Gia Lai: Chủ tịch tỉnh chỉ đạo chữa cháy tại kho đạn cũ


Thứ 4, 09/03/2016 | 23:50


(ĐSPL) - Một vụ cháy xảy ra tại kho đạn CK54, giữa trung tâm TP Pleiku (Gia Lai). Ngay lúc xảy ra sự việc, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đã có mặt tại hiện trường.

(ĐSPL) - Một vụ cháy xảy ra tại kho đạn CK54, giữa trung tâm TP Pleiku (Gia Lai). Ngay lúc xảy ra sự việc, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đã có mặt tại hiện trường chỉ đạo chữa cháy.

Tin trên báo Lao động, vụ cháy xảy ra lúc 13h ngày 9/3 tại kho CK54, xã Trà Đa, TP Pleiku (Gia Lai) - khu vực do Sư đoàn Bộ binh 2 (Sư 2, Quân khu 5) trực tiếp quản lý. Nhiều cánh rừng tràm đang thời kì thu hoạch bị ngọn lửa thiêu rụi.

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Gia Lai đã điều động 5 xe chữa cháy cùng 50 cán bộ, chiến sĩ khẩn cấp xuống hiện trường dập lửa.

Ban Chỉ huy Quân sự TP Pleiku cũng cử 50 cán bộ hỗ trợ. Lực lượng được điều động lên đến hàng trăm người kể cả cán bộ kiểm lâm Gia Lai và Công an xã Trà Đa.

Do thời tiết khô hạn, nắng nóng đã làm lửa lây lan, bùng phát mạnh. Công tác chữa cháy vì thế gặp nhiều khó khăn, lửa bị dập tắt rồi bùng lên trở lại.

Đã có khoảng 5 quả đạn pháo phát nổ khiến cán bộ chiến sĩ chữa cháy phải kiêng dè. Tuy vậy, công tác chữa cháy rất khẩn trương nhằm tránh lửa lan vào nhà các hộ dân.

Trước tình thế khá căng thẳng, ông Võ Ngọc Thành, Chủ tịch UBND tỉnh; ông Kpă Thuyên, Phó Chủ tịch tỉnh; ông Vũ Văn Lâu, Giám đốc Công an tỉnh; ông Nguyễn Nhĩ, Chi Cục trưởng Chi cục kiểm lâm tỉnh đã đến tấn hiện trường, chỉ đạo công tác chữa cháy.

Đến 21h ngày 9/3, đám cháy vẫn chưa được khống chế. Ảnh: Báo VnExpress.

Hơn 22h15, Phó Chủ tịch tỉnh  Kpă Thuyên không ngại nguy hiểm đã vào tận sát khu vực cháy chỉ đạo, tránh trường hợp thương vong về người.

23h cùng ngày, xe chữa cháy tiếp tục được điều động, triển khai tiếp nước cố gắng dập tắt cơ bản đám cháy. 

VnExpress đưa tin, trước đó, vào khoảng 13h ngày 9/3, khi người dân đang thu hoạch keo tràm thì bỗng nghe tiếng nổ lớn và thấy lửa bốc lên.

Do địa hình khó khăn, nắng nóng, gió lớn cộng với nhiều tiếng nổ lớn khiến công tác dập lửa gặp nhiều khó khăn, đám cháy được khống chế sau 2 giờ nhưng sau đó bất ngờ bùng phát trở lại. 

Để ngăn chặn lửa lan sang khu vực dân cư và trường học, chính quyền địa phương đã huy động toàn bộ lực lượng dân quân và đoàn thanh niên ứng phó. Đồng thời, hai xe cứu hỏa túc trực nhằm phòng ngừa lửa vượt qua rào chắn, cháy lan ra khu dân cư.

Ông Trần Quốc Toàn, Đại đội trưởng Đại đội trinh sát 20 (đơn vị quản lý khu vực cháy) cho biết, nơi xảy ra hỏa hoạn vốn là kho đạn của quân đội Mỹ xây dựng từ thời chiến tranh. Sau khi giải phóng, quân đội đã tiếp tục sử dụng kho đạn trên để chứa bom, đạn. Đến năm 2015, toàn bộ đạn, bom ở đây đã được vận chuyển đi nơi khác.

"Những tiếng nổ phát ra từ đám cháy rất có thể từ bom, đạn thời chiến tranh còn sót lại", ông Toàn nhận định.

BẢO KHÁNH (Tổng hợp)

[mecloud]X5ndnYxvxb[/mecloud]


Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/gia-lai-chu-tich-tinh-chi-dao-chua-chay-tai-kho-dan-cu-a122136.html