Tạm giữ nhân viên khách sạn nghi dâm ô bé gái 14 tuổi


Thứ 3, 21/03/2017 | 00:58


Cùng sự kiện

Thấy bé gái 14 tuổi đang nằm ngủ, nam nhân viên khách sạn liền leo lên giường rồi có hành vi xâm hại đến vùng kín của bé.

Thấy bé gái 14 tuổi đang nằm ngủ, nam nhân viên khách sạn liền leo lên giường rồi có hành vi xâm hại đến vùng kín của bé.

Theo thông tin trên báo Thanh Niên, ngày 20/3, Công an Q.1 (TP.HCM) đang tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Thanh Tú (21 tuổi, quê Khánh Hòa, nhân viên của một khách sạn ở "phố Tây", đường P.Phạm Ngũ Lão, Q.1, TP.HCM) để điều tra về hành vi dâm ô đối với trẻ em.

Nạn nhân là bé gái tên Hạnh* (14 tuổi, quê Trà Vinh, cũng tạm trú ở khách sạn nói trên).

Trước đó, khoảng 3h sáng 18/3, sau khi nhậu say, Tú về khách sạn nằm trong hẻm đường Phạm Ngũ Lão thì thấy bé Hạnh đang nằm ngủ.

Đối tượng Tú tai cơ quan CA - Ảnh: Báo Công an TP HCM

Thấy vậy, Tú leo lên giường nằm với bé gái rồi nhiều lần xâm hại đến vùng kín của bé.

Đến tối cùng ngày, bé Hạnh về kể toàn bộ vụ việc với mẹ ruột và được mẹ dẫn đến Công an P.Phạm Ngũ Lão trình báo sự việc.

Cùng đưa tin về vụ việc, thông tin thêm trên báo Vietnamnet, ngay trong đêm, chủ khách sạn gọi điện thoại cho Tú yêu cầu lên công an giải quyết; Tú đã đầu thú ngay sau đó, khai báo toàn bộ hành vi.

Công an đã nhanh chóng đưa bé Hạnh và Tú đến trung tâm Pháp y TP.HCM để tiến hành các bước giám định và lấy mẫu ADN. Hiện công an đang chờ kết quả giám định để có căn cứ xử lý Tú theo các quy định pháp luật.

*Tên nạn nhân đã được thay đổi

Điều 116. Tội dâm ô đối với trẻ em (Bộ luật hình sự năm 1999, sửa đổi bổ sung năm 2009)

1. Người nào đã thành niên mà có hành vi dâm ô đối với trẻ em, thì bị phạt tù từ sáu tháng đến ba năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ ba năm đến bảy năm:

a) Phạm tội nhiều lần;

b) Đối với nhiều trẻ em;

c) Đối với trẻ em mà người phạm tội có trách nhiệm chăm sóc, giáo dục, chữa bệnh;

d) Gây hậu quả nghiêm trọng;

đ) Tái phạm nguy hiểm.

3. Phạm tội gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười hai năm.

4. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm.

Chú ý: Thông tin pháp lý trong hộp nội dung này được trích từ nguồn trên mạng Internet, nên chỉ mang tính tham khảo

Tổng hợp

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tam-giu-nhan-vien-khach-san-nghi-dam-o-be-gai-14-tuoi-a184762.html