Tên cướp cuối cùng trong vụ cướp ngân hàng Đại Dương sa lưới


Thứ 6, 18/07/2014 | 15:40


(ĐSPL) - Sau 6 năm trốn truy nã, đối tượng cuối cùng trong vụ cướp tại Phòng giao dịch Chi nhánh Ngân hàng Đại Dương năm 2008 đã bị bắt giữ.

(ĐSPL) - Sau 6 năm trốn truy nã, đối tượng cuối cùng trong vụ cướp tại Phòng giao dịch Chi nhánh Ngân hàng Đại Dương năm 2008 đã bị bắt giữ

Ngày 18/7, Thượng tá Phạm Ngọc Anh, Phó trưởng Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) cho biết, đơn vị vừa bắt giữ được Triệu Minh Tuấn - thủ phạm cuối cùng trong vụ cướp táo tợn gần 1 tỷ đồng tại Phòng giao dịch Chi nhánh Ngân hàng Đại Dương (390 Bạch Mai, Hà Nội) xảy ra 6 năm trước.

An ninh - Hình sự - Tên cướp cuối cùng trong vụ cướp ngân hàng Đại Dương sa lưới
 Đối tượng Triệu Minh Tuấn tại cơ quan điều tra

Cụ thể: Khoảng 11 giờ ngày 25/8/2008, sau khi được Tiến thông báo tình hình ở ngân hàng, Tuấn và Thế Anh đi xe máy đến rồi đưa xe vào nơi dành cho khách hàng ở phía trước phòng giao dịch. Tiến giả vờ quay mặt vào trong cho Tuấn tự do đi vào. Để đánh lạc hướng điều tra, Tuấn dùng dao khống chế và trói hai tay, dán miệng Tiến bằng băng dính. Còn Thế Anh dùng dao khống chế nhân viên thủ quỹ là chị Phan Thị Ngân (22 tuổi, trú tại Hạ Đình, Thanh Xuân) và ép chị Ngân mở két sắt lấy gần 920 triệu đồng.

Quá trình điều tra vụ án, cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã làm rõ và bắt giữ Lê Văn Tiến (SN 1986), nhân viên bảo vệ phòng giao dịch cũng là kẻ chủ mưu gây ra vụ cướp trên và đồng phạm là Nguyễn Thế Anh (SN 1983) ở phường Trần Phú, quận Hoàng Mai.

Tại cơ quan điều tra, Tiến  khai nhận: Do thấy an ninh tại đây hết sức lỏng lẻo, khi được Triệu Minh Tuấn (SN 1985, trú tại tổ 5, phường Mai Động, quận Hoàng Mai) bàn bạc cướp ngân hàng, Tiến đã đồng ý. Tuấn rủ thêm Nguyễn Thế Anh cùng tham gia và đợi đúng ca trực của Tiến sẽ ra tay.

Sau khi cướp được tiền, Tuấn chia cho Thế Anh 250 triệu đồng rồi mang số tiền còn lại đi trốn. Tháng 3/2009, Tòa án nhân dân TP Hà Nội đã xét xử vụ án và tuyên phạt Lê Văn Tiến, Nguyễn Thế Anh mỗi đối tượng 18 năm tù giam về tội “cướp tài sản”.

Đối với Triệu Minh Tuấn bỏ trốn, Cơ quan CSĐT Công an Hà Nội đã ra quyết định truy nã đặc biệt toàn quốc.

Đầu tháng 7/2014, qua công tác nghiệp vụ, nhận được thông tin Triệu Minh Tuấn xuất hiện tại khu vực gần cửa khẩu Đồng Đăng (Lạng Sơn), Thượng tá Phạm Ngọc Anh – Phó trưởng Công an quận Hoàng Mai đã chỉ đạo Đội CSHS khẩn trương tổ chức xác minh, bắt giữ đối tượng.

Sau gần 2 tuần rà soát, phục kích, đêm 17/7, tổ công tác Đội CSHS Công an quận Hoàng Mai đã bắt giữ Tuấn tại một phòng trọ ở ngõ 3/12 Bà Triệu, TP Lạng Sơn. Sau khi làm các thủ tục cần thiết, 4h sáng 18/7, đối tượng Tuấn đã được di lý về trụ sở Công an quận Hoàng Mai.

Bước đầu, tại cơ quan công an, Triệu Minh Tuấn khai nhận sau khi gây án, Tuấn để lại cho Tiến và Thế Anh khoảng 300 triệu đồng. Số tiền hơn 600 triệu đồng, Tuấn mang theo trong quá trình bỏ trốn. Trong 6 năm trốn truy nã, Tuấn ở rất nhiều nơi như TP Hồ Chí Minh, Bình Dương và các tỉnh miền Đông Nam Bộ rồi quay ra Thái Nguyên, Lạng Sơn.

Để tránh bị phát hiện, Tuấn sử dụng CMND giả và tên giả là “Liêm”, liên tục thay đổi chỗ ở và di chuyển qua nhiều địa phương.

Trước khi bị bắt giữ, Tuấn đã lên Lạng Sơn sống bằng nghề cho vay nặng lãi và đòi nợ thuê. Tại thời điểm bắt giữ Tuấn, khám xét nơi Tuấn thuê trọ, cơ quan công an thu giữ trong két sắt có nhiều giấy vay tiền, cầm cố, thế chấp tài sản, sổ đỏ…

Riêng số tiền trên 600 triệu đồng tang vật trong vụ cướp tại Phòng giao dịch Chi nhánh Ngân hàng Đại Dương, Tuấn khai đã ăn tiêu hết trong vòng 2 năm đầu trốn chạy.

Hiện Công an quận Hoàng Mai đang phối hợp Phòng PC45 Công an TP Hà Nội tiếp tục điều tra mở rộng và xử lý Triệu Minh Tuấn theo pháp luật.

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/ten-cuop-cuoi-cung-trong-vu-cuop-ngan-hang-dai-duong-sa-luoi-a41771.html