Vác dao đòi giết cả nhà người yêu nhí vì bị cấm yêu


Thứ 7, 25/04/2015 | 13:55


(ĐSPL) - Phát hiện người yêu nhí có bầu, Lương đã ép phải bỏ. Chuyện này vỡ lở, gia đình cô gái cấm con không được quan hệ với bị cáo.

(ĐSPL) - Phát hiện người yêu nhí có bầu, Lương đã ép phải bỏ. Chuyện này vỡ lở, gia đình cô gái cấm con không được quan hệ với bị cáo. Ngày 27/7/2013, Lương mang dao đến dọa giết cả nhà người yêu....

Tin tức báo Vnmedia đăng tải, ngày 24/4, TAND Tối cao mở phiên xử phúc thẩm với bị cáo Ngô Xuân Lương (27 tuổi, ở xã Trường Giang, huyện Nông Cống, Thanh Hóa) tội Hiếp dâm.

Báo Vnexpress thông tin, bản án xác định, từ tháng 7/2012, Lương nhiều lần khống chế, ép người yêu nhí cũng xã quan hệ tình dục. Sợ hãi và xấu hổ, nạn nhân không dám kể với ai. Sau nhiều lần quan hệ, lúc ở trong nhà tắm, khi trên cánh đồng hay trong nhà nghỉ…, cô gái có thai.

Đối tượng Ngô Xuân Lương.

Tháng 7/2013, phát hiện người yêu nhí có bầu, Lương đã ép phải bỏ. Chuyện này vỡ lở, gia đình cô gái cấm con không được quan hệ với bị cáo. Ngày 27/7/2013, Lương mang dao đến dọa giết cả nhà cô này. Hàng xóm xung quanh kịp thời can thiệp nên tên này bỏ về.

Khi bị cơ quan điều tra triệu tập, Lương bỏ trốn và ngày 12/12/2013 bị bắt tại Bình Dương theo lệnh truy nã.

Tại phiên sơ thẩm mở ngày 9/7/2014, TAND tỉnh Thanh Hóa tuyên phạt Lương án tù chung thân. Thời điểm bị xâm hại, nạn nhân mới 15 tuổi 4 tháng.

PV (Tổng hợp)

Xem thêm video: Bé gái 6 tuổi bị ông họ 60 tuổi hiếp dâm và lời bộc bạch của người mẹ

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/vac-dao-doi-giet-ca-nha-nguoi-yeu-nhi-vi-bi-cam-yeu-a92445.html