Hy hữu: Tòa án thành phố Đà Lạt xét xử chính mình


Thứ 3, 30/09/2014 | 08:05


TAND thành phố Đà Lạt đã mở phiên tòa xét xử vụ kiện dân sự “Yêu cầu bồi thường thiệt hại do cơ quan tố tụng gây ra”, kết quả, tòa án đã chấp nhận một phần yêu cầu của ĐS

Liên quan đến vụ đương sự Trần Văn Song (55 tuổi) ở 14B, Trần Phú, phường 3, Đà Lạt kiện Tòa án nhân dân thành phố Đà Lạt (TAND) kết án oan. Sau phiên hòa giải không thành, ngày 22/9/2014, TAND thành phố Đà Lạt đã mở phiên tòa xét xử vụ kiện dân sự “Yêu cầu bồi thường thiệt hại do cơ quan tố tụng gây ra”, kết quả phiên xử, tòa án đã chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của đương sự.

Tại phiên tòa, ông Song kiên quyết giữ nguyên quan điểm như ở các phiên hòa giải trước đó, yêu cầu TAND TP. Đà Lạt phải bồi thường hơn 630 triệu đồng thiệt hại về vật chất, sức khỏe và tinh thần do chính tòa này kết án oan gây ra.

Ông Song cho rằng: Mình bị mất thu nhập từ lương do mất chức vụ, việc làm sau khi bị kết án oan, sức khỏe suy sụp sau khi bị khởi tố, nhiều bệnh tình xuất hiện nên tòa phải bồi thường số tiền trên mới thỏa đáng.

Tòa án cho rằng: ông Song không bị bắt giam nên không thuộc đối tượng mất thu nhập, về sức khỏe ông bị bệnh do tuổi cao nên việc yêu cầu bồi thường không đúng quy định của nhà nước.

 - Hy hữu: Tòa án thành phố Đà Lạt xét xử chính mình

Hình minh họa. 

Hội đồng xét xử tuyên án chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của đương sự, tòa buộc chính mình phải bồi thường cho ông Song 108.546.000 đồng tiền kết án oan gây ra, bác yêu cầu bồi thường thiệt hại về vật chất và sức khỏe vì không đúng quy định pháp luật.

Trước đó, ngày 13/8/2014, tại Ủy ban nhân dân phường 3, TAND TP. Đà Lạt đã tổ chức công khai xin lỗi đối với ông Trần Văn Song, ông Lê Bá Long và bà Nguyễn Thị Lộc, nguyên lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ phường 3, thành phố Đà Lạt vì đã kết tội oan.

Theo hồ sơ, năm 2006, bà Lộc là Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường 3 (Đà Lạt), kiêm thủ quỹ Hội Chữ thập đỏ, cùng Chủ tịch và Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ của phường là Trần Văn Song, Lê Bá Long bị truy tố về tội “Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản” vì bị cho là đã nâng khống tiền mua 8 chiếc xe lăn cho người khuyết tật, chiếm đoạt chênh lệch hơn 11 triệu đồng.

Ngày 28/9/2009, TAND TP. Đà Lạt tuyên phạt ông Song và ông Long 15 tháng tù mỗi người, bà Lộc 12 tháng tù cho hưởng án treo.

Sau đó, tòa án cấp phúc thẩm tuyên hủy toàn bộ án sơ thẩm và trả hồ sơ để điều tra lại. Đến ngày 12/3/2012, Cơ quan điều tra Công an TP.Đà Lạt đình chỉ điều tra các bị can nêu trên vì hành vi không đủ căn cứ cấu thành tội.

Tòa án nhân dân thành phố Đà Lạt đã bồi thường cho bà Lộc và ông Long hơn 109 triệu đồng mỗi người; riêng ông Song không đồng ý mức bồi thường nên đã khởi kiện Tòa án thành phố Đà Lạt và dẫn đến phiên tòa xét xử như trên.

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/hy-huu-toa-an-thanh-pho-da-lat-xet-xu-chinh-minh-a53084.html