Tóm gọn kẻ cướp nhiễm HIV mang 2 tiền án sau nhiều ngày truy lùng


Chủ nhật, 30/04/2017 | 13:40


Cùng sự kiện

Phát hiện đang bị lực lượng chức năng truy lùng, tên cướp nhiễm HIV đã lẩn trốn nhiều nơi nhưng cuối cùng vẫn sa lưới công an.

Phát hiện đang bị lực lượng chức năng truy lùng, tên cướp nhiễm HIV đã lẩn trốn nhiều nơi nhưng cuối cùng vẫn sa lưới công an.

Báo Dân Việt đăng tải thông tin, ngày 30/4, Đội Hình sự đặc nhiệm hướng Nam, Phòng Cảnh sát hình sự (PC45), Công an TP. Hồ Chí Minh cho biết, đơn vị vừa bàn giao Nguyễn Quốc Trung (thường gọi là "Tý mủ", SN 1988, ngụ tỉnh Cà Mau, tạm trú quận 8) bàn giao cho Công an huyện Bình Chánh để xử lý về hành vi Cướp tài sản.

Theo điều tra, Trung nghiện ma túy nặng, nhiễm HIV với 2 tiền án cướp giật và trộm cắp tài sản, sống lang thang ở quận 4.

Đối tượng Nguyễn Quốc Trung khi bị bắt giữ - Ảnh: báo An ninh thủ đô

Báo VnExpress đưa tin, đêm ngày 6/3, cần tiền để mua ma túy, Trung lang thang ở quận 4 tìm người cướp tài sản. Phát hiện anh T. (29 tuổi) chạy xe ôm đang chờ khách ở Bến Vân Đồn, Trung yêu cầu anh T. chở qua quận 7.

Trên đường đi, kẻ này chỉ đường lòng vòng rồi thay đổi hướng về xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh. Tới đoạn vắng vẻ, anh T. nghi ngờ nên dừng lại yêu cầu khách thanh toán tiền.

Trung giả vờ rút tiền rồi bất ngờ cầm nón bảo hiểm đánh anh xe ôm tới tấp, gục xuống đường. Tên cướp lục túi lấy điện thoại rồi lên xe tẩu thoát.

Phát hiện lực lượng chức năng đang truy lùng, Trung đã lẩn trốn ở nhiều địa bàn khác nhau. Sau gần 2 tháng truy lùng khắp các tỉnh thành Hà Nội, Đăk Nông, Bình Dương, Bình Phước... mới đây, trinh sát đội đặc nhiệm hướng Nam phát hiện Trung trên đường về quê Cà Mau lẩn trốn nên mai phục bắt giữ.

Cảnh sát đang mở rộng điều tra, nghi ngờ kẻ này còn gây ra nhiều vụ khác.

Điều 133. Tội cướp tài sản (Bộ luật hình sự năm 1999, sửa đổi, bổ sung năm 2009):

1. Người nào dùng vũ lực, đe doạ dùng vũ lực ngay tức khắc hoặc có hành vi khác làm cho người bị tấn công lâm vào tình trạng không thể chống cự được nhằm chiếm đoạt tài sản, thì bị phạt tù từ ba năm đến mười năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm:

a) Có tổ chức;

b) Có tính chất chuyên nghiệp;

c) Tái phạm nguy hiểm;

d) Sử dụng vũ khí, phương tiện hoặc thủ đoạn nguy hiểm khác;

đ) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của người khác mà tỷ lệ thương tật từ 11% đến 30%;

e) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ năm mươi triệu đồng đến dưới hai trăm triệu đồng;

g) Gây hậu quả nghiêm trọng.

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm:

a) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của người khác mà tỷ lệ thương tật từ 31% đến 60%;

b) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ hai trăm triệu đồng đến dưới năm trăm triệu đồng;

c) Gây hậu quả rất nghiêm trọng.

4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười tám năm đến hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình:

a) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của người khác mà tỷ lệ thương tật từ 61% trở lên hoặc làm chết người;

b) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ năm trăm triệu đồng trở lên;

c) Gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ mười triệu đồng đến một trăm triệu đồng, tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản, phạt quản chế hoặc cấm cư trú từ một năm đến năm năm.

Chú ý: Thông tin pháp lý trong hộp nội dung này được trích từ nguồn trên mạng Internet, nên chỉ mang tính tham khảo

(Tổng hợp)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tom-gon-ke-cuop-nhiem-hiv-mang-2-tien-an-sau-nhieu-ngay-truy-lung-a188794.html