Tử hình kẻ cướp của, giết người, cưỡng hiếp nạn nhân


Thứ 7, 31/05/2014 | 02:12


(ĐSPL) - Đang lẻn vào phòng trộm cắp tài sản, Mến bị Huyền bắt quả tang nên điên cuồng lao tới bóp cổ nạn nhân chết rồi thực hiện hành vi đồi bại.

(ĐSPL) - Đang lẻn vào phòng trộm cắp tài sản, Mến bị chị Huyền bắt quả tang nên điên cuồng lao tới bóp cổ nạn nhân chết rồi thực hiện hành vi đồi bại.
Ngày 30/5, TAND tỉnh Đồng Nai mở phiên xét xử sơ phẩm và tuyên phạt bị cáo Trương Ngọc Hoài Mến (tự Hiếu, 31 tuổi, quê Long An) mức án tử hình về các tội Giết người, Hiếp dâm và Cướp tài sản.
 - Tử hình kẻ cướp của, giết người, cưỡng hiếp nạn nhân
Bị cáo Mến bị tòa tuyên phạt tử hình vì tội cướp, giết, hiếp cô gái
Theo cáo trạng, vào 2 giờ sáng 23/11/2013, Mến về phòng trọ ở khu phố 12 (phường An Bình, TP. Biên Hòa) để ngủ. Tuy nhiên khi vừa đến cửa phòng thì Mến phát hiện chị Huyền (19 tuổi, quê Đồng Nai) vừa ra ngoài để đi vệ sinh.
Ngay lập tức, Mến nảy sinh ý định trộm cắp tài sản.
Khi Mến vào phòng lấy được chiếc điện thoại di động thì chị Huyền quay về phòng bắt quả tang. Sợ bại lộ, Mến đã lao tới bóp cổ chị cho đến chết nhằm bịt đầu mối. Sau đó, Mến bế nạn nhân lên giường rồi thực hiện hành vi đồi bại.
Sau đó, Mến cướp của nạn nhân chiếc điện thoại cùng 30 ngàn đồng rồi bỏ về phòng mình ngủ. Đến sáng hôm sau, mọi người phát hiện chị Huyền chết nên đã báo công an. Hung thủ Mến bị bắt giữ ngay trong ngày.
Tại phiên tòa Mến đã cúi đầu thừa nhận hành vi mất nhân tính của mình. HĐXX xét thấy bị cáo phạm tội côn đồ, hành vi gây án dã man nên đã tuyên án tử hình.

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tu-hinh-ke-cuop-cua-giet-nguoi-cuong-hiep-nan-nhan-a35026.html