Tin tức pháp luật mới nhất ngày 13/4/2019: Khởi tố, bắt tạm giam Phúc XO


Thứ 6, 12/04/2019 | 22:45


Cùng sự kiện

Tin tức pháp luật mới nhất ngày 13/4/2019. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 13/4/2019 trên trang Đời sống & Pháp luật.

Tin tức pháp luật mới nhất ngày 13/4/2019. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 13/4/2019 trên trang Đời sống & Pháp luật.

Bắt nghi phạm dâm ô bé gái ở công viên

Chiều 12/4, Công an quận 5, TP.HCM đang tạm giữ đối tượng Lương Tấn Bửu (SN 1991 tuổi, ngụ phường 6, quận 5) để điều tra, xử lý về hành vi hiếp dâm và dâm ô 2 bé gái ở công viên.

Đối tượng dâm ô bé gái ở công viên tại cơ quan công an. Ảnh: Người Đưa Tin

Trước đó, tối 11/4, nhóm 6 bé trai, bé gái độ tuổi từ 6 đến 10 tuổi ra công viên gần đường Võ Văn Kiệt, phường 6, quận 5 chơi. Trong đó có 2 bé gái là bé D. (8 tuổi) và bé N. (9 tuổi), cùng ngụ phường 6, quận 5.

Bửu tiến lại gần khu vực cầu trượt nơi bé D. đang chơi rồi có hành vi dâm ô bé D. khiến bé sợ hãi bỏ chạy về nhà. Sau đó, Bửu tiếp tục lại gần bé N. ở bên trong cầu tuột để hiếp dâm khiến nạn nhân khóc thét. Một bé gái khác phát hiện đã chạy tới la hét, và kéo bé N. ra khỏi tay Bửu.

Nhận tin báo của con, gia đình nhanh chóng xác định được Bửu và báo cảnh sát.

Tại cơ quan công an, nam thanh niên đã khai nhận toàn bộ vụ việc. Trưa 12/4, lực lượng chức năng quận 5 đã tiến hành khám nghiệm hiện trường.

Hiện, vụ việc vẫn đang được tiến hành điều tra làm rõ.

Khởi tố, bắt tạm giam Phúc XO và 10 đồng phạm

Chiều tối 12/4, nguồn tin của VietNamNet cho hay, phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP.HCM đã tống đạt các quyết định khởi tố, thi hành lệnh bắt tạm giam 11 đối tượng có liên quan đến ổ thác loạn ma túy trong quán karaoke XO do Phúc XO, tức Trần Ngọc Phúc (SN 1983, ngụ quận 12) làm chủ.

Phúc XO trước và sau khi bị bắt. Ảnh: Infonet

11 đối tượng này bị điều tra hình sự về hành vi tổ chức sử dụng và tàng trữ trái phép chất ma túy. Trong đó, Phúc XO được xác định có vai trò đầu vụ, chủ mưu.

Cũng nguồn tin trên cho hay, Phúc XO cùng một số đối tượng chủ chốt là nhân viên cấp quản lý của karaoke XO sẽ bị cơ quan CSĐT Công an TP.HCM thụ lý điều tra.

Một số đối tượng khác, trong đó có em ruột của Phúc XO, là Trần Ngọc Tài (SN 1995, ngụ quận 12) sẽ chuyển giao cho Công an quận 12 để điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Qua điều tra đến nay, Công an TP.HCM đủ cơ sở xác định, quán karaoe XO là điểm tụ tập dân chơi, sử dụng ma túy hằng đêm. Vì lợi nhuận, Phúc XO chỉ đạo quản lý, nhân viên ở đây tạo điều kiện cho dân chơi bay lắc thoải mái.

Việc Phúc XO xuất hiện trên mạng xã hội với những chiêu trò là hình thức tự đánh bóng tên tuổi, nhắm đến việc tạo hình ảnh cá nhân, khiến nhiều người chú ý đến quán karaoke XO. Tất cả phục vụ cho hoạt động kinh doanh của quán karaoke mà Phúc đang triển khai hoặc những kế hoạch trong thời gian tới.

