Vẫn còn 300 tụ điểm mại dâm ở các khu du lịch, thành phố lớn


Thứ 3, 22/07/2014 | 14:15


Lĩnh vực đấu tranh với các loại tội phạm mại dâm không những chưa đạt yêu cầu, thậm chí còn gia tăng khi vẫn tồn tại hơn 300 tụ điểm mại dâm ở các trung tâm du lịch, thành phố lớn.

Lĩnh vực đấu tranh với các loại tội phạm mại dâm không những chưa đạt yêu cầu, thậm chí còn gia tăng khi vẫn tồn tại hơn 300 tụ điểm mại dâm ở các trung tâm du lịch, thành phố (TP) lớn.

Pháp luật - Vẫn còn 300 tụ điểm mại dâm ở các khu du lịch, thành phố lớn
Các ổ nhóm mại dâm ở các TP lớn, khu du lịch đang có dấu hiệu gia tăng
(Ảnh minh họa)

Thông tin trên được lãnh đạo Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đưa ra tại Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2014 của Ban chỉ đạo 138/CP vào chiều 22/7.

Phức tạp tội phạm tham nhũng có yếu tố nước ngoài

Theo Thượng tướng Lê Quý Vượng, Thứ trưởng Bộ Công an, Phó Trưởng ban Chỉ đạo 138/CP, 6 tháng đầu năm, tội phạm hình sự xảy ra  29.111 vụ, tăng 2,21\%. Tội phạm giết người cướp tài sản giảm (28,89\%) nhưng tội phạm trộm cắp lại tăng, tội phạm sử dụng súng, vật liệu nổ gây án diễn ra nghiêm trọng.

Đặc biệt, lợi dụng việc công nhân ở Bình Dương, Đồng Nai, TP Hồ Chí Minh, Hà Tĩnh biểu tình, phản đối Trung Quốc đưa giàn khoan Hải Dương 981 hoạt động trái phép trong vùng biển thuộc chủ quyền Việt Nam, một số đối tượng đã kích động dẫn đến hành vi đốt phá, cướp, trộm cắp tài sản ở hơn 900 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, làm 4 người chết, 162 người bị thương.

Cùng với đó, tội phạm về kinh tế, tham nhũng, tiếp tục xảy ra nghiêm trọng ở nhiều ngành, nhiều lĩnh vực như: tài chính, ngân hàng, quản lý vốn nhà nước đến đầu tư công, giao thông, đất đai, xây dựng cơ bản, y tế, chính sách phúc lợi và an sinh xã hội... Loại hình tội phạm tham nhũng có yếu tố nước ngoài tiềm ẩn phức tạp. Không những vậy, việc phát hiện, điều tra, xử lý gặp nhiều khó khăn, thậm chí còn một số vụ phía nước ngoài lại phát hiện trước.

Điều đáng lo ngại là tình hình tiếp nhận, sử dụng nguồn vốn đầu tư của nước ngoài (đặc biệt là vốn ODA) bộc lộ bất cập, sơ hở trong quản lý, đấu thầu, giám sát, thi công…. để tội phạm lợi dụng tham nhũng, gây ảnh hưởng lớn về uy tín của Việt Nam. Vụ việc điển hình trong lĩnh vực này được nhắc đến là vụ án “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” và “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Ban quản lý các dự án đường sắt thuộc Tổng Công ty đường sắt Việt Nam.  

Tương tự trong lĩnh vực ngân hàng, tài chính, 6 tháng đầu năm cũng phát hiện nhiều vụ phạm tội nghiêm trọng, gây thiệt hại lớn tài sản nhà nước và doanh nghiệp. Cụ thể lực lượng chức năng đã phát hiện, khởi tố điều tra 20 vụ với mức thiệt hại khoảng 3 nghìn tỷ đồng với những vụ án xảy ra tại Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB) và Chi cục thuế quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Vụ Ngân hàng phát triển Việt Nam (VDB) chi nhánh Minh Hải…

Thượng tướng Lê Quý Vượng nhấn mạnh, hầu hết các loại án nghiêm trọng đều giảm, án kinh tế, tham nhũng phát hiện nhiều hơn. Song, công tác nghiên cứu chiến lược, dự báo tình hình tội phạm chưa đáp ứng yêu cầu. Tỷ lệ tiếp nhận xử lý tin báo tố giác tội phạm được điều tra, xác minh chưa cao, còn xảy ra oan sai trong công tác điều tra.

Tại cuộc họp, một số đại biểu nhận định, nguyên nhân của tình trạng trên là do một số địa phương chưa thực sự quan tâm chỉ đạo, chưa phát huy hết trách nhiệm trong phòng, chống tội phạm. Bên cạnh đó là sự suy thoái, xuống cấp về đạo đức xã hội, ý thức chấp hành pháp luật của một bộ phận nhân dân, trong đó có thanh niên rất đáng lo ngại.

Gia tăng các tụ điểm mại dâm

Theo dự báo những tháng cuối năm, tình hình an ninh, trật tự tiếp tục diễn biến phức tạp, có mặt nghiêm trọng hơn. Ban chỉ đạo 138 yêu cầu các bộ, ngành, địa phương triển khai toàn diện các mặt công tác phòng, chống tội phạm, phát hiện, xử lý kịp thời không để xảy ra việc gây rối…

Trước thực trạng 6 tháng đầu năm 2014, lãnh đạo Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội cho biết, trong lĩnh vực đấu tranh với loại tội phạm mại dâm chưa đạt yêu cầu, thậm chí gia tăng khi vẫn còn hơn 300 tụ điểm mại dâm ở các trung tâm du lịch, TP lớn.

Đặc biệt loại hình tội phạm lừa đảo, buôn bán người, đặc biệt với phụ nữ và trẻ em còn diễn ra ở nhiều vùng quê. Các đối tượng lừa đảo thường áp dụng chiêu bài tuyển lao động đi xuất khẩu lao động với mức thu nhập rất cao. Người dân không biết, không cảnh giác, nghe theo nên dễ bị các đối tượng lừa đảo.

Theo Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung – Giám đốc Công an TP Hà Nội, trong 6 tháng đầu năm, lực lượng Công an TP Hà Nội lập nhiều chuyên án, tập trung đấu tranh với các ổ nhóm tội phạm, đặc biệt tại các tiệm cầm đồ, nhà hàng, karaoke…

Tướng Chung cũng đưa ra nhận định, tình hình tội phạm từ nay đến cuối năm tình hình trật tự an ninh xã hội còn tiếp tục diễn biến phức tạp, nhất là tội phạm trộm cắp, cướp giật… Đặc biệt ngay từ thời điểm này đã có tình trạng mua bán, vận chuyển trái phép pháo nổ để tiêu thụ vào dịp cuối năm. Trong tháng 7 này, lực lượng Công an TP Hà Nội đã triệt phá vụ vận chuyển với 400 kg pháo lậu.

Trước thực trạng số tụ điểm mại dâm đã không giảm lại còn tăng lên, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc – Trưởng ban chỉ đạo 138 yêu cầu các địa phương đặc biệt chú ý tới thực trạng này. Về việc đấu tranh với các loại hình tội phạm nguy hiểm, tuy khó tránh khỏi thương vong, song Phó Thủ tướng lưu ý các đơn vị phải làm sao đảm bảo an toàn một cách tối đa nhất cho anh em trong khi thi hành nhiệm vụ.

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/van-con-300-tu-diem-mai-dam-o-cac-khu-du-lich-thanh-pho-lon-a42383.html