Hà Nội: CSCĐ “bắt sống” 2 đối tượng mang theo 300g ma túy


Thứ 7, 11/02/2017 | 12:08


Tổ công tác Đại đội 3, Trung đoàn Cảnh sát cơ động, Công an Hà Nội vừa phát hiện và bắt giữ hai đối tượng vận chuyển ma túy với khối lượng gần 300g bằng taxi.

Tổ công tác Đại đội 3, Trung đoàn Cảnh sát cơ động, Công an Hà Nội vừa phát hiện và bắt giữ hai đối tượng vận chuyển ma túy với khối lượng gần 300g bằng taxi.

Hai đối tượng Đạt và Toàn tại trụ sở Công an (bên phải)

Khoảng 22h40 ngày 10/2, tổ công tác Đại đội 3, Trung đoàn Cảnh sát cơ động (CSCĐ) Công an Hà Nội khi đang làm nhiệm vụ trên đường An Dương (quận Tây Hồ) phát hiện một chiếc taxi chở theo 2 nam thanh niên ngồi ghế sau có nhiều dấu hiệu nghi vấn nên ra hiệu dừng xe kiểm tra.

Thời điểm kiểm tra, trên xe có một áo khoác khả nghi (của một trong hai đối tượng). Tổ công tác phát hiện trong túi áo có cất giấu 2 túi ni-lông lớn chứa tinh thể màu trắng (nghi là ma túy).

Danh tính của hai đối tượng là Đặng Tiến Đạt (23 tuổi, trú tại quận Ba Đình, Hà Nội) và Đặng Minh Toàn (25 tuổi, trú tại quận Ba Đình, Hà Nội). Hai đối tượng là anh em ruột và Toàn có 2 tiền án, vừa mới ra tù. Cả Toàn và Đạt thừa nhận túi ni-lông chứa ma túy (ketamine) và có trọng lượng khoảng 300g.

Số ma túy bị CSCĐ phát hiện và thu giữ

Đạt cho biết mua số ma túy trên ở khu vực Mỹ Đình, sau đó thuê taxi chở về Bắc Ninh. Trên đường đi, hai đối tượng bị CSCĐ tuần tra và phát hiện. Theo nhận định, 2 túi ni-lông chứa ma túy có giá khoảng 200 triệu đồng. Người bán số hàng cấm có thể lãi gấp đôi nếu tìm cách tiêu thụ trót lọt.

Hiện vụ việc được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/ha-noi-cscd-bat-song-2-doi-tuong-mang-theo-300g-ma-tuy-a180595.html