Tạm giữ giám đốc dùng búa đập đầu phó giám đốc và nữ trợ lý


Chủ nhật, 31/03/2019 | 13:40


Nghi ngờ phó giám đốc lấy danh sách khách hàng đưa cho công ty khác, giám đốc 1 công ty ở quận 1, TP. HCM đã dùng búa đập đầu phó giám đốc và nữ trợ lý.

Nghi ngờ phó giám đốc lấy danh sách khách hàng đưa cho công ty khác, giám đốc 1 công ty ở quận 1, TP. HCM đã dùng búa đập đầu phó giám đốc và nữ trợ lý.

Chiều 31/3, Cơ quan CSĐT Công an quận 1, TP.HCM đã bắt khẩn cấp, tạm giữ hình sự nghi phạm Nguyễn Văn Hải (46 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Giám đốc dùng búa đập đầu phó giám đốc và nữ trợ lý - Ảnh: Minh họa

Theo thông tin trên Tuổi trẻ, ông Nguyễn Văn Hải là Giám đốc Công ty Tuệ Minh Gia, ngành nghề kinh doanh phần mềm quản trị. Trụ sở công ty ở lầu 2 của một tòa nhà trên đường Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, quận 1.

Khoảng 14h ngày 28/3, ngày 28-3, tại Công ty Tuệ Minh Gia, ông Nguyễn Văn Hải dùng búa cán gỗ (dài 40cm, đầu búa bằng kim loại) đánh vào đầu ông N.T.T.P. (phó giám đốc công ty, 42 tuổi, ngụ quận Bình Tân), gây thương tích.

Chứng kiện sự việc, chị P.T.P.T. (nữ trợ lý của Công ty Tuệ Minh Gia, 30 tuổi, ngụ quận Gò Vấp) đến can ngăn cũng bị ông Hải dùng búa đánh vào đầu.

Khi phát hiện sự việc, 2 bảo vệ tòa nhà đã tìm cách khống chế, đưa ông Hải đến Công an phường Bến Nghé, đồng thời nhờ người đưa ông P. và chị T. đi bệnh viện.

Công an đã tạm giữ ông Hải, đến hiện trường ghi nhận lời khai, thu giữ hung khí và điều tra làm rõ vụ việc.

Trong khi đó, theo Người lao động, tại cơ quan công an, bước đầu, ông Hải khai do nghi ngờ ông P. lấy thông tin danh sách khách hàng của công ty cung cấp cho công ty khác nên dùng búa tấn công ông này.

Theo cơ quan công an, 2 nạn nhân đã qua cơn nguy hiểm, được xuất viện về nhà điều trị với tỉ lệ thương tích ban đầu hơn 12%.

Quỳnh Chi (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tam-giu-giam-doc-dung-bua-dap-dau-pho-giam-doc-va-nu-tro-ly-a269025.html