Triệt phá “ổ” cá độ bóng đá đặt “đại bản doanh” ở quán cà phê giữa Sài thành


Thứ 7, 22/10/2016 | 13:17


(ĐSPL) - Để có tiền tiêu xài, một đối tượng đã cùng với đàn em mua tài khoản mạng rồi tổ chức cá độ bóng đá cho những kẻ có “máu đỏ đen”. Chúng hợp tác với một chủ...

(ĐSPL) - Để có tiền tiêu xài, một đối tượng đã cùng với đàn em mua tài khoản mạng rồi tổ chức cá độ bóng đá cho những kẻ có “máu đỏ đen”. Chúng hợp tác với một chủ quán cà phê để làm “đại bản doanh”, quy tụ các con bạc tham gia cá độ. Thời điểm công an ập vào, có 45 đối tượng đang chăm chú “soi kèo”, trong đó có nhiều đối tượng thuộc thành phần bất hảo.

Núp bóng quán cà phê để cá độ

Ngày 20/10, lãnh đạo phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45), Công an TP.HCM, xác nhận đang tạm giữ đối tượng Nguyễn Thương Hân (SN 1985, ngụ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) và Lưu Thành Tâm (SN 1987, ngụ quận 4, đàn em của Hân) để điều tra về hành vi tổ chức đánh bạc. Đây là 2 trong số hàng chục con bạc tham gia đường dây đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trong một quán cà phê tại quận 4, TP. HCM.

Hai đối tượng Tâm và Hân tại cơ quan điều tra

Trước đó, cơ quan CSĐT Công an TP. HCM nhận được tin báo về việc có hàng chục đối tượng, trong đó có nhiều thành phần bất hảo thường xuyên ra vào một quán cà phê trên đường Tôn Thất Thuyết (P.3, Q.4). Quán cà phê này do Nguyễn Thành Sơn (còn gọi Tý Điên, SN 1979, ngụ Q.4) làm chủ quán. Nghi ngờ đây có thể là một tụ điểm đánh bạc có tổ chức nên cơ quan công an đã tiến hành theo dõi.

Qua trinh sát, cơ quan CSĐT xác định có rất nhiều khách đến quán không chỉ để uống cà phê mà còn tham gia cá độ bóng đá qua mạng, thông qua 2 tài khoản do Hân và Tâm quản lý. Quyết không để đường dây đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá này tiếp tục hoạt động, cơ quan CSĐT lên phương án triệt phá.

Khoảng 22h20 ngày 15/10, lực lượng đội 5 PC45 phối hợp cùng Công an quận 4 mai phục tại quán cà phê của Nguyễn Thành Sơn. Phát hiện nhóm đối tượng đang say mê “soi kèo”, đặt cược của nhiều giải bóng đá quốc tế, lực lượng công an liền ập vào bắt quả tang Hân và Tâm đang tổ chức cho nhiều con bạc tham gia cá độ bóng đá. Tại hiện trường, công an đã lập biên bản, thu giữ hàng chục triệu đồng cùng nhiều tang vật. Công an xác định Nguyễn Thương Hân là kẻ cầm đầu tổ chức đường dây cá độ bóng đá qua mạng này.

Làm trung gian, để hưởng % hoa hồng

Tại cơ quan điều tra, Hân thừa nhận là người cầm đầu, tổ chức cho các con bạc tham gia cá độ bóng đá trên mạng. Tài khoản mạng Hân mua của 1 người tên Giang (chưa rõ lai lịch, địa chỉ) với giá 30 triệu đồng. Thông qua tài khoản này, Hân nhận tiền đặt cược của các con bạc rồi chuyển tiền vào tài khoản cho các nhà cái nước ngoài. Khách đến uống cà phê tại quán có nhu cầu cá độ bóng đá thì liên hệ với Hân để đặt cược.

Để tránh việc bị phát hiện, Hân không ghi phơi tiền cược mà nhớ mặt từng người. Đa phần khách đến uống cà phê đều có “máu đỏ đen” và nhiều lần đặt cược qua Hân nên Hân nhớ mặt hết. Bằng hình thức này, từ đầu năm 2016 đến nay, Hân đã tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá. Số tiền nhận từ các con bạc, Hân nhập hết vào tài khoản để hưởng tiền chênh lệch 2-5% số tiền cược.

Ngoài Hân, Lưu Thành Tâm cũng là đối tượng cầm đầu. Cũng bằng hình thức nhận tiền cược của các con bạc, nhập vào tài khoản mạng đã mua trước đó và hưởng tiền hoa hồng. Từ cuối năm 2015 đến nay, Tâm đã tổ chức cho hàng trăm con bạc tham gia cá độ bóng đá, thu lợi bất chính hàng chục triệu đồng.

[mecloud]VmJiNmaLsJ[/mecloud]

Theo lời khai của Tâm, tài khoản mạng dùng để cá độ được Tâm mua lại của 1 người tên Tý (chưa rõ lai lịch) cũng với số tiền 30 triệu đồng. Ngoài số tiền được hưởng từ tiền hoa hồng chênh lệch, Tâm còn được Tý cho thêm khoảng 2 triệu đồng bồi dưỡng hàng tuần. Khi người tham gia cá độ ngày càng tăng, Tâm và Hân không thể nhớ hết mặt từng con bạc nên thuê thêm người phụ giúp mình. Hân và Tâm đều trả công cho người giúp việc 100 ngàn đồng/ngày.

Cũng bị mời về cơ quan điều tra làm việc, Nguyễn Thành Sơn (chủ quán cà phê) khai nhận, dù biết Tâm và Hân có hành vi tổ chức cá độ nhưng Sơn vẫn đồng ý cho 2 đối tượng thuê mặt bằng. Mục đích thu hút khách thích cá độ bóng đá đến uống nước để hưởng lợi nhuận. Chính vì thế, quán của Sơn luôn đông khách. Ngoài tiền thu được từ việc chứa chấp các con bạc, Sơn còn được Tâm cho thêm 500 ngàn đồng mỗi tháng.

Vì các bên đều có lợi, bộ ba Tâm, Hân và Sơn đã “phối hợp nhịp nhàng” với nhau trong việc tổ chức cá độ cho khách mê đỏ đen trong một thời gian dài nhưng không bị phát hiện.

Trao đổi với PV, một cán bộ PC45, Công an TP.HCM tiết lộ, khi lực lượng công an ập vào, trong quán có 45 đối tượng đang tham gia cá cược và tổ chức cá cược bóng đá trên mạng. Trong số đó, có nhiều kẻ thuộc thành phần bất hảo, từng có tiền án, tiền sự về tội Đánh bạc, Tổ chức đánh bạc, Trộm cắp tài sản, gây rối trật tự công cộng hoặc nghiện ma túy từng đưa đi cai nghiện.

Công Thư

Video xem nhiều nhất:

[mecloud]N4pMG9mqQY[/mecloud]

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/triet-pha-o-ca-do-bong-da-dat-dai-ban-doanh-o-quan-ca-phe-giua-sai-thanh-a167219.html