tội phạm một cách man rợ;

k)  Bằng cách lợi dụng nghề nghiệp;

l) Bằng phương pháp có khả năng làm chết nhiều người;

m) Thuê giết người hoặc giết người thuê;

n)  Có tính chất côn đồ;

o)  Có tổ chức;

p)  Tái phạm nguy hiểm;

q) Vì động cơ đê hèn.

2. Phạm tội không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm.

3. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm, phạt quản chế hoặc cấm cư trú từ một năm đến năm năm.

Chú ý: Thông tin pháp lý trong hộp nội dung này được trích từ nguồn trên mạng Internet, nên chỉ mang tính tham khảo

(Tổng hợp)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/nghi-can-giet-vo-chanh-toa-hinh-su-gia-lai-de-quyt-mon-no-150-trieu-dong-a185376.html