Vợ trẻ sát hại chồng rồi tự tử vì... sai không được


Chủ nhật, 28/06/2015 | 13:54


(ĐSPL) – Giận chồng vì không làm việc mình sai, chị T. đã dùng dao sát hại anh H. rồi tự tử bằng thuốc diệt cỏ.

(ĐSPL) – Giận chồng vì không làm việc mình sai, chị T. đã dùng dao chém chết anh H. rồi tự tử bằng thuốc diệt cỏ.
Tin tức báo Người lao động đăng tải, Vụ việc xảy ra vào khoảng 10 giờ ngày 26/6, tại nhà anh Ngô Văn H. (SN 1990, ngụ thôn 17, xã Đắk Nông, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông).

Hiện trường vụ việc.

Thông tin ban đầu cho biết, sáng cùng ngày, chị Thèm Thị T. (SN 1993, vợ anh H.) nhờ anh Hải chặt cây khô gần dây phơi đồ nhưng H. không làm nên hai người cự cãi nhau. Giận chồng, chị T. xuống bếp lấy dao chém nhiều nhát vào anh H. khi anh đang nằm giữa nhà. Quá bất ngờ, anh H. vùng vẫy bỏ chạy ra ngoài và được hàng xóm đưa đi cấp cứu.
 Riêng chị T., sau khi gây án đã bỏ đi, đến chiều cùng ngày người dân phát hiện chị T. đang nằm trong vườn cà phê cách nhà khoảng 50 m, bên cạnh có một chai thuốc diệt cỏ chỉ còn nửa chai. Mặc dù được đưa đi cấp cứu nhưng đến 16 giờ cùng ngày chị T. đã tử vong. Theo người nhà nạn nhân, anh H. và chị T. lấy nhau được hơn 1 năm, hiện có con được 24 ngày tuổi.
Trước đó, vụ việc tương tự đã xảy ra tại Sóc Trăng.
Theo Pháp Luật TP Hồ Chí Minh, trưa 17/6, Công an tỉnh Sóc Trăng phối hợp với Công an huyện Trần Đề điều tra vụ án giết người xảy ra tại thị trấn Lịch Hội Thượng, huyện Trần Đề.
Nạn nhân là bà Nguyễn Thị Tám (68 tuổi) đã chết vì chấn thương sọ não. Con gái của bà là chị Huỳnh Thị T. (40 tuổi) đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sóc Trăng với chấn thương đầu, gãy 2 tay.
Nghi phạm gây án là Trịnh Minh Châu (42 tuổi) - chồng chị Thu đang nguy kịch vì ngộ độc thuốc trừ sâu.
Nhận tin báo, Công an Sóc Trăng đã khám nghiệm hiện trường, tử thi và ghi lời khai những người liên quan để điều tra vụ việc.
Người dân gần nhà Châu cho biết, chiều 16/6, vợ chồng ông này cãi nhau và Châu dùng cây đánh bà Q. với chị T. bất tỉnh. Sau đó, Châu đã lấy thuốc trừ sâu uống để tự tử nhưng không chết.
Bà Q. được đưa vào Bệnh viện Sóc Trăng với dấu hiệu xuất huyết não, dập não, nứt sọ và sau đó chuyển tiếp lên BV ở Cần Thơ cấp cứu nhưng đã tử vong.
PV (Tổng hợp)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/vo-tre-sat-hai-chong-roi-tu-tu-vi-sai-khong-duoc-a100126.html