Hà Nội: Nhân viên bảo vệ mang theo ma túy bị 141 tóm gọn


Thứ 5, 23/02/2017 | 03:22


Tối qua (22/2), nhân viên bảo vệ của một công ty TNHH dịch vụ bảo vệ trên địa bàn Hà Nội đã bị tổ công tác 141 bắt giữ khi mang theo ma túy đá trong người.

Tối qua (22/2), nhân viên bảo vệ của một công ty TNHH dịch vụ bảo vệ trên địa bàn Hà Nội đã bị tổ công tác 141 bắt giữ khi mang theo ma túy đá trong người.

Khoảng 20h50 tối qua (22/2), tổ công tác Y8/141 (do Trung tá Phạm Anh Tuấn làm tổ trưởng) Công an TP Hà Nội phối hợp cùng Công an phường Thanh Nhàn làm nhiệm vụ tại khu vực trước số nhà 122 phố Thanh Nhàn, Hai Bà Trưng, Hà Nội (hướng Thanh Nhàn đi Bạch Mai), phát hiện 1 nam thanh niên điều khiển xe máy hiệu LEAD mang BKS 30F3 - 0985 với nhiều biểu hiện nghi vấn nên đã ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra hành chính.

Trung tá Phạm Anh Tuấn tra hỏi đối tượng

Thời điểm kiểm tra, tổ công tác phát hiện trong túi đeo chéo bằng da màu nâu (kích thước 20x20) của nam thanh niên có một bao thuốc lá. Tiếp tục kiểm tra bao thuốc lá, phát hiện một gói ni-lông cỡ nhỏ bên trong có chứa tinh thể màu trắng (nghi ma túy đá). Tuy nhiên, khi cán bộ tổ công tác phát hiện số ma túy đá nói trên, đối tượng quanh co chối tội, đồng thời khẳng định chiếc túi đeo chéo không phải của mình và vừa mới nhặt được cách chốt không xa.

Song, qua sự đấu tranh quyết liệt của tổ công tác, đối tượng đã phải thừa nhận số ma túy trên. Danh tính đối tượng được xác định là Phạm Quang Hùng (SN 1973, ở ngõ 459 phố Bạch Mai, Hai Bà Trưng, Hà Nội). Hùng hiện là nhân viên bảo vệ của một công ty TNHH dịch vụ bảo vệ trên địa bàn Hà Nội.

Tang vật bị tổ công tác thu giữ

Ngay sau đó, đối tượng được tổ công tác Y8/141 bàn giao cho Công an phường Thanh Nhàn tiếp tục điều tra, làm rõ.

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/ha-noi-nhan-vien-bao-ve-mang-theo-ma-tuy-bi-141-tom-gon-a181910.html