Nghi phạm cướp ngân hàng để lấy tiền trả nợ cá độ bóng đá


Thứ 2, 19/12/2016 | 12:54


Cùng sự kiện

(ĐSPL) – Ham mê cá độ bóng đá dẫn đến nợ nần không có khả năng chi trả, Nguyễn Hoàng Tâm lên kế hoạch đi cướp ngân hàng.

(ĐSPL) – Ham mê cá độ bóng đá dẫn đến nợ nần không có khả năng chi trả, Nguyễn Hoàng Tâm lên kế hoạch đi cướp ngân hàng.

Sau 12 ngày tập trung điều tra, truy xét, đúng 10h30 ngày 18/12, lãnh đạo Công an tỉnh đã phối hợp với các đơn vị gồm Cục cảnh sát hình sự (C45), Viện khoa học hình sự Bộ Công an (C54), Cục kỹ thuật nghiệp vụ 2 (A71), Cục kỹ thuật nghiệp vụ 1 (A70) Bộ công an và Công an TP Đà Nẵng ập vào bắt Nguyễn Hoàng Tâm (SN 1987), quê quán thôn Xuân Phong, xã Đức Minh, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông, HKTT tại thôn Hà Úc 4, xã Vinh An, huyện Phú Vang (Thừa Thiên - Huế) – nghi phạm gây ra vụ cướp ngân hàng ở Huế.

[mecloud]W9QVPD5LS8[/mecloud]

Tên Tâm bị bắt khi y đang cùng vợ khai trương cơ sở bán thực phẩm chức năng tại đường Thanh Khê 6, phường Thanh Khê Tây, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng.

CQĐT Công an Thừa Thiên - Huế đọc lệnh khám xét nơi ở của đối tượng Nguyễn Hoàng Tâm.

Ngay sau khi tên Tâm bị tóm gọn, Đại tá Lê Quốc Hùng – Giám đốc Công an Thừa Thiên – Huế đã trực tiếp đấu tranh lấy lời.

Bước đầu, Nguyễn Hoàng Tâm khai nhận do nợ tiền cá độ bóng đá với số tiền 800 triệu đồng, không có khả năng trả nợ nên đã nảy sinh ý định cướp tài sản.

Trước thời gian gây án khoảng 1 tuần, y đặt mua trên mạng internet 1 khẩu súng bắn bi sắt với giá 7,5 triệu đồng, được gửi từ TP HCM ra Đà Nẵng bằng xe khách.

Đến trưa ngày 5/12, tên này một mình đi xe máy SH ra Huế và gửi xe tại bãi giữ xe của Bệnh viện Trung ương Huế. Sau đó, Tâm bắt xe ôm ra thị trấn Tứ Hạ, thị xã Hương Trà, mua chiếc xe máy Atila mang BKS: 52Z5 – 3962 của anh Ph.Đ.H., trú tại Thôn Đức Trọng, xã Quang Vinh, huyện Quảng Điền với giá 2,1 triệu đồng.

[mecloud]UjW5BtDs7s[/mecloud]

Theo như kế hoạch đã lên, ngày 6/12, Tâm mang theo khẩu súng bắn bi đi xe máy đến chợ Phú Lộc, mua 1 balo màu đỏ đen, rồi lại chạy xe đến gửi tại Bệnh viện Trung ương Huế.

Tang vật vụ án.

Tiếp sau đó, hắn mua 1 đôi găng tay len, 1 khẩu trang y tế và đi đến bãi giữ xe, lấy chiếc xe Atila vừa mới mua và gửi tại đây, nhanh chóng chạy qua đường Mai Thúc Loan để thăm dò địa điểm gây án.

Đúng 17h ngày 6/12, tên Tâm xông vào chi nhánh ngân hàng BIDV số 29 đường Mai Thúc Loan, phường Thuận Thành, TP Huế để ra tay cướp số tiền hơn 700 triệu đồng, sau đó nhanh chóng tẩu thoát.

Đối tượng Nguyễn Hoàng Tâm.

Sau hơn 10 ngày tập trung truy xét, với quyết tâm cao nhất, được sự hỗ trợ của quần chúng nhân dân và công an các đơn vị, đến ngày 18/12, Ban chuyên án 1216C đã quyết định vây ráp để phá án và bắt giữ tên Tâm tại Đà Nẵng.

Qua khám xét nhà ở của Tâm và nhà bố vợ y tại thôn Hà Úc 4, xã Vinh An, huyện Phú Vang, CQĐT Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế đã thu giữ 1 khẩu súng bắn bi, 1 băng đạn bi, 2 xấp tiền được buộc bằng dây cao su gồm 1 xấp mệnh giá 200.000 gồm 24 tờ và 1 xấp mệnh giá 100.000 gồm 23 tờ cùng 1 ba lô màu đen.

Việc bắt giữ được nghi can Nguyễn Hoàng Tâm là sự toàn tâm nỗ lực cố gắng của toàn thể cán bộ, chiến sĩ trong Ban chuyên án. Đặc biệt, cũng nhờ vào quần chúng nhân dân cung cấp cho Ban chuyên án những thông tin quan trọng dẫn đến việc bắt giữ thành công đối tượng gây ra vụ cướp táo tợn này.

PHI HOÀNG

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/nghi-pham-cuop-ngan-hang-de-lay-tien-tra-no-ca-do-bong-da-a174838.html