Thanh niên 2 tiền án "găm" súng ngắn ... đụng phải 141


Thứ 5, 17/11/2016 | 03:35


(ĐSPL) - Kiểm tra chiếc túi xách của đối tượng, tổ công tác 141 phát hiện khẩu súng ngắn, ổ tiếp đạn và nhiều gói nylon nghi ma túy.

(ĐSPL) - Kiểm tra chiếc túi xách của đối tượng, tổ công tác 141 phát hiện khẩu súng ngắn, ổ tiếp đạn và nhiều gói nylon nghi ma túy.

Vào khoảng 22h45 ngày 16/11, trong lúc đang làm nhiệm vụ trên phố Trần Khát Chân (quận Hai Bà Trưng), tổ công tác 141 Công an TP. Hà Nội đã phát hiện nam thanh niên điều khiển xe máy trên người đeo túi sau có nhiều biểu hiện nghi vấn. Ngay lập tức, tổ tuần tra đã yêu cầu dừng xe để kiểm tra.

Qua kiểm tra hành chính, lực lượng chức năng phát hiện trong túi xách của nam thanh niên có khẩu súng ngắn, ổ tiếp đạn gồm 6 viên và nhiều gói nylon chứa chất nghi ma túy.

Tang vật thu giữ trong người đối tượng

Theo một cán bộ có mặt tại hiện trường, khẩu súng đối tượng "găm" bên người có dạng côn xoay, đặc biệt các ký hiệu trên thân khẩu súng rất có thể đã bị tẩy xóa.

Tại trụ sở Công an quận Hai Bà Trưng, danh tính đối tượng được xác định là Thẩm Mạnh Dương (33 tuổi, trú quận Long Biên, Hà Nội).

Thanh niên 2 tiền án Thẩm Mạnh Dương bị bắt giữ

Được biết, Dương từng có 2 tiền án Tổ chức đánh bạc và Cướp tài sản, mới ra tù.

Hiện, cơ quan cảnh sát điều tra đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc. 

Điều 230 Bộ luật hình sự năm 1999 (sửa đổi, bổ sung năm 2009) quy định Tội chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt vũ khí quân dụng, phương tiện kỹ thuật quân sự như sau:

1. Người nào chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt vũ khí quân dụng, phương tiện kỹ thuật quân sự, thì bị phạt tù từ một năm đến bảy năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ năm năm đến mười hai năm:

a) Có tổ chức;

b) Vật phạm pháp có số lượng lớn;

c) Vận chuyển, sử dụng, mua bán qua biên giới;

d) Gây hậu qủa nghiêm trọng;

đ) Tái phạm nguy hiểm.

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười năm đến mười lăm năm:

a) Vật phạm pháp có số lượng rất lớn;

b) Gây hậu quả rất nghiêm trọng.

4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười lăm năm đến hai mươi năm hoặc tù chung thân:

a) Vật phạm pháp có số lượng đặc biệt lớn;

b) Gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

5.  Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm mươi triệu đồng, phạt quản chế hoặc cấm cư trú từ một năm đến năm năm.

Chú ý: Thông tin pháp lý trong hộp nội dung này được trích từ nguồn trên mạng Internet, nên chỉ mang tính tham khảo.

HẠNH VŨ

Xem thêm video tại đây:

[mecloud]Dj47G7Xwsf[/mecloud]

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/thanh-nien-2-tien-an-gam-sung-ngan-dung-phai-141-a170436.html