Phần mềm đánh bạc khuấy đảo giới đỏ đen


Chủ nhật, 27/09/2015 | 12:01


Từng là con bạc và có kinh nghiệm làm “thư ký” lô đề, sau khi bị Công an xử phạt hành chính Huyền “lên đời” thành bà chủ cầm đầu đường dây đánh bạc.

Từng là con bạc và có kinh nghiệm làm “thư ký” lô đề, sau khi bị lực lượng Công an xử phạt hành chính Huyền “lên đời” thành bà chủ cầm đầu đường dây đánh bạc ở TP. Thái Nguyên. 

Trả tiền thuê bao 1 triệu đồng/tháng, Huyền sử dụng phần mềm đánh bạc trên điện thoại di động (ĐTDĐ), tổ chức cho hàng chục con bạc chơi trò đỏ đen với số tiền lên tới hàng trăm triệu đồng…

Khoảng 17h30 ngày 7/8, Đội 5 Phòng Cảnh sát điều tra (CSĐT) tội phạm về trật tự xã hội (TTXH) Công an tỉnh Thái Nguyên bắt quả tang tại bàn ghi vé xổ số của Nguyễn Thị Minh Tâm (SN 1972, trú tổ 6, phường Đồng Quang, TP Thái Nguyên) ở tổ 4 phường Phan Đình Phùng, TP Thái Nguyên có hành vi ghi số lô, đề trái phép cho 6 con bạc.

Tang vật thu giữ gồm 6,7 triệu đồng; 1 ĐTDĐ và 9 mảnh giấy nhỏ gọi là cáp đề. Quá trình điều tra ban đầu xác định, khi ngồi bán vé xổ số và ghi lô tô theo quy định của Công ty xổ số Thái Nguyên, Tâm còn kiêm cả ghi số lô, đề trái phép. Tâm tính giá 23.000 đồng/điểm lô, đánh đề không chiết khấu phần trăm…

Tiếp tục đấu tranh khai thác, các con bạc thừa nhận cùng ngày đã đến Bảo tàng văn hoá các dân tộc Việt Nam (thuộc tổ 23 phường Trưng Vương, TP. Thái Nguyên) ghi số lô, đề trái phép tại quầy bán vé xổ số của Phan Thị Hường (38 tuổi), trú tổ 18 phường Quang Trung, TP Thái Nguyên và Hoàng Thị Thảo (38 tuổi), trú xóm Ao Đậu, xã Khe Mo, Đồng Hỷ, Thái Nguyên. Cả hai đối tượng này đã ghi lô, đề trái phép cho các con bạc với số tiền tổng cộng 4,4 triệu đồng.

Đặc biệt, Thảo khai nhận đã nhắn tin cho Vũ Thuý Huyền (44 tuổi), trú tổ 10, phường Quang Vinh, TP Thái Nguyên để đánh bạc bằng hình thức mua bán số lô đề. Theo đó, khi Thảo chuyển lô, đề cho Huyền thì Huyền tính giá đề 73\% và 21.800 đồng/điểm lô, chúng thoả thuận ngày hôm sau sẽ thu bù tiền đánh bạc. Các tài liệu điều tra xác định, ngày 7/8 Thảo đã nhắn cho Huyền 4 tin nhắn mua bán lô, đề với Huyền, tổng số tiền hơn 5,2 triệu đồng…

Các đối tượng Thảo, Tâm, Huyền, Hường (từ trái sang phải) tại CQĐT.

Ngày 7/8, cơ quan điều tra (CQĐT) đã bắt khẩn cấp Vũ Thuý Huyền và Hoàng Thị Thảo về hành vi tổ chức đánh bạc, thu giữ tại nhà Huyền 240 triệu đồng; bắt khẩn cấp Phan Thị Hường về hành vi đánh bạc. Quá trình làm việc với Huyền, bước đầu đối tượng khai nhận ngoài việc mua bán số lô, đề với Thảo còn nhận tin nhắn mua bán số lô, đề của 10 người khác với tổng số tiền đánh bạc hơn 77 triệu đồng.

