Tranh giành khách hàng, cháu rể chi 15 triệu thuê côn đồ "xử" chú vợ


Thứ 2, 28/11/2016 | 02:41


(ĐSPL) - Do mâu thuẫn trong việc buôn bán, Nam đã thuê 2 đối tượng đánh anh Hội (là chú vợ của Nam) trọng thương.

(ĐSPL) - Do mâu thuẫn trong việc buôn bán, Nam đã thuê 2 đối tượng đánh anh Hội (là chú vợ của Nam) trọng thương.

Theo báo Vnexpress, Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Hải Dương vừa ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam 4 thanh niên để làm rõ hành vi Giết người.

4 nghi can bị bắt gồm: Hà Thanh Nam (phường Ái Quốc, TP.Hải Dương); Phạm Đình Xuân (xã Hồng Lạc, huyện Thanh Hà); Nguyễn Văn Lâm (xã An Lâm) và Nguyễn Huy Khôi (xã Quốc Tuấn) cùng huyện Nam Sách.

Tranh giành khách hàng, cháu rể chi 15 triệu thuê côn đồ "xử" chú vợ - Ảnh minh họa

Báo Gia đình Xã hội thông tin, tối 21/11, Công an huyện Nam Sách (Hải Dương) nhận được đơn trình báo của gia đình anh Vũ Quốc Hội (SN 1979), trú tại thôn Tiền Hải, phường Ái Quốc (TP.Hải Dương) tố cáo việc anh bị 2 đối tượng bịt khẩu trang đi xe cùng chiều truy sát khi đang chở gas đi bán, khiến anh đứt xương chậu và đang được cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức.

Nhận được tin báo, Công an huyện Nam Sách đã vào cuộc điều tra và tiến hành bắt giữ gồm 4 đối tượng gồm Nam; Xuân; Lâm và Khôi.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình và khai nhận quá trình gây án. Do trước đây, đối tượng Hà Thanh Nam cùng tham gia buôn bán gas với anh Hội. Sau khi anh Hội tách ra làm riêng thì hai bên xảy ra mâu thuẫn trong việc thu hút, tranh giành khách hàng. Thấy vậy, Nam nhờ Phạm Đình Xuân liên hệ với Nguyễn Văn Lâm và Nguyễn Huy Khôi tổ chức chặn đánh anh Hội.

Sau khi được Hà trả 15 triệu đồng, Lâm và Khôi đã đi mua dao, gậy gỗ, khẩu trang. Đồng thời, mượn xe máy, tháo biển kiểm soát và đợi anh Hội chở gas đến đoạn đường vắng, hai đối tượng đã ra tay truy sát.

Công an huyện Nam Sách (Hải Dương) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can về tội giết người. Được biết, đối tượng Hà Thanh Nam và anh Hội có quan hệ họ hàng, Nam gọi nạn nhân là chú vợ.

Điều 93. Tội giết người (Bộ luật hình sự năm 1999, sửa đổi, bổ sung năm 2009):

Người nào giết người thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình:

a)  Giết nhiều người;

b) Giết phụ nữ mà biết là có thai;

c) Giết trẻ em;

d) Giết người đang thi hành công vụ hoặc vì lý do công vụ của nạn nhân;

đ) Giết ông, bà, cha, mẹ, người nuôi dưỡng, thầy giáo, cô giáo của mình;

e) Giết người mà liền trước đó hoặc ngay sau đó lại phạm một tội rất nghiêm trọng hoặc tội đặc biệt nghiêm trọng;

g)  Để thực hiện hoặc che giấu tội phạm khác;

h)  Để lấy bộ phận cơ thể của nạn nhân;

i)  Thực hiện tội phạm một cách man rợ;

k)  Bằng cách lợi dụng nghề nghiệp;

l) Bằng phương pháp có khả năng làm chết nhiều người;

m) Thuê giết người hoặc giết người thuê;

n)  Có tính chất côn đồ;

o)  Có tổ chức;

p)  Tái phạm nguy hiểm;

q) Vì động cơ đê hèn.

2. Phạm tội không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm.

3. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm, phạt quản chế hoặc cấm cư trú từ một năm đến năm năm.

Chú ý: Thông tin pháp lý trong hộp nội dung này được trích từ nguồn trên mạng Internet, nên chỉ mang tính tham khảo

PHƯƠNG ANH (Tổng hợp)

Xem thêm video tại đây:

[mecloud]U9SBZNTg0W[/mecloud]

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tranh-gianh-khach-hang-chau-re-chi-15-trieu-thue-con-do-xu-chu-vo-a171810.html