Từ chối đổi đất ruộng, côn đồ chém trọng thương hàng xóm


Thứ 5, 10/11/2016 | 13:34


(ĐSPL) - Bực tức về việc gia đình anh Tiến không đồng ý đổi ruộng, Trung rút con dao đã thủ sẵn trong người chém trọng thương hai vợ chồng anh Tiến.

(ĐSPL) - Bực tức về việc gia đình anh Tiến không đồng ý đổi ruộng, Trung rút con dao đã thủ sẵn trong người chém trọng thương hai vợ chồng anh Tiến.

Theo báo Công lý, ngày 10/11, TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm với bị cáo Nguyễn Thành Trung (SN 1977, trú tại xã Phúc Hòa, huyện Phúc Thọ, Hà Nội) về tội Giết người.

Tại phiên tòa xét xử, bị cáo Trung đã thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình và mong HĐXX giảm nhẹ hình phạt để bị cáo sớm có cơ hội làm lại cuộc đời.

Sau khi nghị án, căn cứ vào toàn bộ hồ sơ vụ án, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, HĐXX cho rằng hành vi phạm tội của bị cáo Trung rất nguy hiểm cho xã hội, việc vợ chồng anh Thủy và chị Tiến không chết là nằm ngoài ý muốn của bị cáo nên cần phải áp dụng hình phạt rất nghiêm khắc để răn đe, phòng ngừa chung.

Từ nhận định trên, HĐXX quyết định tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thành Trung 20 năm tù về tội Giết người và buộc bị cáo phải bồi thường cho gia đình bị hại hơn 220 triệu đồng.

Bị cáo Nguyễn Thành Trung tại phiên tòa xét xử - Ảnh: báo Công lý

Như báo Tiền Phong đã đưa tin trước đó, tháng 1/2015, do mâu thuẫn đất đai (Trung muốn mở rộng trang trại nên có trao đổi với anh Thủy và chị Tiến về việc đổi ruộng nhưng không được sự đồng ý). Lời qua tiếng lại Trung rút con dao đã thủ sẵn trong người chém nhiều nhát vào đầu, mặt và tay của vợ chồng hàng xóm là anh Nguyễn Huy Thủy và và chị Nguyễn Thị Tiến. 

Về phía vợ chồng anh Thủy, cả hai vợ chồng đã được hàng xóm đưa đi cấp cứu kịp thời nên đã may mắn thoát chết. Gây án xong, Trung bỏ trốn. 

Tháng 12/2015, công an quận Bắc Từ Liêm nhận được tin báo Trung đang lẩn trốn trên địa bàn. Sau hơn 1 tháng bố trí lực lượng, ngày 8/1, tổ công tác Đội Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường công an quận Bắc Từ Liêm đã áp sát, bắt giữ Trung khi anh ta đang ẩn náu tại địa bàn quận.

Tội giết người được quy định tại điều 93, luật hình sự năm 2009:

1. Người nào giết người thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình:

a)  Giết nhiều người;

b) Giết phụ nữ mà biết là có thai;

c) Giết trẻ em;

d) Giết người đang thi hành công vụ hoặc vì lý do công vụ của nạn nhân;

đ) Giết ông, bà, cha, mẹ, người nuôi dưỡng, thầy giáo, cô giáo của mình;

e) Giết người mà liền trước đó hoặc ngay sau đó lại phạm một tội rất nghiêm trọng  hoặc tội đặc biệt nghiêm trọng;

g)  Để thực hiện hoặc che giấu tội phạm khác;

h)  Để lấy bộ phận cơ thể của nạn nhân;

i)  Thực hiện tội phạm một cách man rợ;

k)  Bằng cách lợi dụng nghề nghiệp;

l) Bằng phương pháp có khả năng làm chết nhiều người;

m) Thuê giết người hoặc giết  người thuê;

n)  Có tính chất côn đồ;

o)  Có tổ chức;

p)  Tái phạm nguy hiểm;

q) Vì động cơ đê hèn.

2. Phạm tội không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm.

3. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm, phạt quản chế hoặc cấm cư trú từ một năm đến năm năm.

Chú ý: Thông tin pháp lý trong hộp nội dung này được trích từ nguồn trên mạng Internet, nên chỉ mang tính tham khảo

PHƯƠNG ANH (Tổng hợp)

Xem thêm video tại đây:

[mecloud]YIxDornTwl[/mecloud]

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tu-choi-doi-dat-ruong-con-do-chem-trong-thuong-hang-xom-a169924.html