Tin mới nhất vụ hỗn chiến tại quán karaoke ven Sài Gòn khiến 2 người chết


Chủ nhật, 27/08/2017 | 08:54


Cùng sự kiện

Thêm 3 nghi can liên quan đến vụ hỗn chiến tại quán karaoke ven Sài Gòn khiến 2 người tử vong đã bị cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP. Hồ Chí Minh bắt giữ.

Thêm 3 nghi can liên quan đến vụ hỗn chiến tại quán karaoke ven Sài Gòn khiến 2 người tử vong đã bị cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP. Hồ Chí Minh bắt giữ.

Theo báo Tri thức trực tuyến, chiều 25/8, lãnh đạo Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an TP. Hồ Chí Minh cho biết, đơn vị đã bắt thêm 3 người liên quan đến vụ án mạng xảy ra vào ngày 21/7 tại quán karaoke Kington ở xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn khiến 2 người tử vong

Trước đó, đơn vị cũng đã bắt giữ nghi can Nguyễn Hữu Phúc (18 tuổi, là bảo vệ của quán Kington) để điều tra về hành vi Giết người.

Quán karaoke KingTon, nơi xảy ra vụ hỗn chiến - Ảnh: báo Sài Gòn giải phóng

Nạn nhân trong vụ án được xác định là Nguyễn Đức Bản (40 tuổi, ngụ quận Gò vấp) và Phạm Duy Thành (31 tuổi, ngụ quận 12).

Như báo Sài Gòn giải phóng đã đưa tin, tối 21/7, nhóm của anh Bản và Thành đi đến quán karaoke KingTon nằm trên đường Trịnh Thị Dối, xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn, TP. Hồ Chí Minh để vui chơi.

Tại đây, giữa nhóm của anh Bản và Thành đã xảy ra mâu thuẫn với nhân viên, bảo vệ quán dẫn đến cự cãi và đánh nhau. Hậu quả anh Bản và Thành bị đánh trọng thương và được đưa tới bệnh viện nhưng đã tử vong do vết thương quá nặng.

Nhận tin báo, Công an huyện Hóc Môn phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP. Hồ Chí Minh có mặt phong tỏa hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an điều tra làm rõ.

Điều 93. Tội giết người (Bộ luật hình sự năm 1999, sửa đổi, bổ sung năm 2009):

Người nào giết người thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình:

a)  Giết nhiều người;

b) Giết phụ nữ mà biết là có thai;

c) Giết trẻ em;

d) Giết người đang thi hành công vụ hoặc vì lý do công vụ của nạn nhân;

đ) Giết ông, bà, cha, mẹ, người nuôi dưỡng, thầy giáo, cô giáo của mình;

e) Giết người mà liền trước đó hoặc ngay sau đó lại phạm một tội rất nghiêm trọng hoặc tội đặc biệt nghiêm trọng;

g)  Để thực hiện hoặc che giấu tội phạm khác;

h)  Để lấy bộ phận cơ thể của nạn nhân;

i)  Thực hiện tội phạm một cách man rợ;

k)  Bằng cách lợi dụng nghề nghiệp;

l) Bằng phương pháp có khả năng làm chết nhiều người;

m) Thuê giết người hoặc giết người thuê;

n)  Có tính chất côn đồ;

o)  Có tổ chức;

p)  Tái phạm nguy hiểm;

q) Vì động cơ đê hèn.

2. Phạm tội không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm.

3. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm, phạt quản chế hoặc cấm cư trú từ một năm đến năm năm.

Chú ý: Thông tin pháp lý trong hộp nội dung này được trích từ nguồn trên mạng Internet, nên chỉ mang tính tham khảo

(Tổng hợp)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-moi-nhat-vu-hon-chien-tai-quan-karaoke-ven-sai-gon-khien-2-nguoi-chet-a200220.html