Trộm cắp tài sản quy mô lớn, 8 nghi can bị bắt


Thứ 2, 17/11/2014 | 06:43


(ĐSPL) – Ngày 17/11/2014, Công an thị xã Thuận An cho biết đang tạm giữ 8 đối tượng để điều tra về vụ trộm cắp tài sản có quy mô lớn xảy ra tại kho Phương Nam...

(ĐSPL) – Ngày 17/11, Công an thị xã Thuận An cho biết đang tạm giữ 8 đối tượng để điều tra về vụ trộm cắp tài sản có quy mô lớn xảy ra tại kho Phương Nam của Công ty Đ.Q đóng tại phường Thuận Giao, TX. Thuận An, tình Bình Dương.

Theo hồ sơ của cơ quan điều tra, ngày 13/11, nhân việc quản lý kho Phương Nam của Công ty Đ.Q đến cơ quan công an địa phương trình báo về việc trong kho hàng bị mất số lượng lớn đường ăn.

An ninh - Hình sự - Trộm cắp tài sản quy mô lớn, 8 nghi can bị bắt
Cơ quan chức năng đang tạm giữ 8 nghi can và tiếp tục điều tra làm rõ.

Từ tin báo này, lãnh đạo Công an TX.Thuận An đã chỉ đạo Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội khẩn trương truy xét làm rõ kẻ trộm. Qua thu thập thông tin và  khoanh vùng, Công an đã tìm được một số đối khả nghi có liên quan đến vụ việc như tài xế, bốc xếp và lơ xe, lợi dụng lúc vận chuyển hàng để trộm tài sản.

Ngay sau đó, Công an đã lần lượt mời những nghi can đến làm việc. Qua đấu tranh khai thác các đối tượng đã thừa nhận hành vi trộm cắp tài sản trong kho hàng Phương Nam.

Bằng việc phối hợp với nhau, những nhân viên bốc xếp đã móc nối với lơ xe và tài xế ăn trộm đường bỏ lên xe và đưa ra ngoài tiêu thụ. Theo thống kê ban đầu của quản lý kho phương nam thì số lượng hàng bị mất là hơn 100 bao, trị giá 750.000 đồng/1 bao.

Đến nay cơ quan điều tra đang tạm giữ hình sự các đối tượng, gồm: Nguyễn Văn Của (SN 1983), Lê Bá Ngọc Hưng (SN 1992), Phạm Cao Sang (SN 1984), Hoàng Văn Thức (SN 1995), Đỗ Văn Tuấn Tài (SN 1996), Nguyễn Văn Tài (SN 1997), Nguyễn Minh Tùng (SN 1984) và Đoàn Thanh Lên (SN 1995).

Vụ việc hiện đang được cơ quan chức năng tiếp tục mở rộng điều tra. 

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/trom-cap-tai-san-quy-mo-lon-8-nghi-can-bi-bat-a69487.html