Tài xế lao thẳng ôtô chặn tên cướp dây chuyền vàng trên phố


Thứ 5, 22/06/2017 | 12:06


Cùng sự kiện

Nghe tiếng hô hoán, một tài xế ô tô đã lao xe đâm thẳng khiến tên cướp ngã xuống đường. Thấy vậy, người dân đã ập đến bắt giữ tên cướp và giao cho công an.

Nghe tiếng hô hoán, một tài xế ô tô đã lao xe đâm thẳng khiến tên cướp ngã xuống đường. Thấy vậy, người dân đã ập đến bắt giữ tên cướp và giao cho công an.

Theo thông tin trên báo Vietnamnet, Công an quận 3 đang tạm giữ Đăng Minh Tuấn (SN 1987, ngụ Q.Phú Nhuận) để điều tra xử lý về hành vi “cướp giật tài sản”.

Trước đó, 9h30 sáng 19/6, Tuấn điều khiển xe máy rảo quanh nhiều tuyến đường quận 3 để tìm "con mồi". Tuấn đi xe ngược chiều vào đường Bà Huyện Thanh Quan, P.6, Q.3 thì phát hiện anh P.H.D (SN 1984, quê Thái Bình) đeo dây chuyền vàng đang đón xe taxi nên ép sát, giật phăng sợi dây chuyền rồi tẩu thoát.

Tên cướp dây chuyền vàng (áo đỏ) bị khống chế - Ảnh cắt từ clip.

Nghe tiếng hô hoán cùng nhiều người đi đường truy đuổi, một tài xế ô tô chạy Uber phát hiện, đã lao xe đâm thẳng làm Tuấn và phương tiện té xuống đường.

Tên cướp vừa đứng dậy cầm sợi dây chuyền bỏ chạy thì người dân đã lao vào khống chế bắt giữ cùng tang vật giao cho Công an.

Theo báo Trí thức trẻ, tại cơ quan công an, Tuấn khai nhận hành vi phạm tội của mình. Do thiếu tiền tiêu xài nên Tuấn điều khiển xe máy rảo quanh các tuyến đường ở trung tâm TP để cướp giật tài sản mang bán kiếm tiền tiêu xài.

Hiện sự việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

Điều 136. Tội cướp giật tài sản (Bộ luật hình sự năm 1999, sửa đổi bổ năm 2009):

1. Người nào cướp giật tài sản của người khác, thì bị phạt tù từ một năm đến năm năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ ba năm đến mười  năm:

a) Có tổ chức;

b) Có tính chất chuyên nghiệp;

c) Tái phạm nguy hiểm;

d) Dùng thủ đoạn nguy hiểm;

đ) Hành hung để tẩu  thoát;

e) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ thương  tật từ 11% đến 30%;

g) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ năm mươi triệu đồng đến dưới hai trăm triệu đồng;

h) Gây hậu quả nghiêm trọng.

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ bảy năm đến  mười lăm năm:

a) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ thương tật từ 31% đến 60%;

b) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ hai trăm triệu đồng đến dưới năm trăm triệu đồng;

c)  Gây hậu quả rất nghiêm trọng.

4.  Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm hoặc tù chung thân:

a) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ thương tật từ 61% trở lên hoặc làm  chết người;

b) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ năm trăm triệu đồng trở lên;

c) Gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ mười triệu đồng đến một trăm triệu đồng.

Chú ý: Thông tin pháp lý trong hộp nội dung này được trích từ nguồn trên mạng Internet, nên chỉ mang tính tham khảo

(Tổng hợp)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tai-xe-lao-thang-oto-chan-ten-cuop-day-chuyen-vang-tren-pho-a194125.html