+Aa-
    Zalo

    Vì sao Chánh thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông bị bắt tạm giam?

    • DSPL
    ĐS&PL Ông Đặng Anh Tuấn - Chánh thanh tra Bộ Thông tin và truyền thông bị bắt tạm giam để điều tra về tội "lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

    Ông Đặng Anh Tuấn - Chánh thanh tra Bộ Thông tin và truyền thông bị bắt tạm giam để điều tra về tội "lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

    Ông Đặng Anh Tuấn - Ảnh: Báo Thanh Tra

    Tuổi Trẻ Online dẫn nguồn tin riêng cho hay, ngày 25/4, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam ông Đặng Anh Tuấn - Chánh thanh tra Bộ Thông tin và truyền thông (TT&TT).

    Ông Tuấn bị bắt để điều tra về tội "lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

    Đây là diễn biến mới nhất trong quá trình Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ mở rộng điều tra vụ án đường dây đánh bạc ngàn tỉ qua game bài Rikvip do 2 cựu tướng công an Phan Văn Vĩnh và Nguyễn Thanh Hóa bảo kê.

    Cùng ngày, Cơ quan An ninh điều tra đã thực hiện khám xét nơi ở và nơi làm việc của ông Tuấn để phục vụ công tác điều tra.

    Theo Tiền Phong, ông Đặng Anh Tuấn sinh (Sinh năm 1970), làm việc tại Vụ Pháp chế Bộ Thông tin và Truyền thông từ năm 2002-2008, giữ chức Phó cục trưởng Cục Thông tin đối ngoại (từ tháng 9/2008), vụ trưởng Vụ Pháp chế (từ 2012-2015).

    Ngày 20/4/2015, ông Tuấn được bổ nhiệm làm Chánh thanh tra Bộ TT&TT.

    Cơ quan tố tụng khám xét nơi làm việc của ông Đặng Anh Tuấn chiều nay - Ảnh: Thanh Niên

    Liên quan đến vụ việc, Zing.vn thông tin thêm, theo điều tra, tháng 10/2016, Bộ trưởng TT&TT ký quyết định thành lập đoàn kiểm tra thực hiện kiểm tra, xác minh việc chấp hành quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet tại một số doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Internet.

    Quá trình kiểm tra, Đoàn kiểm tra phát hiện thông tin Công ty TNHH đầu tư phát triển An ninh công nghệ cao (Công ty CNC) do Nguyễn Văn Dương điều hành, đang tổ chức đánh bạc trực tuyến trên mạng Internet bằng hình thức game bài Tip.Club. Đoàn kiểm tra đã đề xuất biện pháp xử lý.

    Tuy nhiên, ông Đặng Anh Tuấn đã lợi dụng chức vụ là Chánh thanh tra Bộ TT&TT, không tham mưu để Bộ trưởng chỉ đạo xử lý theo đề xuất của đoàn kiểm tra. Không phải là thành viên đoàn kiểm tra, ông Đặng Anh Tuấn đã ký phiếu đề xuất Bộ trưởng Bộ TT&TT cho dừng hoạt động của đoàn kiểm tra mà không có kết luận xử lý, dẫn đến hoạt động của game bài Tip.Club không được ngăn chặn xử lý kịp thời.

    Việc trên đã tạo điều kiện để nhóm người tiếp tục phạm tội trong thời gian dài, thu lời bất chính đặc biệt lớn, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, gây dư luận xấu.

    Theo Người Lao Động, trước đó, TAND tỉnh Phú Thọ đã đưa 92 bị cáo trong vụ đánh bạc ngàn tỉ ra xét xử, trong đó có ông Phan Văn Vĩnh (nguyên Trung tướng, nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát - Bộ Công an) và Nguyễn Thanh Hóa (nguyên Thiếu tướng, nguyên Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - C50) cùng về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ".

    Sau gần 1 tháng xét xử, ông Vĩnh bị tuyên án 9 năm tù, ông Hóa 10 năm tù. Hai ông trùm tổ chức đánh bạc, gồm: Nguyễn Văn Dương (Chủ tịch HĐQT Công ty CNC) bị tuyên phạt 5 năm tù tội "Tổ chức đánh bạc", 5 năm tù tội "Rửa tiền", tổng hình phạt là 10 năm tù; Phan Sào Nam (nguyên Chủ tịch HĐQT VTC Online) nhận mức án 2 năm tù về tội "Tổ chức đánh bạc", 3 năm tù về tội "Rửa tiền", tổng hình phạt 5 năm tù. 88 bị cáo còn lại bị HĐXX tuyên phạt từ cảnh cáo, phạt tiền và cao nhất là 4 năm tù.

    Ngoài phạt tù, bị cáo Nguyễn Thanh Hóa bị áp dụng hình phạt bổ sung 100 triệu đồng. Bị cáo Nguyễn Văn Dương bị áp dụng biện pháp thu hồi tài sản hơn 1.300 tỉ đồng thu lời bất chính từ hành vi phạm tội; tịch thu khoản rửa tiền 329 tỉ đồng (đã thu hồi được trên 211 tỉ đồng). Bị cáo Phan Sào Nam bị buộc nộp lại 926 tỉ đồng thu lời bất chính; tịch thu khoản rửa tiền 518 tỉ đồng (đã thu hồi gần 296 tỉ đồng).

    Đáng chú ý, HĐXX cho rằng trong vụ án này, số lượng bị cáo lớn, liên quan đến nhiều cá nhân, tổ chức. Đến nay, cơ quan điều tra mới khởi tố 105 bị can, trong đó đưa ra xét xử 92 bị cáo, còn lại 13 người đang bỏ trốn. Ngoài ra, còn rất nhiều đối tượng phạm tội khác chưa bị khởi tố, đang tiếp tục làm rõ trong giai đoạn 2 của vụ án.

    Cự Giải (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/vi-sao-chanh-thanh-tra-bo-thong-tin-va-truyen-thong-bi-bat-tam-giam-a272739.html
    Sự kiện:
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan