Vụ thẩm mỹ viện Cát Tường: Bác sĩ Tường lĩnh án 19 năm tù


Thứ 6, 05/12/2014 | 13:22


Cùng sự kiện

(ĐSPL) – Kết thúc phiên tòa xét xử vụ thẩm mỹ viện Cát Tường, tòa đã tuyên phạt Nguyễn Mạnh Tường 19 năm tù giam, bảo vệ Đào Quang Khánh 33 tháng tù giam.

(ĐSPL) – Kết thúc phiên tòa xét xử vụ thẩm mỹ viện Cát Tường, tòa đã tuyên bác sĩ Tường 19 năm tù giam, bảo vệ Khánh 33 tháng tù giam.

Sau hai ngày xét xử vụ án xảy ra tại thẩm mỹ viện Cát Tường, tòa đã tiến hành nghị án sau khi kết thúc phần tranh luận. Tin tức trên VOV cho hay, căn cứ vào tài liệu của vụ án, tranh luận tài phiên tòa, HĐXX có đủ cơ sở kết luận: Hành vi của bị cáo Tường gây bức xúc cho dư luận.

Mặc dù thi thể của nạn nhân đã được tìm thấy nhưng không còn nguyên vẹn. Hành vi của Tường cần mức án cao, nghiêm khắc mang tính răn đe.

 - Vụ thẩm mỹ viện Cát Tường: Bác sĩ Tường lĩnh án 19 năm tù

Chủ tọa phiên tòa tuyên án đối với hai bị cáo. (ảnh Khám phá).

Trước khi tuyên án, tòa đã cho hai bị cáo nói lời sau cùng. Trong phần lời nói sau cùng của mình, bác sĩ Tường đã gửi lời xin lỗi tới gia đình nạn nhân, mong nhận được sự bao dung, tha thứ để được giảm nhẹ hình phạt.

Bị cáo Khánh cũng gửi lời xin lỗi tới bố mẹ và gia đình chị Huyền, mong muốn nhận được mức án đủ sức dăn đe.

Video liên quan:

Bị cáo Tường bị đề nghị mức án 17 - 19 năm tù

Theo đó, bị cáo Nguyễn Mạnh Tường bị tuyên mức án 14 năm về tội "Vi phạm quy định về khám bệnh, chữa bệnh, sản xuất pha chế thuốc, cấp phát thuốc, bán thuốc hoặc dịch vụ y tế khác", 5 năm tù về tội "Xâm phạm thi thể, mồ mả, hài cốt", tổng hình phạt 19 năm tù giam.

Cấm hành nghề 5 năm sau khi thực hiện xong hình phạt tù.

 - Vụ thẩm mỹ viện Cát Tường: Bác sĩ Tường lĩnh án 19 năm tù (Hình 2).

Hai bị cáo tại tòa. (Ảnh Tuổi trẻ).

Ngoài ra, bị cáo Tường còn phải bồi thường cho gia đình chị Huyền tổng cộng gần 600 triệu đồng, trong đó có 200 triệu đã đưa nên số tiền còn lại là gần 400 triệu đồng và cấp dưỡng cho hai con của bị hại 1 triệu đồng/tháng đến khi đủ 18 tuổi.

Bị cáo Đào Quang Khánh bị tuyên phạt 24 tháng tù về tội "Xâm phạm thi thể, mồ mả, hài cốt", 9 tháng tù về tội "Trộm cắp tài sản", tổng hợp hình phạt 33 tháng tù giam.

Ngoài ra, tòa cũng kiến nghị Sở Y tế tăng cường kiểm tra cáccơ sở thẩm mỹ và có biện pháp xử lý nghiêm các cơ sở vi phạm.

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/vu-tham-my-vien-cat-tuong-bac-si-tuong-linh-an-19-nam-tu-a72700.html