Truy bắt nghi phạm chém người tử vong trên chiếu bạc rồi bỏ trốn vào rừng


Thứ 3, 25/04/2017 | 07:52


Cùng sự kiện

Xảy ra mâu thuẫn trong lúc đánh bài, Đông đã xuống bếp lấy dao rồi bất ngờ chém tử vong người bạn của mình. Gây án xong, Đông bỏ trốn vào rừng sâu.

Xảy ra mâu thuẫn trong lúc đánh bài, Đông đã xuống bếp lấy dao rồi bất ngờ chém tử vong người bạn của mình. Gây án xong, đối tượng bỏ trốn vào rừng sâu.

Báo VOV đăng tải thông tin, lực lượng Công an huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái đang phối hợp với Công an và dân quân xã Tân Hương, huyện Yên Bình mở rộng địa bàn truy tìm Lý Văn Đông (SN 1997, ở thôn Khe Mạ, xã Tân Hương, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Đông là đối tượng vừa gây ra vụ giết người trên địa bàn rồi bỏ trốn lên rừng.

Lực lượng Công an và dân quân truy tìm đối tượng trên rừng - Ảnh: báo Người Đưa Tin

Theo báo An ninh thủ đô, trước đó, khoảng 20h30 ngày 23/4, Bàn Văn Yên (SN 1993) đi cùng Đông đến nhà bố đẻ của Đông là ông Lý Văn Hai để cùng chơi bài.

Tại đây, Yên và Đông đã xảy ra mâu thuẫn và ẩu đả với nhau. Sau một hồi xô xát, được mọi người can ngăn, cả hai đã dừng lại. Mọi chuyện tưởng đã êm xuôi, nhưng sau đó, Lý Văn Đông đã lẻn xuống bếp lấy một con dao dài, chạy lên nhà chém một nhát vào cổ anh Bàn Văn Yên, rồi bỏ trốn lên rừng.

Thấy vậy, người dân hô hoán nhau đưa nạn nhân đi cứu chữa nhưng vết thương quá nặng, mất nhiều máu nên anh Bàn Văn Yên đã tử vong. Sau khi gây án, đối tượng đã bỏ trốn lên rừng.

Thông tin thêm trên báo Người Đưa Tin cho biết, tiếp nhận thông tin vụ việc, lực lượng Công an huyện Yên Bình đã có mặt để khám nghiệm, điều tra, làm rõ, đồng thời triển khai lực lượng vây bắt Lý Văn Đông.

Theo ông Hoàng Văn Lành - Chủ tịch UBND xã Tân Hương, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái, khu vực Đông lẩn trốn có địa hình rất phức tạp, nhiều đồi gò, rừng cây rậm rạp lại tiếp giáp với Hồ Thác Bà và nhiều tuyến đường, trong đó có quốc lộ 70.

Hiện tại, chính quyền địa phương cùng hàng chục cán bộ, chiến sỹ công an và dân quân phối hợp với quần chúng nhân dân vẫn đang triển khai phương án, mở rộng địa bàn vây bắt đối tượng.

Đối tượng Lý Văn Đông - Ảnh: báo An ninh thủ đô

Được biết, Lý Văn Đông đang làm việc cùng mẹ cho một nhà máy tại tỉnh Bắc Ninh. Tuy nhiên, đang vào mùa chăm lúa nên Đông thay mẹ về quê làm công việc đồng áng. Ngày xảy ra vụ án, do không bắt được xe lên Bắc Ninh nên Đông đã cùng Bàn Văn Yên đi uống bia tại trung tâm xã rồi sau đó về nhà bố đẻ của Đông chơi bài.

Chủ tịch UBND xã Tân Hương cho biết, Bàn Văn Yên và Đông vốn chơi thân với nhau. Sự việc xảy ra bất ngờ khiến người dân vô cùng bàng hoàng.

Đau xót hơn, khi nạn nhân Bàn Văn Yên mới xây dựng gia đình và có con nhỏ mới được 6 tháng tuổi.

Điều 93. Tội giết người (Bộ luật hình sự năm 1999, sửa đổi, bổ sung năm 2009):

Người nào giết người thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình:

a)  Giết nhiều người;

b) Giết phụ nữ mà biết là có thai;

c) Giết trẻ em;

d) Giết người đang thi hành công vụ hoặc vì lý do công vụ của nạn nhân;

đ) Giết ông, bà, cha, mẹ, người nuôi dưỡng, thầy giáo, cô giáo của mình;

e) Giết người mà liền trước đó hoặc ngay sau đó lại phạm một tội rất nghiêm trọng hoặc tội đặc biệt nghiêm trọng;

g)  Để thực hiện hoặc che giấu tội phạm khác;

h)  Để lấy bộ phận cơ thể của nạn nhân;

i)  Thực hiện tội phạm một cách man rợ;

k)  Bằng cách lợi dụng nghề nghiệp;

l) Bằng phương pháp có khả năng làm chết nhiều người;

m) Thuê giết người hoặc giết người thuê;

n)  Có tính chất côn đồ;

o)  Có tổ chức;

p)  Tái phạm nguy hiểm;

q) Vì động cơ đê hèn.

2. Phạm tội không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm.

3. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm, phạt quản chế hoặc cấm cư trú từ một năm đến năm năm.

Chú ý: Thông tin pháp lý trong hộp nội dung này được trích từ nguồn trên mạng Internet, nên chỉ mang tính tham khảo

(Tổng hợp)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/truy-bat-nghi-pham-chem-nguoi-tu-vong-tren-chieu-bac-roi-bo-tron-vao-rung-a188266.html