Ngày 14/8, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Nguyên đã khởi tố vụ án hình sự Vũ Thuý Huyền cùng đồng bọn tổ chức đánh bạc, đồng thời khởi tố bị can đối với Vũ Thuý Huyền và Hoàng Thị Thảo về hành vi tổ chức đánh bạc…

Đại uý Trần Thanh Nguyện, Đội trưởng Đội 5 Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, để phá được chuyên án cờ bạc sử dụng công nghệ cao này không hề đơn giản, CQĐT đã triệu tập các “thư ký” lô, đề (Thảo và Hường), trên cơ sở đó bắt quả tang, khám xét đối tượng chủ đường dây lô, đề Vũ Thuý Huyền.

Mánh khoé của Thảo và Hường là sử dụng chính các tờ vé xổ số lô tô của Nhà nước làm cáp đề (để CQĐT không để ý) nhưng ghi ở mặt sau tờ vé và ký xác nhận. Về phần mềm đánh bạc trong ĐTDĐ Samsung Note 2 của Vũ Thuý Huyền là phần mềm chỉ chạy trên hệ điều hành Androi, đã có từ lâu, hiện đang “làm mưa làm gió” ở Thái Nguyên và một số địa bàn lân cận, trong đó các đối tượng tận dụng ưu điểm phần mềm này là không thể xác định được các đối tượng đánh bạc. Mỗi tháng, Huyền phải trả tiền thuê bao 1 triệu đồng cho người viết ra phần mềm và cài đặt phần mềm.

Được biết, Huyền đã có 1 tiền sự về hành vi đánh bạc bằng hình thức ghi số lô, đề. Từng là “thư ký” lô, đề ở khu vực mỏ than Khánh Hoà (Sơn Cẩm, Phú Lương, Thái Nguyên) và bị Công an huyện Phú Lương bắt, xử phạt hành chính, sau khi chuyển nhà xuống TP Thái Nguyên Huyền đứng ra làm chủ. Lúc này chị ta quay ngược lại “địa bàn cũ” để thu các bảng lô, đề, “làm ăn” với các mối mà ngày xưa từng quen biết, đồng thời mở rộng địa bàn ra khắp thành phố.

Cứ chiều xuống, Huyền tự lái xe ôtô đi thu bù tiền đánh lô, đề ngày hôm trước. Mỗi lần giao dịch,  Huyền chỉ trao đổi với con bạc chớp nhoáng 1-2 phút rồi lại đi tiếp, không hỏi tên tuổi, địa chỉ. Các đối tượng làm việc với nhau không cần biết nhân thân lai lịch, số điện thoại hoàn toàn là sim khuyến mại, không đăng ký chủ thuê bao….

Đại uý Nguyện khẳng định, hiện ngoài việc đấu tranh, làm rõ các đối tượng trong vụ án, Đội 5 đang tiếp tục đấu tranh mở rộng, phối hợp với các lực lượng nghiệp vụ bắt giữ các đối tượng viết phần mềm đánh bạc trên ĐTDĐ. Đây cũng chính là phần mềm gây khó cho cơ quan chức năng trong việc xác minh, đấu tranh bắt giữ ổ nhóm đánh bạc công nghệ cao, và phần mềm chuyên phục vụ việc đánh bạc này đã được các đối tượng bán ra nhiều địa phương khác, các cán bộ điều tra cũng lưu ý việc không quản lý được số sim điện thoại đã dẫn đến việc không xác định được đối tượng đánh bạc, khiến công tác đấu tranh triệt để với loại tội phạm này gặp nhiều trở ngại…

Theo báo Công an Nhân dân

[mecloud]D15fUVWBZM[/mecloud]

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/phan-mem-danh-bac-khuay-dao-gioi-do-den-a112426.html