Cậu ruột khống chế, hiếp dâm cháu gái 13 tuổi khai gì?


Thứ 2, 18/02/2019 | 06:57


Cùng sự kiện

Thấy cháu gái ở nhà một mình, Sơn nổi thú tính khống chế, hiếp dâm bé gái mặc cho nạn nhân la hét.

Thấy cháu gái ở nhà một mình, Sơn nổi thú tính khống chế, hiếp dâm bé gái mặc cho nạn nhân la hét.

Cậu ruột khống chế, hiếp dâm cháu gái 13 tuổi - Hình minh họa

Ngày 18/2, Công an TP.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tạm giữa hình sự Phạm Văn Sơn (31 tuổi, ngụ Thừa Thiên Huế) để điều tra về hành vi "Hiếp dâm trẻ em".

Tại cơ quan công an, Sơn khai, do thất nghiệp nên anh ta đến ở nhà chị ruột ở phường 10, TP.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) vào 4/2.

Sáng 6/2, biết chị gái đi làm nên Sơn lên phòng cháu Hạnh (tên đã thay đổi, 13 tuổi, cháu ruột Sơn). Tại đây, Sơn nổi thú tính nên khống chế, hiếp dâm cháu Hạnh mặc cho nạn nhân la hét.

Sau khi thực hiện xong hành vi đồi bại, Sơn yêu cầu bé Hạnh không được kể với ai. Sau đó, Sơn lấy đồ đạc, bắt xe trở về Thừa Thiên-Huế.

Thấy con gái có biểu hiện bất thường, mẹ cháu Hạnh gặng hỏi thì được bé gái kể lại sự việc. Quá bức xúc, gia đình cháu Hạnh đã trình báo cơ quan chức năng.

Vào cuộc điều tra, cơ quan công an đã bắt giữ Sơn để điều tra.

Cự Giải (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/cau-ruot-khong-che-hiep-dam-chau-gai-13-tuoi-khai-gi-a263270.html