+Aa-
    Zalo

    Phát hiện hơn 2.000 thiết bị nổ tại một trường học

    (ĐS&PL) - Hơn 2.000 thiết bị nổ đã được phát hiện trong khuôn viên trường trung học Queen Kosomak ở thành phố Kratie, tỉnh Kratie, Campuchia.

    Ba thập kỷ xung đột và chiến tranh, từ giữa những năm 60 của thế kỷ trước tới năm 1998, đã để lại trên đất nước Campuchia nhiều mìn sát thương và các chất nổ khác.

    Mới đây nhất, ngày 13/8, ông Heng Ratana, Tổng giám đốc Trung tâm Hành động Bom mìn Campuchia, cho biết, lực lượng rà phá bom mìn đã phát hiện hơn 2.000 thiết bị nổ bên trong khuôn viên một trường trung học ở tỉnh Kratie.

    phat hien hon 2 000 qua bom chua no tai truong hoc campuchia dspl
    phat hien hon 2 000 qua bom chua no tai truong hoc campuchia

    Phát hiện hơn 2.000 thiết bị nổ sót lại sau chiến tranh ở Campuchia.

    Cụ thể, số vật nổ này gồm 2.033 quả lựu đạn M79, 63 viên đạn DK75, 18 quả đạn pháo Fuze M48, 1 quả đạn H107 và 1 quả đạn B40.

    Các vật nổ trên được tìm thấy sau khi trường giải phóng mặt bằng để mở rộng một khu vườn. “Trường học này hiện đã tạm thời đóng cửa”, ông Heng Ratana nói.

    Hình ảnh được đăng tải cho thấy một số lượng lớn thiết bị nổ hoen gỉ và chất thành hàng trên mặt đất.

    “Đó là một sự may mắn lớn đối với các học sinh khi chúng vẫn chưa phát nổ. Những thiết bị nổ này rất dễ phát nổ nếu ai đó đào đất và va phải chúng”, ông Heng Ratana chia sẻ.

    Cũng theo lời ông Heng Ratana, địa điểm này trong quá khứ từng là một đồn quân sự và cuộc rà soát bom mìn còn sót lại vẫn đang được tiếp tục.

    Campuchia là một trong những nước bị ảnh hưởng nặng nề nhất của bom đạn còn lại sau chiến tranh (ERWs). Theo Đại học Yale của Mỹ, trong thời gian từ năm 1965-1973, Mỹ đã ném khoảng 230.516 quả bom xuống 113.716 địa điểm tại Campuchia.

    Báo cáo mới đây nhất của Chính phủ Campuchia cho biết từ năm 1979 đến tháng 6/2023, mìn và đạn dược thời chiến tranh phát nổ đã làm 19.821 người thiệt mạng và 45.205 người bị thương tật tại Campuchia.

    Nhờ các nỗ lực rà phá bom mìn và vật liệu chưa nổ, con số thiệt mạng từ tàn tích chiến tranh giảm từ 4.320 người vào năm 1996 xuống còn 58 người vào năm 2021.

    Trung tâm CMAC Campuchia ước tính có 4-6 triệu quả mìn và các mảnh bom mìn chưa nổ. Tuy nhiên, một số tổ chức khác cho rằng con số mìn chưa nổ ở Campuchia lên đến 10 triệu quả.

    Chính phủ Campuchia cam kết dọn sạch bom mìn và đạn pháo chưa nổ vào năm 2025.

    Mộc Miên(Theo Straitstimes)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/phat-hien-hon-2-000-thiet-bi-no-tai-mot-truong-hoc-a586605.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan