Tin pháp luật mới nhất ngày 20/10


Thứ 4, 19/10/2016 | 23:15


(ĐSPL) - Tin pháp luật mới nhất ngày 20/10: Tông thẳng xe vào CSGT vì không xin được lỗi; Bé 12 tuổi mang thai 7 tháng vì bị hai gã hàng xóm hiếp dâm...

(ĐSPL) - Tin pháp luật mới nhất ngày 20/10: Tông thẳng xe vào CSGT vì không xin được lỗi; Bé 12 tuổi mang thai 7 tháng vì bị hai gã hàng xóm hiếp dâm; Tóm gọn cặp bài trùng chuyên đi trộm cắp đêm; Người phụ nữ tóm gọn tên cướp đường phố trong lúc chở con 4 tuổi....

Tông thẳng xe vào CSGT vì không xin được lỗi

Báo Công an nhân dân đưa tin, ngày 19/10, thượng tá Võ Văn Sáu, Phó trưởng Công an TP Huế (tỉnh Thừa Thiên- Huế) cho biết, Cơ quan CSĐT đang lấy lời khai với Phạm Bá Thành (35 tuổi, trú phường Phú Hiệp, TP Huế) để làm rõ hành vi Chống lực lượng thi hành nhiệm vụ.

Đối tượng Phạm Bá Thành. (Ảnh: Công an nhân dân)

Trước đó, ngày 17/10, tổ TTKS thuộc Đội CSGT Công an TP Huế do đại úy Lê Tấn Thắng làm tổ trưởng đã phát hiện Phạm Bá Thành sử dụng xe tự chế để chở hàng hóa cồng kềnh trên đường Nguyễn Sinh Cung, Phường Vỹ Dạ, TP. Huế.

Ngay lập tức, tổ công tác ra tín hiệu yêu cầu dừng xe và đưa về trụ sở để làm việc. Tuy nhiên, khi đến ngã ba đường Lê Lợi- Đội Cung,  đối tượng Thành bất ngờ quay đầu xe rồi lao thẳng vào môtô đại úy Lê Tấn Thắng đang chạy ở phía sau khiến đồng chí Thắng ngã xuống đường.

Thành còn sử dụng mũ bảo hiểm lao lên định đánh đồng chí Thắng thì bị các đồng chí CSGT trong tổ và quần chúng nhân dân khống chế, bắt giữ.

Vụ việc khiến đồng chí Thắng bị trầy xước, bị thương nhẹ ở chân; xe môtô CSGT bị hư hỏng.

Tại cơ quan công an, Thành khai nhận do đã xin nhiều lần để CSGT bỏ qua lỗi vi phạm nhưng không được chấp nhận nên Thành cay cú, dẫn đến hành động kể trên.

Bé 12 tuổi mang thai 7 tháng vì bị hai gã hàng xóm hiếp dâm

Báo Công lý đưa tin, chị Lương Thị T. (trú tại thôn Thanh Hương, xã Thanh Quân, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa) cho biết, gần đây, chị thấy bụng của con gái mình là cháu L.T.H (12 tuổi, học lớp 7) ngày một to lên. Sau khi gia đình cho đi khám mới biết cháu H. đã mang thai.

Sau khi gặng hỏi, cháu bé cho biết, cháu bị Vi Hồng S.(33 tuổi, trú cùng địa phương) hiếp dâm nhiều lần.

Cháu H. đang mang thai tháng thứ 7. (Ảnh: Công lý)

Theo chị Tuyến, sau khi xảy ra sự việc, gia đình S. đến nhà đề nghị đưa cháu H xuống viện để phá thai và hứa bồi thường cho gia đình 30 triệu đồng để bỏ qua mọi chuyện.

Sau đó, gia đình đã có đơn tố cáo đến cơ quan Công an và Sơn bị bắt tạm giam để phục vụ công tác điều tra.

Tại cơ quan điều tra, H. còn cho biết thêm, ngoài bị S. Hiếp dâm, H. còn bị ông Hoàng Văn K. (56 tuổi, ngụ cùng địa phương) ép quan hệ nhiều lần tại nhà của ông ta.

Ông Vi Hồng Long, Chủ tịch UBND xã Thanh Quân xác nhận trên địa bàn có xảy ra sự việc trên. Tuy nhiên, do vụ việc vượt quá thẩm quyền nên xã đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ việc lên cơ quan cấp trên.

Hiện, vụ việc vẫn đang được cơ quan điều tra xác minh làm rõ.

Tóm gọn cặp bài trùng chuyên đi trộm cắp đêm

Báo An ninh thủ đô đưa tin, ngày 19/10, Công an huyện Sóc Sơn (Hà Nội) cho biết, đơn vị đang hoàn tất hồ sơ xử lý hai đối tượng Nguyễn Quốc Tuấn (SN 1992) và Trần Văn Quý (SN 1970) đều ở Tân Minh, Sóc Sơn, Hà Nội về Hành vi trộm cắp tài sản.

Cuối tháng 9 vừa qua, Nguyễn Quốc Tuấn bàn với Trần Văn Quý cùng nhau đi trộm cắp vào ban đêm. Đến 1h ngày 2/10, Quý dùng xe máy đến đón Tuấn đến khu vực sau Trung tâm giáo dục lao động xã hội số 6, thuộc thôn Xuân Đồng, xã Tân Minh, huyện Sóc Sơn, TP. Hà Nội.

Pháp luật - Tin pháp luật mới nhất ngày 20/10 (Hình 3).

Đối tượng Nguyễn Quốc Tuấn.(Ảnh: An ninh thủ đô)

Khi đến nơi, Tuấn bảo Quý đi xe máy về trước, một mình đi bộ vào trong khu dân cư thôn Xuân Đồng với mục đích quan sát nhà dân nào sơ hở sẽ trộm cắp tài sản. Sau đó, Tuần phát hiện nhà anh Đàm Đức Huy có mở cửa ban công trên tầng 2, sát bên cạnh là cây sấu có thể từ đó trèo vào trong.

Đến 3h cùng ngày, Tuấn trèo qua cây sấu, sau đó đột nhập vào nhà anh Huy. Tại đây, Tuấn lấy đi một chiếc điện thoại và máy tính xách tay rồi tảu thoát theo lối cũ.

Sau khi thực hiện trót lọt, Tuấn gọi cho Quý đến đón về nhà cất giấu tài sản trộm cắp được.

Ngày 8/10, Tuấn mang điện thoại này đến quán sửa chữa mua bán điện thoại di động Minh Hữu ở thôn Xuân Dục bán với giá hơn 2 triệu đồng.

Ngay khi nhận được tin báo, Công an huyện Sóc Sơn đã khẩn trương điều tra. Ngày 13/10, Nguyễn Quốc Tuấn đã đến cơ quan công an đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Quốc Tuấn còn khai nhận thực hiện 2 vụ trộm cắp tài sản khác.

Người phụ nữ tóm gọn tên cướp đường phố trong lúc chở con 4 tuổi

Báo Công an nhân dân cho biết, ngày 19/10, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Dĩ An (Bình Dương) đã tạm giữ Lê Phước Hồng Lĩnh (31 tuổi, ngụ TP Đà Nẵng) để điều tra làm rõ về hành vi cướp giật tài sản.

Trước đó, ngày 17/10, Lĩnh điều khiển xe máy biển kiểm soát 79N3-9199 lưu thông trên đường Ngô Gia Tự thuộc khu phố Bình Đường, phường An Bình, thị xã Dĩ An để tìm kiếm “con mồi”.

Sau đó, Lĩnh phát hiện chị Phạm Thị Khương (37 tuổi, ngụ Bình Định) và cháu Nguyễn Phạm Thế Tài (4 tuổi, con chị Khương) đang ngồi trên xe máy biển kiểm soát77F1-216.20 chờ mua bún ven đường. Lúc này, túi quần bên trái của chị Khương chứa xấp tiền nhô ra ngoài.

Lĩnh đến gần chị Khương nhanh tay thò vào túi quần chị Khương giật lấy xấp tiền, đồng thời dùng chân đạp xe máy làm chị Khương và cháu Tài té ngã xuống đường. Tuy bị đau vì cú ngã bất ngờ nhưng chị Khương nhanh chóng đứng dậy truy hô “cướp, cướp…”. Sau đó, chị Khương cùng người dân đuổi theo khống chế, bắt giữ được Lĩnh cùng tang vật.

Nhân Văn (tổng hợp)

Video đang được xem nhiều nhất:

[mecloud]hOJajI8eue[/mecloud]

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-phap-luat-moi-nhat-ngay-2010-a166827.html