+Aa-
    Zalo

    Xét xử 66 con bạc 188bet: Thừa nhận mất gia đình vì đỏ đen

    ĐS&PL (ĐSPL) - 66 bị cáo hầu tòa với số tiền liên quan 400 tỉ đồng. Qua nội dung cáo trạng, lộ diện vai trò chủ mưu vụ án là “ông trùm” Vương Chấn Thanh.

    (ĐSPL) - 66 bị cáo hầu tòa với số tiền liên quan 400 tỉ đồng. Qua nội dung cáo trạng, lộ diện vai trò chủ mưu vụ án là “ông trùm” Vương Chấn Thanh.

    Theo tin tức trên báo Sức Khỏe & Đời Sống, tại phiên tòa xét xử vụ đánh bạc qua mạng 188bet.com (gọi tắt là 188bet), Chủ tọa phiên tòa - Thẩm phán Vũ Thanh Lâm đã dành thời gian để xét hỏi các bị cáo trong đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc, kinh doanh trái phép bằng các hình thức cá độ qua trang web 188bet. Qua xét hỏi, ngoài việc thừa nhận phạm tội như cáo trạng, nhiều bị cáo nhóm tội danh đánh bạc khai nhận phần lớn đều thua trong cuộc “đỏ, đen” với trang 188bet.

    Tại tòa, rất nhiều bị cáo cho biết rất ăn năn, hối hận, thậm chí có những bị cáo cho biết chỉ vì cờ bạc khiến gia đình đổ vỡ, mất việc làm. Đứng trước vành móng ngựa, bị cáo Nguyễn Lê Bảo Long (27 tuổi, làm việc tại một trường cao đẳng ở TP.HCM) khai, bị cáo lập tài khoản thành viên tại một ngân hàng để giao dịch với các tài khoản đại diện của 188bet.

    Từ tháng 10/2010 đến tháng 12/2013, đã chuyển hơn 800 triệu đồng vào các tài khoản đại diện của 188bet. Long thường dùng số tiền này để cá độ bóng đá thuộc giải ngoại hạng Anh, mỗi lần sử dụng từ 200 nghìn đồng đến 4 triệu đồng/trận. Cũng giống như bị cáo Long, bị cáo Trần Thanh Bình (kĩ sư xây dựng) cho biết, từ tháng 6/2012 đến tháng 11/2013, Bình chuyển gần 800 triệu vào tài khoản của 188bet, Bình cá độ bóng đá trận ít nhất là 4 triệu và nhiều nhất là 54 triệu đồng. Tương tự, bị cáo Võ Linh Nha (SN 1984, ngụ tỉnh Ninh Thuận) lập tài khoản thành viên và tài khoản ngân hàng để đánh bài Baccarat.

    Các bị cáo tại phiên tòa sáng nay. Ảnh: Báo Tiền Phong

    Từ tháng 3/2013 đến tháng 9/2013, Nha đã chuyển 326 triệu đồng vào tài khoản của 188bet. Nha thường sử dụng 5-10 triệu đồng để cá cược 20-500 ván bài trong thời gian từ 30 phút đến 5 tiếng đồng hồ, mỗi ván bài Nha đặt từ 30 ngàn đồng đến 2 triệu đồng và số lần thắng thì ít, thua thì nhiều. Hay như bị cáo Lê Thiện Phúc (30 tuổi, cán bộ UBND ở một phường thuộc Q.7, TP.HCM) đã bị sa thải chỉ vì lao vào con đường cờ bạc. Trong vòng 2 năm, Phúc chuyển 1,1 tỉ đồng vào tài khoản đại diện của 188bet để cá độ bóng đá, bóng rổ, quần vợt... trận chơi lớn nhất là 10 triệu đồng.

