Tin tức pháp luật mới nhất ngày 5/4/2019: Bị cấm yêu đương, "ngáo đá" sát hại 4 người


Thứ 5, 04/04/2019 | 22:45


Cùng sự kiện

Tin tức pháp luật mới nhất ngày 5/4/2019. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 5/4/2019 trên trang Đời sống & Pháp luật.

Tin tức pháp luật mới nhất ngày 5/4/2019. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 5/4/2019 trên trang Đời sống & Pháp luật.

Người đàn ông thừa nhận có uống bia trước khi "sàm sỡ" bé gái trong thang máy

Tối 4/4, Công an quận 4 (TP. HCM) cho biết, đang phối hợp với kiểm sát viên VKSND quận 4 làm việc với ông Nguyễn Hữu Linh (61 tuổi, ngụ TP Đà Nẵng).

Hình ảnh ông Linh có hành vi dâm ô với bé gái trong thang máy - Ảnh: Cắt từ clip

Bước đầu, ông Linh thừa nhận có uống 1 chai bia trước khi về tới chung cư Galaxy 9 và có hành động dâm ô với bé gái. Tuy nhiên, người này cho rằng hành động của mình với bé gái chỉ là “nựng”. Viện trưởng VKSND TP.HCM đã trực tiếp chỉ đạo VKSND quận 4 thực hiện đúng quy trình tố tụng, phối hợp với Công an quận 4 lấy lời khai các bên, nhanh chóng làm rõ hành vi của ông Nguyễn Hữu Linh.

Liên quan đến vụ việc, lãnh đạo VKSND tối cao yêu cầu cơ quan chức năng khẩn trương tiến hành xác minh, phối hợp chặt chẽ, xử lý nghiêm minh, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, bất kể người đó là cán bộ đương chức hay đã nghỉ hưu.

Bị cấm yêu đương, "ngáo đá" sát hại 4 người

Ngày 4/4, Cơ quan CSĐT-Công an TPHCM đã làm rõ nguyên nhân đối tượng ‘ngáo đá’ Nguyễn Hoàng Nam (26 tuổi) giết chết 4 người gây chấn động hồi tháng 3/2019.

Nguyễn Hoàng Nam (ảnh nhỏ) và nơi gây án - Ảnh: Tiền Phong

Theo đó, nguyên nhân khiến Nam giết chết 4 người, trong đó có 3 người thân của Nam là do bị ngăn cấm yêu đương.

Khai với công an, Nam cho rằng bị hai bên gia đình ngăn cấm yêu đương nên đã nảy sinh ý định trả thù. Đến ngày 11/3, Nam có sử dụng ma túy. Sau đó, Nam chạy xe máy xuống Long An sát hại bà Bùi Thị Nết (SN 1961, là bà ngoại của người yêu Nam).

Gây án xong, Nam chạy về huyện Hóc Môn tiếp tục ra tay sát hại cả 3 người thân trong gia đình Nam là cha mẹ và bà nội.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an TPHCM xác định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng nên đã nhanh chóng tổ chức khám nghiệm hiện trường, tổ chức thu thập dấu vết, tiến hành các biện pháp nghiệp vụ tổ chức truy xét đối tượng gây án.

Đến 22h tối 11/3, các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM đã bắt giữ Nguyễn Hoàng Nam. Qua kiểm tra lý lịch nhân thân, Nam từng có 1 tiền án về tội cướp tài sản, ra tù tháng 7/2018. Hiện chưa có nơi cư trú và việc làm ổn định.

Đâm trọng thương người đi đường cướp điện thoại di động

Nhóm đối tượng đâm người đi đường trọng thương, rồi cướp tài sản - Ảnh: Minh họa

Ngày 4/4, đại tá Ngô Tấn Quốc, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Cà Mau cho biết, đơn vị đang thụ lý điều tra vụ đâm người cướp của xảy ra vào sáng ngày 3/4.

Hiện cơ quan điều tra đã bắt giữ 3 đối tượng gồm Võ Hoàng Tuấn (23 tuổi, ở ấp Thạnh Điền, xã Lý Văn Lâm , thành phố Cà Mau), Trần Hoàng Phụng (24 tuổi, ở xã Lương Thế Trân, huyện Cái Nước) và Trần Minh Đang (29 tuổi), để điều tra hành vi cướp tài sản.

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào khoảng 2h ngày 3/4. Thời điểm đó, anh M.P.D (24 tuổi, ở khóm 1, thị trấn Cái Nước, huyện Cái Nước) điều khiển máy mang biển kiểm soát 69L1-15469, lưu thông trên quốc lộ 1A, từ thành phố Cà Mau về huyện Cái Nước.

Khi đến đoạn đầu lộ ấp Kinh Cùng, xã Hưng Mỹ, huyện Cái Nước, anh D. phát hiện một nhóm gồm 4 người đi trên 2 xe máy từ phía sau vọt lên, chặn đầu xe anh.

D. vội lái xe vào nhà trọ M.T ở xã Hưng Mỹ (huyện Cái Nước) để chạy trốn. Nhóm người điều khiển xe máy áp sát xe anh D rồi rút dao đâm anh bị thương. Sau khi ra tay, nhóm đối tượng cướp điện thoại di động của anh D.

Nhận được tin báo, phòng Cảnh sát hình sự phối hợp cùng Công an huyện Cái Nước, Công an thành phố Cà Mau tiến hành truy bắt các đối tượng.

Đến sáng ngày 3/4, cơ quan công an bắt được Võ Hoàng Tuấn, Trần Hoàng Phụng và Trần Minh Đang. Hiện lực lượng chức năng tiếp tục truy bắt một đối tượng còn lại.

Cơ quan công an tạm giữ một xe máy hiệu Exciter biển kiểm soát 69B-33170 và một xe Wave biển kiểm soát 51L3-3526.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an điều tra làm rõ.

Nghi án chồng giết vợ tật nguyền rồi tự sát ở Sài Gòn

Đến 17h ngày 4/4, Công an quận Bình Tân vẫn đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM điều tra, làm rõ vụ án mạng xảy ra trên địa bàn khiến hai người thương vong.

Hiện trường vụ án mạng - Ảnh: VTC News

Trước đó, vào trưa cùng ngày, người dân nghe tiếng hô hoán trong dãy nhà trọ trên đường Hương Lộ 2 (phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân) nên chạy đi kiểm tra. Khi đến nơi, mọi người tá hỏa phát hiện bà Lê Thục Nghị (SN 1975) tử vong trên vũng máu.

Cạnh đó, chồng bà Nghị là ông Nguyễn Văn Hoàng (SN 1970, cả hai cùng ngụ quận Bình Tân) cũng bất động với nhiều vết thương. Ông Hoàng được người dân đưa đi cấp cứu ngay sau đó.

Nhận tin báo, Viện kiểm sát nhân dân cùng lực lượng Công an quận Bình Tân có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ án mạng.

Người dân địa phương cho biết, vợ chồng ông Hoàng có hai người con. Nhiều năm trước bà Nghị bị tai nạn giao thông nên mất một chân, phải đi lại bằng xe lăn. Trước thời điểm xảy ra án mạng, hàng xóm nghe vợ chồng ông Hoàng cự cãi, lớn tiếng với nhau.

Trên đây là những tin tức pháp luật mới nhất ngày 5/4/2019 được trang Đời sống & Pháp luật tổng hợp.

Quỳnh Chi (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-phap-luat-moi-nhat-ngay-542019-bi-cam-yeu-duong-ngao-da-sat-hai-4-nguoi-a269701.html