Truy bắt nghi can đâm tử vong anh trai giữa đêm rồi bỏ trốn


Thứ 3, 27/06/2017 | 00:47


Cùng sự kiện

Xảy ra cự cãi với anh trai, Yên dùng dao đâm anh dẫn đến tử vong. Gây án xong, nam thanh niên 22 tuổi đã bỏ trốn.

Xảy ra cự cãi với anh trai, Yên dùng dao đâm anh dẫn đến tử vong. Gây án xong, nam thanh niên 22 tuổi đã bỏ trốn.

Theo tin tức đăng tải trên báo Tri thức trực tuyến, ngày 26/6, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, đơn vị đang tiến hành truy bắt Nguyễn Tấn Yên (22 tuổi, ngụ xã Long Phước, huyện Long Hồ) để điều tra hành vi Giết người.

Hiện trường vụ việc - Ảnh: báo VOV

Báo Dân Việt thông tin, vào tối 25/6, ông Nguyễn Văn Cao (59 tuổi) ngồi nhậu với hai con trai là Nguyễn Tấn Nhàn (40 tuổi) và Nguyễn Tấn Tịnh (19 tuổi) tại nhà ở ấp Long Thuận A (xã Long Phước). Lúc sau, Yên đi chơi về đến nhà thì xảy ra cự cãi với anh Nhàn (anh ruột Yên).

Trong lúc cự cãi, Yên dùng dao đâm vào ngực trái của anh ruột mình. Sau khi gây án, Yên bỏ trốn. Anh Nhàn được đưa vào bệnh viên cấp cứu nhưng đã tử vong.

Nhận tin báo công an huyện Long Hồ phối hợp cùng Cơ quan CSĐT công an tỉnh Vĩnh Long tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, lấy lời khai nhân chứng để phục vụ công tác điều tra.

Tại hiện trường, cơ quan công an thu giữ con dao gây án. Kết quả khám nghiệm, nạn nhân tử vo do vết đâm thủng phổi, thủng cuốn tim, choáng mất máu cấp.

Theo hàng xóm của Yên cho biết, Yên là người cục tính. Mỗi lần đi nhậu về, anh ta hay gây sự với các thành viên trong gia đình. Thanh niên này từng có tiền án về tội Giao cấu với trẻ em, vừa chấp hành án xong án năm 2015.

Điều 93. Tội giết người (Bộ luật hình sự năm 1999, sửa đổi, bổ sung năm 2009):

Người nào giết người thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình:

a)  Giết nhiều người;

b) Giết phụ nữ mà biết là có thai;

c) Giết trẻ em;

d) Giết người đang thi hành công vụ hoặc vì lý do công vụ của nạn nhân;

đ) Giết ông, bà, cha, mẹ, người nuôi dưỡng, thầy giáo, cô giáo của mình;

e) Giết người mà liền trước đó hoặc ngay sau đó lại phạm một tội rất nghiêm trọng hoặc tội đặc biệt nghiêm trọng;

g)  Để thực hiện hoặc che giấu tội phạm khác;

h)  Để lấy bộ phận cơ thể của nạn nhân;

i)  Thực hiện tội phạm một cách man rợ;

k)  Bằng cách lợi dụng nghề nghiệp;

l) Bằng phương pháp có khả năng làm chết nhiều người;

m) Thuê giết người hoặc giết người thuê;

n)  Có tính chất côn đồ;

o)  Có tổ chức;

p)  Tái phạm nguy hiểm;

q) Vì động cơ đê hèn.

2. Phạm tội không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm.

3. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm, phạt quản chế hoặc cấm cư trú từ một năm đến năm năm.

Chú ý: Thông tin pháp lý trong hộp nội dung này được trích từ nguồn trên mạng Internet, nên chỉ mang tính tham khảo

(Tổng hợp)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/truy-bat-nghi-can-dam-tu-vong-anh-trai-giua-dem-roi-bo-tron-a194512.html