    Ngoài ra, tham dự phiên tòa này có không ít sinh viên đại học đã tham gia đánh bạc với trang 188bet. Trả lời Hội đồng xét xử, bị cáo Nguyễn Xuân Lâm (SN 1984, sinh viên năm thứ 2 của một trường đại học lớn ở TP.HCM) khai nhận có lập tài khoản thành viên của trang 188bet và mở tài khoản tại ngân hàng để giao dịch cá độ bóng đá. Lâm khai từ tháng 6/2010 đến tháng 10/2013 đã chuyển 1,2 tỷ đồng vào các tài khoản của trang 188bet.com để thực hiện 273 lần cá độ và thua hết số tiền này.

    Lộ diện “ông trùm” Vương Chấn Thanh

    Theo báo Công an TP.HCM, Vương Chấn Thanh (ngụ Q.11, TP.HCM - Giám đốc Công ty TNHH viễn thông quốc tế Viễn Tin) được xem là “ông trùm” của đường dây đánh bạc qua mạng này. Sinh năm 1975, sau khi lấy xong tấm bằng đại học, thay vì đem kiến thức học được trên ghế nhà trường ra cống hiến cho xã hội thì Vương Chấn Thanh lại muốn làm giàu nhanh chóng bằng con đường phạm pháp.

    Với kiến thức sẵn có, Vương Chấn Thanh đã đứng lớp giảng dạy Tin học và tiếng Trung Quốc cho nhiều học viên. Khoảng tháng 10/2011, Vương Chấn Thanh gặp được người học trò cũ tên là Toàn (chưa rõ địa chỉ) giới thiệu làm quen với một đối tượng tại Philippines. Đối tượng này đã cùng Thanh bàn bạc, trao đổi về nội dung mở tài khoản cá nhân tại các ngân hàng Việt Nam để nhận tiền và chuyển tiền cho một công ty ở Philippines qua trang 188bet.

    Cũng vì hám lợi, Thanh đã đưa cả vợ mình là Đàm Kim Khuyến vào cuộc với vai trò trực tiếp nhận thông tin, rút tiền, chuyển tiền và trả lời, xác nhận đã chuyển tiền… Khuyến khi “vào cuộc” cũng đã bị đồng tiền làm mờ mắt nên lôi kéo nhiều người thân mở hàng loạt các tài khoản cá nhân để làm "chân rết" trong đường dây 188bet. Ngoài ra, Thanh cũng đưa cả vợ chồng em gái mình là Vương Thúy Hằng đứng tên mở tài khoản để Thanh sử dụng làm dịch vụ rút tiền.

    Khi lôi kéo được nhiều người vào cuộc, bộ máy phạm pháp của “ông trùm” Vương Chấn Thanh bắt đầu tăng tốc hoạt động. Để thực hiện việc nhận và chuyển tiền, hàng ngày từ 7h đến 21h, Thanh sử dụng liên tục mạng viễn thông để kết nối chủ tài khoản và số lượng tiền phải chuyển qua các ngân hàng. Món lợi 0,6\% trên tổng số tiền mà Thanh chuyển đi ra nước ngoài từ 188bet chính là động cơ để đôi vợ chồng “ông trùm” này tăng công suất hoạt động.

    Theo số liệu của Cơ quan cảnh sát điều tra, từ tháng 10-2011 đến ngày 18-10-2013, Thanh đã nhận được 195 tỷ đồng từ các tài khoản của những người tham gia đánh bạc trên trang 188bet. Thanh đã chuyển cho 188bet 150 tỷ đồng, chuyển cho cho những người thắng cược 45 tỷ đồng. Từ hưởng lợi 12 triệu đồng/tháng đầu tiên, số tiền Thanh hưởng lợi cứ tăng dần có tháng Thanh hưởng 35 triệu đồng. Theo cơ quan chức năng, Thanh hưởng lợi hàng trăm triệu đồng từ trang 188bet.

    Sai phạm của “ông trùm” Vương Chấn Thanh đã bị VKS cáo buộc tội “tổ chức đánh bạc” thuộc trường hợp “thu lợi bất chính đặc biệt lớn”. 

    BTV(Tổng hợp)

    [mecloud]Gqd6Mn4Bsr[/mecloud]

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/xet-xu-66-con-bac-188bet-thua-nhan-mat-gia-dinh-vi-do-den-a108201.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    vtc.vn
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.