Quận Nam Từ Liêm thông tin về vụ nữ Bí thư phường điều hành đường dây lô đề hơn 4 tỷ đồng


Thứ 3, 15/08/2017 | 14:35


Cùng sự kiện

Phó Bí thư Thường trực quận Nam Từ Liêm cho biết đơn vị đã đình chỉ sinh hoạt Đảng đối với nữ Bí thư phường Mỹ Đình 1 liên quan đến đường dây lô đề hơn 4 tỷ đồng.

Phó Bí thư Thường trực quận Nam Từ Liêm cho biết đơn vị đã đình chỉ sinh hoạt Đảng đối với nữ Bí thư phường Mỹ Đình 1 liên quan đến đường dây lô đề hơn 4 tỷ đồng.

Báo Tri thức trực tuyến đưa tin, liên quan vụ nữ Bí thư phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội bị bắt vì tổ chức đánh bạc, chiều 15/8, tại buổi giao ban báo chí của Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội, ông Nguyễn Khánh Thăng, Phó bí thư thường trực Quận ủy Nam Từ Liêm cho biết Ban Thường vụ Quận ủy đã đình chỉ sinh hoạt Đảng đối với bà Nguyễn Thị Thuận (47 tuổi, Bí thư phường Mỹ Đình 1, trú tại phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội).

Ông Nguyễn Khánh Thăng, Phó Bí thư Thường trực quận Nam Từ Liêm nói về vụ Bí thư phường Mỹ Đình 1 liên quan đường dây lô đề. Ảnh: báo Tiền Phong

Quận ủy cũng chỉ đạo đình chỉ việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn đại biểu HĐND phường đối với bà Thuận. Theo đó, bà Thuận không còn phụ trách các công việc tại phường Mỹ Đình 1.

Báo Sài Gòn giải phóng thông tin thêm, trước đó, ngày 27/7, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) cũng vừa quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt giam 2 tháng đối với bà Thuận và Nguyễn Văn Tiện (SN 1962, chồng của Thuận) theo Lệnh truy nã số 19 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Nam Từ Liêm ngày 1/8/2017, để điều tra về hành vi tổ chức đánh bạc. Vào thời điểm bị bắt giữ, Nguyễn Thị Thuận là Bí thư Đảng ủy phường Mỹ Đình 1.

Theo báo VietnamNet, trước đó, ngày 11/12/2015, Công an quận Nam Từ Liêm đã bắt giữ đối tượng Bùi Thị Hoa đang có hành vi bán số lô đề tại phường Mỹ Đình 1. Tại hiện trường, công an đã thu giữ 14 triệu đồng và một bảng số lô đề.

Tại cơ quan Công an, đối tượng khai đã gọi điện thoại và chuyển bảng cho Nguyễn Văn Tiện (chồng Bí thư Đảng ủy phường Mỹ Đình 1) để giao dịch với khách. Tổng số tiền đường dây này đã giao dịch là trên 4,1 tỷ đồng và thu lợi bất chính trên 400 triệu đồng.

Ngày 27/3 vừa qua, TAND quận Nam Từ Liêm đã mở phiên tòa xét xử vụ án. Tại tòa, Hoa khai giao bảng lô đề hàng ngày cho Tiện, nhiều lần gặp Nguyễn Thị Thuận - Bí thư Đảng ủy phường Mỹ Đình 1 ở nhà Tiện và Thuận có biết về những bảng lô đề này. Trên cơ sở tình tiết mới theo lời khai của Hoa tại tòa, TAND quận Nam Từ Liêm đã yêu cầu điều tra bổ sung về vai trò của Thuận trong vụ án này.

Tại cơ quan điều tra, ban đầu, Nguyễn Thị Thuận khai không liên quan gì tới đường dây lô đề. Tuy vậy, sau khi giám định mẫu chữ ký, phát hiện có 21/24 bảng lô đề có chữ viết do Nguyễn Thị Thuận viết ra.

Ngày 14/8, Công an quận Nam Từ Liêm đã kết thúc điều tra, chuyển hồ sơ vụ án sang VKSND cùng cấp để truy tố cặp vợ chồng nữ bí thư về tội Tổ chức đánh bạc, theo báo VOV.

Điều 249. Tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc (Bộ luật hình sự năm 1999, sửa đổi, bổ sung năm 2009):

1. Người nào tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc với quy mô lớn hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi quy định tại Điều này và Điều 248 của Bộ luật này hoặc đã bị kết án về một trong các tội này, chưa được xoá án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ mười triệu đồng đến ba trăm triệu đồng hoặc phạt tù từ một năm đến năm năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ ba năm đến mười năm:

a) Có tính chất chuyên nghiệp;

b) Thu lợi bất chính lớn, rất lớn hoặc đặc biệt lớn;

c) Tái phạm nguy hiểm.

3. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến một trăm triệu đồng, tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

Chú ý: Thông tin pháp lý trong hộp nội dung này được trích từ nguồn trên mạng Internet, nên chỉ mang tính tham khảo

(Tổng hợp)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/quan-nam-tu-liem-thong-tin-ve-vu-nu-bi-thu-phuong-dieu-hanh-duong-day-lo-de-hon-4-ty-dong-a199164.html