Đáng nói, khi bị bắt giữ, Phúc XO khai, số vàng đeo trên người để khoe mẽ là vàng giả. Ngoài ra, hàng loạt xe gắn máy mang BKS cực độc ngũ quý cũng là xe gắn BKS giả.

Hiện phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP.HCM đang phối hợp cùng Công an quận 12 mở rộng vụ án về điểm bay lắc nói trên.

Khởi tố, tạm giam thiếu niên đâm chết người vì bị nhắc vượt đèn đỏ

Lê Văn Hoài tại cơ quan điều tra. Ảnh: CACC

Công an tỉnh Quảng Trị vừa quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Lê Văn Hoài (SN 2003, trú khu phố 1, phường Đông Thanh, TP.Đông Hà) - thiếu niên đâm chết người vì bị nhắc nhở vượt đèn đỏ để điều tra hành vi giết người.

Trước đó, trưa 4/4, Hoài điều khiển xe đạp điện chở bạn gái trên đường Hùng Vương, theo hướng Bưu điện tỉnh Quảng Trị đến Nhà văn hoá Trung tâm tỉnh Quảng Trị. Đến ngã tư Hùng Vương - Nguyễn Huệ (thuộc phường 1, TP.Đông Hà), Hoài vượt đèn đỏ, suýt xảy ra va chạm với anh Mai Xuân Lan (32 tuổi, ngụ tại khu phố 5, phường 2, TP. Đông Hà).

Bị anh Lan nhắc nhở, Hoài chửi lại rồi cả 2 bên xảy ra cự cãi. Anh Lan lao vào đánh Hoài thì bị Hoài rút dao đâm vào bụng.

Người dân đã khống chế Hoài, đồng thời đưa anh Lan đi cấp cứu. Tuy nhiên, anh Lan đã tử vong vì thủng động mạch chủ bụng, chảy máu ồ ạt, sốc mất máu và rối loạn đông máu.

Khởi tố vụ hỏa hoạn khiến 8 người tử vong

Chiều 12/4, Cơ quan CSĐT - Công an TP Hà Nội đã quyết định khởi tố vụ án “Vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy” (theo Điều 313 Bộ Luật hình sự) để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy xưởng sản xuất thùng rác bằng nhựa, xảy ra rạng sáng cùng ngày, tại phố Đại Linh, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm.

Hiện trường vụ hỏa hoạn khiến 8 người tử vong. Ảnh: Người Đưa Tin

Trước đó, khoảng 2h15 sáng 12/4, tại ngõ 1 Đại Linh, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội xảy ra vụ hoả hoạn lớn khiến 4 nhà xưởng trong khu vực bị cháy.

Ngay sau khi xảy ra hoả hoạn, lực lượng cảnh sát PCCC đã điều động hàng chục xe chữa cháy chuyên dụng đến hiện trường chữa cháy.

Hậu quả, vụ họa hoạn khiến 8 người tử vong gồm: anh Lương Quốc Dân (SN 1984, Công nhân công ty 79), anh Lương Văn Việt (SN 1986, Công nhân công ty môi trường 79), chị Trần Thị Lan (SN 1990, vợ anh Việt), cháu Lương Công M. (SN 2014, con của vợ chồng anh Việt), Lương Anh T. (SN 2018 con của vợ chồng anh Việt); Tuấn (SN 1985 lái xe công ty môi trường 79), Trần Văn Hải (SN 1994, quê Chương Mỹ, Hà Nội), công nhân công ty môi trường 79; Lê Văn Hải (18 tuổi, công nhân công ty môi trường 79).

Bước đầu, thành phố Hà Nội hỗ trợ mỗi gia đình nạn nhân 10 triệu đồng để phục vụ việc tổ chức tang lễ; giao UBND quận Nam Từ Liêm chỉ đạo phường và các đơn vị liên quan tổ chức hỗ trợ, thăm hỏi và chia buồn đến gia đình các nạn nhân.

Nguyễn Phượng (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-phap-luat-moi-nhat-ngay-1342019-khoi-to-bat-tam-giam-phuc-xo-a270940.html