Phá đường dây gái gọi chuyên phục vụ "đại gia" giá 6 triệu đồng/ đêm


Thứ 6, 21/07/2017 | 08:02


Cùng sự kiện

Thương trực tiếp điều hành khoảng 15 đến 20 gái bán dâm. Xác định đối tượng nhắm tới là các “đại gia” nên Thương thường xuyên lang thang tại các quán Bar, vũ trường…để là

Thương trực tiếp điều hành khoảng 15 đến 20 gái bán dâm. Xác định đối tượng nhắm tới là các “đại gia” nên Thương thường xuyên lang thang tại các quán Bar, vũ trường…để làm quen, tìm khách…

Theo thông tin trên báo Giao thông, ngày 21/7, Đại tá Nguyễn Đức Cường – Trưởng Công an quận Hồng Bàng (Hải Phòng) cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với đối tượng Nguyễn Thị Thương (23 tuổi, ĐKTT ở đường 12 xã An Đồng, huyện An Dương, hiện ở tại số 8/276 đường Chợ Hàng, quận Lê Chân) về tội môi giới mại dâm. Thương là "má mì" điều hành một nhóm “chân dài” chuyên phục vụ các đại gia.

Theo báo Dân trí, qua công tác nắm tình hình và qua nguồn tin từ cơ sở báo về, Công an Hồng Bàng nắm được trên địa bàn xuất hiện một đối tượng là nữ giới có nhiều nghi vấn đang tổ chức hoạt động môi giới mại dâm. Nhận thấy hoạt động của đối tượng khá phức tạp, có tổ chức và hình thành đường dây nên Công an quận Hồng Bàng đã xác lập chuyên án để đầu tranh triệt phá.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát đã làm rõ đối tượng là Nguyễn Thị Thương.

Các gái mại dâm bị tạm giữ - Ảnh: Báo An ninh Hải Phòng

Theo đó, Thương trực tiếp điều hành đường dây có tới 15 đến 20 gái bán dâm. Xác định đối tượng nhắm tới là các “đại gia” nên Thương thường xuyên la cà tại các quán Bar, vũ trường…để làm quen, tìm khách.

Sau khi chắp nối được với khách có nhu cầu mua dâm xong Thương để lại số điện thoại cho khách, hẹn địa điểm, thời gian cụ thể và điều “hàng” đến.

Thương quy định, khách đi theo giờ sẽ có giá từ 2 đến 3 triệu đồng/lượt, còn qua đêm thì khách phải trả từ 5 đến 6 triệu đồng… Mỗi gái bán dâm qua đêm Thương sẽ thu 1.5 triệu đồng, đi theo giờ thu khoảng 700.000 ngàn đồng…Để thu hút thêm khách Thương còn thường xuyên tuyển thêm “hàng” mới.

Theo Công an Hồng Bàng, Thương là đối tượng rất tinh quái, không ở bất cứ chỗ nào lâu, thường xuyên thay đổi chỗ ở để tránh nghi ngờ…

Tuy nhiên mọi hành tung của “má mì” cùng đám gái bán dâm vẫn không qua mắt được các trinh sát thuộc công an quận Hồng Bàng.

"Má mì" sa lưới

Theo báo Công an Nhân dân, vào 21h30 ngày 19/7, tại một khách sạn trên đường Điện Biên Phủ (quận Hồng Bàng) các trinh sát bắt quả tang 3 đối tượng đang có hành vi bán dâm cho khách.

Tại cơ quan điều tra, 3 đối tượng khai nhận: Tối cùng ngày cả 3 được Nguyễn Thị Thương điều đến khách sạn này tiếp khách với giá 2 triệu đồng/người/ lượt, sau đó phải trả cho Thương 500 nghìn mỗi người.

Ngay trong đêm cùng ngày, cơ quan CSĐT-Công an quận Hồng Bàng ra lệnh bắt khẩn cấp Nguyễn Thị Thương tại nơi thị đang ở trọ.

Hiện sự việc đang được cơ quan công an điều tra, mở rộng.

Điều 255. Tội môi giới mại dâm (Bộ luật hình sự năm 1999, sửa đổi bổ sung năm 2009):

1. Người nào dụ dỗ hoặc dẫn dắt người mại dâm thì bị phạt tù từ sáu tháng đến năm năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ ba năm đến mười năm:

a) Đối với người chưa thành niên từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi;

b) Có tổ chức;

c) Có tính chất chuyên nghiệp;

d) Phạm tội nhiều lần ;

đ)  Tái phạm nguy hiểm;

e) Đối với nhiều người;

g) Gây hậu quả nghiêm trọng khác.

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm:

a) Đối với trẻ e m từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi;

b) Gây hậu quả rất nghiêm trọng.

4. Phạm tội gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm.

5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ một triệu đồng đến mười triệu đồng.

Chú ý: Thông tin pháp lý trong hộp nội dung này được trích từ nguồn trên mạng Internet, nên chỉ mang tính tham khảo

(Tổng hợp)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/pha-duong-day-gai-goi-chuyen-phuc-vu-dai-gia-gia-6-trieu-dong-dem-a196843.html