Vụ tài xế tử vong trong cabin: Lời khai của nghi phạm


Chủ nhật, 19/02/2017 | 06:54


Lợi dụng sơ hở, Liêm và Cường đã khống chế, sát hại tài xế xe tải rồi để xác phía sau ghế lái. Sau đó, Liêm lái xe chở thép bán toàn bộ vật liệu lấy tiền rồi bỏ xe ở huyệ

Lợi dụng sơ hở, Liêm và Cường đã khống chế, sát hại tài xế xe tải rồi để xác phía sau ghế lái. Sau đó, Liêm lái xe chở thép bán toàn bộ vật liệu lấy tiền rồi bỏ xe ở huyện Lương Tài, Bắc Ninh.

[mecloud]rztUoaumyx[/mecloud]

Nguồn: ANTV

Theo thông tin trên báo Tri thức trực tuyến, ngày 19/2, thượng tá Nguyễn Công Khôi, Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bắc Ninh, cho biết các lực lượng nghiệp vụ phối hợp Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) đã bắt 2 nghi phạm sát hại tài xế xe tải Nguyễn Văn Phong (ở huyện Ứng Hòa, Hà Nội).

2 nghi phạm là Nguyễn Minh Liêm (34 tuổi) và Trương Việt Cường (tức Sệ lát, 38 tuổi, có 5 tiền án), cùng ở huyện Kim Thành, Hải Dương.

Hai đối tượng tại cơ quan công an - Ảnh: An ninh thủ đô

Báo Tri thức trực tuyến cũng dẫn lời khai của Liêm cho hay, do quen anh Phong từ trước nên khi biết anh này chở hơn 34 tấn thép từ Hải Dương về Hà Nội, Liêm rủ tài xế bán bớt số vật liệu.

Trên đường đi, nghi phạm 34 tuổi nói anh Phong cho đồng bọn đi nhờ. Dọc đường, Liêm cùng Cường khống chế, sát hại tài xế 41 tuổi rồi để xác phía sau ghế lái.

Sau đó, Liêm lái xe chở thép bán toàn bộ vật liệu cho một doanh nghiệp ở Hà Nội được gần 30 triệu đồng rồi bỏ xe ở thị trấn Thứa, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh.

Gia đình chuẩn bị tang lễ cho nạn nhân xấu số - Ảnh: VTC News

Liên quan đến vụ việc, báo Thanh Niên cũng dẫn lời trung tá Khôi cho hay: "Trước mắt, cơ quan điều tra đã khởi tố bị can, bắt tạm đối với Nguyễn Minh Liêm và Trương Việt Cường về hành vi Giết người. Về hành vi cướp tài sản của hai nghi phạm này, cơ quan điều tra đang tiếp tục đấu tranh, làm rõ”.

Cũng theo trung tá Khôi, toàn bộ hơn 34 tấn thép hai đối tượng trên vận chuyển đến huyện Gia Lâm để bán. Tuy nhiên cửa hàng ở đây chỉ mua một số ít trong đó nên chỉ bán được 30 triệu đồng, số thép còn lại mặc dù cửa hàng không mua nhưng hai đối tượng cũng đổ xuống. Cơ quan điều tra đã thu hồi toàn bộ tang vật vụ án.

Điều 93. Tội giết người (Bộ luật hình sự năm 1999, sửa đổi, bổ sung năm 2009)

1. Người nào giết người thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình:

a)  Giết nhiều người;

b) Giết phụ nữ mà biết là có thai;

c) Giết trẻ em;

d) Giết người đang thi hành công vụ hoặc vì lý do công vụ của nạn nhân;

đ) Giết ông, bà, cha, mẹ, người nuôi dưỡng, thầy giáo, cô giáo của mình;

e) Giết người mà liền trước đó hoặc ngay sau đó lại phạm một tội rất nghiêm trọng  hoặc tội đặc biệt nghiêm trọng;

g)  Để thực hiện hoặc che giấu tội phạm khác;

h)  Để lấy bộ phận cơ thể của nạn nhân;

i)  Thực hiện tội phạm một cách man rợ;

k)  Bằng cách lợi dụng nghề nghiệp;

l) Bằng phương pháp có khả năng làm chết nhiều người;

m) Thuê giết người hoặc giết  người thuê;

n)  Có tính chất côn đồ;

o)  Có tổ chức;

p)  Tái phạm nguy hiểm;

q) Vì động cơ đê hèn.

2. Phạm tội không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm.

3. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm, phạt quản chế hoặc cấm cư trú từ một năm đến năm năm.

Chú ý: Thông tin pháp lý trong hộp nội dung này được trích từ nguồn trên mạng Internet, nên chỉ mang tính tham khảo

Tổng hợp

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/vu-tai-xe-tu-vong-trong-cabin-loi-khai-cua-nghi-pham-a181442.html