Tông 5 người thương vong, tài xế xe biển xanh lãnh án


Thứ 5, 24/11/2016 | 08:08


(ĐSPL) - Sau cuộc nhậu, tài xế của Sở Tài chính đã tông xe liên tiếp khiến 5 người thương vong. 3 năm tù giam là mức án mà tài xế phải lãnh.

(ĐSPL) - Sau cuộc nhậu, tài xế của Sở Tài chính đã tông xe liên tiếp khiến 5 người thương vong. 3 năm tù giam là mức án mà tài xế phải lãnh.

Theo báo Giao thông, ngày 23/11, TAND huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án “vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ” do bị cáo Hồ Thanh Dũng (46 tuổi, ngụ phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) là tài xế của Sở Tài chính tỉnh Hậu Giang, gây ra vào đêm 25/8 trên QL54 đoạn qua huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long. Kết thúc phiên tòa, Hội đồng xét xử tuyên phạt Dũng 3 năm tù giam.

Bị cáo Hồ Thanh Dũng, người lái xe biển xanh tông 5 người thương vong tại phiên tòa sơ thẩm - Ảnh: Giao thông

Báo Dân Việt thông tin,lúc 20h50 phút ngày 25/8, tài xế Hồ Nghĩa Dũng (sinh năm 1970, phường Cái Khuế, quận Ninh Kiều, Cần Thơ) điều khiển xe ô tô con biển số xanh lưu thông trên Quốc lộ 54 từ hướng huyện Trà Ôn về hướng Thị xã Bình Minh.

Khi đến địa phận thuộc ấp Đông Hậu, xã Ngãi Tứ, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long, xe ông Dũng tông trúng anh Nguyễn Thanh Tùng (sinh năm 1973) và ông Lê Tuấn Khởi (sinh năm1952, cùng ở ấp Đông Hậu, xã Ngãi Tứ, huyện Tam Bình) đang ngồi cập mép lề đường. Hậu quả, hai nạn nhân tử vong.

Ông Dũng bỏ chạy về thị xã Bình Minh trên Quốc lộ 54. Khi xe đến địa phận ấp Đông Hòa 1, xã Đông Thành, thị xã Bình Minh thì tông vào xe gắn máy do Bùi Thanh Hiền (sinh năm 2002) điều khiển, chở phía sau là Lê Văn Sang (sinh năm 2002) và xe đạp do Nguyễn Minh Đạt (sinh năm 2002, cùng ở ấp Đông Hòa 2, xã Đông Thành, thị xã Bình Minh) làm cả 3 bị thương.

Sau 2 cú va chạm liên tiếp, ông Dũng lái xe bỏ chạy về hướng thành phố Cần Thơ, sau đó mới đến tự thú tại Trạm Tuần tra kiểm soát thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an Thành phố Cần Thơ. Ông Dũng khai dự đám tiệc và có nhậu rồi lái xe.

Năm 2013, tài xế Sở Tài chính tỉnh Tiền Giang cũng lái xe số xanh trong tình trạng say xỉn, gây tai nạn liên hoàn làm 3 người thương vong.

Điều 202. Tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ (Bộ Luật hình sự 1999, sửa đổi bổ sung ngày 19/06/2009):

1. Người nào điều khiển phương tiện giao thông đường bộ mà vi phạm quy định về an toàn giao thông đường bộ gây thiệt hại cho tính mạng hoặc gây thiệt hại nghiêm trọng cho sức khoẻ, tài sản của người khác, thì bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm mươi triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến năm năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ ba năm đến mười năm:

A) Không có giấy phép hoặc bằng lái xe theo quy định;

B) Trong tình trạng có sử dụng rượu, bia mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá mức quy định hoặc có sử dụng các chất kích thích mạnh khác mà pháp luật cấm sử dụng;

C) Gây tai nạn rồi bỏ chạy để trốn tránh trách nhiệm hoặc cố ý không cứu giúp người bị nạn;

D) Không chấp hành hiệu lệnh của người đang làm nhiệm vụ điều khiển hoặc hướng dẫn giao thông;

Đ) Gây hậu quả rất nghiêm trọng.

3. Phạm tội gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm.

4. Vi phạm quy định về an toàn giao thông đường bộ mà có khả năng thực tế dẫn đến hậu quả đặc biệt nghiêm trọng nếu không được ngăn chặn kịp thời, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến một năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến hai năm.

5. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm.

Chú ý: Thông tin pháp lý trong hộp nội dung này được trích từ nguồn trên mạng Internet, nên chỉ mang tính tham khảo

PHƯƠNG ANH (Tổng hợp)

Xem thêm video tại đây:             

[mecloud]wdJbzlbo19[/mecloud]

 

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tong-5-nguoi-thuong-vong-tai-xe-xe-bien-xanh-lanh-an-a171232.html