Thưởng nóng lực lượng phá án vụ sát hại tài xế, cướp 34 tấn thép ở Bắc Ninh


Thứ 3, 21/02/2017 | 12:44


Cùng sự kiện

Với thành tích xuất sắc, phá án nhanh vụ "sát hại tài xế, cướp hơn 34 tấn thép", tập thể phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Bắc Ninh) đã vinh dự được Chủ tịch UBND tỉnh

Với thành tích xuất sắc, phá án nhanh vụ "sát hại tài xế, cướp hơn 34 tấn thép", tập thể phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Bắc Ninh) đã vinh dự được Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh thưởng nóng.

Theo thông tin được đăng tải trên báo Dân trí, Lao động, An ninh thủ đô, Công lý, ngày 21/2, ông Nguyễn Tử Quỳnh - Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh đã trao thưởng nóng 20 triệu đồng cho tập thể phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Bắc Ninh vì thành tích xuất sắc, phá án nhanh vụ giết tài xế, cướp hơn 34 tấn thép.

Tại buổi trao thưởng, ông Nguyễn Tử Quỳnh biểu dương sự vào cuộc khẩn trương, quyết liệt, không kể ngày đêm, sự phối hợp đồng bộ của lãnh đạo Công an tỉnh, các cán bộ chiến sĩ phòng Cảnh sát hình sự đã nhanh chóng điều tra làm rõ vụ trọng án, khẩn trương truy bắt 2 nghi phạm giết tài xế cướp hơn 34 tấn thép.

Đại tá Phạm Hồng Sơn cũng trao thưởng nóng 10 triệu đồng cho tập thể phòng Cảnh sát hình sự.

Như báo An ninh thủ đô đã đưa tin, trưa ngày 16/2, người dân sống tại khu vực đường 280, thị trấn Thứa, huyện Lương Tài, Bắc Ninh phát hiện chiếc xe container đỗ ở vệ đường đã 2 ngày, không di chuyển. Thấy có dấu hiệu bất thường, người dân ra kiểm tra thì phát hiện một người đàn ông chết trong tình trạng bị trói chân và tay. Ngay sau đó người dân trình báo cơ quan chức năng.

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh trao thưởng nóng cho các cán bộ, chiến sĩ trong ban chuyên án - Ảnh: Lao động

Vào cuộc điều tra, công an xác định nạn nhân là Chu Văn Phong, lái xe của Công ty Thép Việt, quê ở Ứng Hòa, Hà Nội.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, rạng sáng 18/2, lực lượng chức năng đã bắt được nghi can Nguyễn Minh Liên (34 tuổi) tại một nhà nghỉ ở thành phố Hạ Long, Quảng Ninh. Tòng phạm Trương Việt Cường (38 tuổi, ở đường Hồng Hà, thị trấn Phú Thái, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương) cũng bị Cơ quan Công an bắt giữ ngay sau đó.

Hai đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội, khi chúng lên kế hoạch tiếp cận giết chết nạn nhân trên đường chở thép ở địa bàn tỉnh Hưng Yên. Sau khi giết chết nạn nhân, cả hai mang bán số thép trên xe rồi bỏ trốn.

Hiện Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam hai đối tượng về hành vi giết người, cướp tài sản.

Liên quan đến vụ việc, báo Infonet dẫn lời Thượng tá Nguyễn Công Khôi, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự (PC45) Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết: "... qua điều tra ban đầu, Liên Sống tại địa phương, hay cờ bạc, thời gian gần đây anh ta lái xe thuê cho doanh nghiệp vận tải".

Báo Infonet cũng dẫn lời thiếu tá Nguyễn Văn Hưng, Đội trưởng Đội Cảnh sát Hình sự, Công an huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương cho biết: "Cường là đối tượng nằm trong hồ sơ quản lý nghiệp vụ của công an huyện. Từ năm 1997 đến 2011, Cường đã có 5 tiền án về tội trộm cắp tài sản.

Liên chưa có tiền án, tiền sự nhưng nợ nần nên nảy sinh ý định cướp tài sản và rủ Cường cùng thực hiện. Khi lực lượng chức năng áp giải Cường về Công an huyện, đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình".

Điều 93. Tội giết người (Bộ luật hình sự năm 1999, sửa đổi, bổ sung năm 2009)

1. Người nào giết người thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình:

a)  Giết nhiều người;

b) Giết phụ nữ mà biết là có thai;

c) Giết trẻ em;

d) Giết người đang thi hành công vụ hoặc vì lý do công vụ của nạn nhân;

đ) Giết ông, bà, cha, mẹ, người nuôi dưỡng, thầy giáo, cô giáo của mình;

e) Giết người mà liền trước đó hoặc ngay sau đó lại phạm một tội rất nghiêm trọng  hoặc tội đặc biệt nghiêm trọng;

g)  Để thực hiện hoặc che giấu tội phạm khác;

h)  Để lấy bộ phận cơ thể của nạn nhân;

i)  Thực hiện tội phạm một cách man rợ;

k)  Bằng cách lợi dụng nghề nghiệp;

l) Bằng phương pháp có khả năng làm chết nhiều người;

m) Thuê giết người hoặc giết  người thuê;

n)  Có tính chất côn đồ;

o)  Có tổ chức;

p)  Tái phạm nguy hiểm;

q) Vì động cơ đê hèn.

2. Phạm tội không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm.

3. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm, phạt quản chế hoặc cấm cư trú từ một năm đến năm năm.

Điều 133. Tội cướp tài sản

1. Người nào dùng vũ lực, đe doạ dùng vũ lực ngay tức khắc hoặc có hành vi khác làm cho người bị tấn công lâm vào tình trạng không thể chống cự được nhằm chiếm đoạt tài sản, thì bị phạt tù từ ba năm đến mười năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ bảy năm đến  mười lăm năm:

a) Có tổ chức;

b) Có tính chất chuyên nghiệp;

c) Tái phạm nguy hiểm;

d) Sử dụng vũ khí, phương tiện hoặc thủ đoạn nguy hiểm khác;

đ) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của người khác mà tỷ lệ thương tật từ 11% đến 30%;

e) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ năm mươi triệu đồng đến dưới hai trăm triệu đồng;

g) Gây hậu quả nghiêm trọng.

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm:

a) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của người khác mà tỷ lệ thương tật từ 31% đến 60%;

b) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ hai trăm triệu đồng đến dưới năm trăm triệu đồng;

c) Gây hậu quả rất nghiêm trọng.

4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười tám năm đến hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình:

a) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của người khác mà tỷ lệ thương tật  từ 61% trở lên hoặc làm chết người;

b) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ năm trăm triệu đồng trở lên;

c) Gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ mười triệu đồng đến một trăm triệu đồng, tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản, phạt quản chế hoặc cấm cư trú từ một năm đến năm năm.

Chú ý: Thông tin pháp lý trong hộp nội dung này được trích từ nguồn trên mạng Internet, nên chỉ mang tính tham khảo

Tổng hợp

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/thuong-nong-luc-luong-pha-an-vu-sat-hai-tai-xe-cuop-34-tan-thep-o-bac-ninh-a181741.html