Đi đòi nợ thuê, đâm chồng "con nợ" trọng thương


Thứ 7, 21/10/2017 | 09:13


Đến đòi nợ vợ nhưng chỉ gặp được chồng, trong lúc to tiếng, Quý rút dao đâm hai nhát vào người ông Bồng rồi bỏ trốn.

Đến đòi nợ vợ nhưng chỉ gặp được chồng, trong lúc to tiếng, Quý rút dao đâm hai nhát vào người ông Bồng rồi bỏ trốn.

Ngày 21/10, cơ quan CSĐT Công an huyện Thoại Sơn (tỉnh An Giang) cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam Nguyễn Phan Nhật Giang (SN 1992) và Nguyễn Văn Quý (SN 1998, cùng trú xã Thiện Trí, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang) để điều tra hành vi “Cố ý gây thương tích”.

Hai đối tượng Giang và Quý (Ảnh: Công an nhân dân)

Trước đó, Nguyễn Văn Nhiều (thị trấn Ba Trúc, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang) thuê Giang đòi nợ bà Võ Thị Nhanh (xã Mỹ Phú Đông, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang). Hai bên thỏa thuận số tiền đòi được sẽ được chia đôi.

Khoảng 9h, ngày 11/10, Giang cùng Quí đi từ tỉnh Tiền Giang đến huyện Thoại Sơn để gặp bà Nhanh đòi nợ. Trên đường đi, hai đối tượng bàn nhau và thống nhất sẽ dùng vũ lực, kể cả dùng dao đe dọa con nợ nếu không đòi được.

Khi đến nơi, Giang đứng ngoài, Quí vào tìm bà Nhanh thì biết bà Nhanh không ở nhà mà chỉ gặp ông Phùng Văn Bồng (chồng bà Nhanh) đang nằm võng.

Sau đó, hai bên xảy ra tranh cãi, trong lúc lời qua tiếng lại, Quí dùng dao bấm đã thủ sẵn đâm hai nhát vào người ông Bồng rồi lên xe bỏ trốn. Tuy nhiên, lực lượng Công an xã Mỹ Phú Đông đã kịp thời bắt giữ được hai đối tượng cùng tang vật gây án.

Con dao nhọn hai đối tượng mang đi đòi nợ (Ảnh: Công an nhân dân)

Ông Bồng được mọi người đưa đi cấp cứu kịp thời, kết quả khám xác định nạn nhân bị tràn máu màng phổi.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Hồng Nhung (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/di-doi-no-thue-dam-chong-con-no-trong-thuong-a206127.html