+Aa-
    Zalo

    Phạt hơn 150 triệu đồng với 2 xe tải chở than vượt 600% trọng tải

    • DSPL

    (ĐS&PL) - (ĐSPL) - Lực lượng chức năng tỉnh Hải Dương đã lập biên bản, xử phạt 2 xe tải chở than vượt 600% trọng tải cho phép số tiền hơn 150 triệu đồng.

    (ĐSPL) - Lực lượng chức năng tỉnh Hải Dương đã lập biên bản, xử phạt 2 xe tải chở than vượt 600% trọng tải cho phép số tiền hơn 150 triệu đồng.

    Nguồn tin trên báo VnExpress cho biết, ngày 24/11, theo tin từ Ủy ban an toàn giao thông tỉnh Hải Dương, lực lượng chức năng tỉnh này đã lập biên bản xử phạt số tiền hơn 150 triệu đồng đối 2 xe tải chở than vượt 600% trọng tải cho phép.

    Trước đó, vào khoảng 4h cùng ngày, Trạm kiểm tra tải trọng xe lưu động tỉnh Hải Dương (quốc lộ 17B) phát hiện 2 xe tải chở than, cơi nới thành thùng, có dấu hiệu vi phạm tải trọng đã vượt qua trạm cân.

    2 xe tải chở than vượt 600% trọng tải cho phép. Ảnh: Tuổi trẻ.

    Tổ công tác sau đó đã tiến hành truy đuổi đến Trạm thu phí cầu An Thái, ra lệnh dừng kiểm tra phương tiện và yêu cầu lái xe xuất trình giấy tờ xe nhưng không ai xuất trình được bất kỳ giấy tờ nào liên quan, đồng thời không chấp hành việc đưa xe về Trạm cân để kiểm tra tải trọng.

    Báo Tuổi trẻ đưa tin, trước tình hình đó, lực lượng chức năng phải sử dụng xe công vụ để chặn đầu, chặn đuôi 2 phương tiện này, không để tẩu thoát.

    Sau hơn 5 giờ đồng hồ thuyết phục các tài xế không thành, phải đến khi tổ công tác tăng cường thêm lực lượng và đưa xe cẩu đến để cưỡng chế thì các tài xế mới chịu chấp hành đưa xe về trạm cân, tuy nhiên vẫn không chịu xuất tình giấy tờ xe và chấp hành việc đưa xe vào cân.

    Kết quả tra cứu dữ liệu đăng kiểm cả 2 phương tiện trên cho biết, các phương tiện đều của chủ xe Tô Văn Bình, có địa chỉ tại Chí Minh, thị xã Chí Linh (Hải Dương).

    Kết quả sau khi cả hai phương tiện được cân tải trọng xác định xe đều chở hàng quá tải trên 600%.

    Trước đó vào ngày 22 và 23/11, liên tiếp xuất hiện các đối tượng côn đồ cản trở, lăng mạ lực lượng thanh tra giao thông tỉnh Hải Dương truy đuổi để kiểm tra các phương tiện có dấu hiệu quá tải, cơi nơi thành thùng khiến lực lượng chức năng phải "bất lực".

    Khoảng 5h45 ngày 22/11, tại đường 389 thuộc huyện Kinh Môn, tổ công tác thuộc Trạm Kiểm tra tải trọng xe lưu động Hải Dương phát hiện xe tải mang biển Quảng Ninh chở than cám có dấu hiệu quá tải và cơi nới thùng xe nên ra tín hiệu dừng.

    Thời điểm kiểm tra, lái xe không xuất trình được bất kỳ giấy tờ gì.

    Tổ công tác đã yêu cầu tài xế đưa xe về trạm để kiểm tra tải trọng. Cùng lúc này, chủ xe tải là ông Đỗ Quang Long và 2 người nữa đi ô tô đến đã chặn đầu xe của lực lượng chức năng.

    Chưa dừng lại, nhóm người này còn lăng mạ, xô đẩy cán bộ đang làm nhiệm vụ. Ông Long yêu cầu tài xế đổ than xuống đường và đánh xe tải bỏ chạy.

    Ngay sau khi chống đối lực lượng chức năng, ông Long chỉ đạo lái xe đổ than xuống đường, đánh xe quay trở về Đông Triều, Quảng Ninh. Ảnh: VnExpress.

    Khi tổ công tác lên xe về trạm, ông Long tiếp tục lái xe bám theo, ép xe của đoàn.

    Tiếp đó, vào rạng sáng 23/11, khi phát hiện xe tải có dấu hiệu vi phạm chở hàng quá tải phóng vượt qua trạm cân, lực lượng thanh tra tỉnh Hải Dương lên xe đuổi theo, yêu cầu kiểm tra tải trọng.

    Sau đó, có một người đi xe máy biển Quảng Ninh vượt lên, đánh võng phía trước, nhằm tạo thời cơ cho xe tải tẩu thoát.

    Tình trạng xe cơi nới thùng, chở khoáng sản quá tải tại vùng giáp ranh giữa thị xã Đông Triều (Quảng Ninh) và huyện Kinh Môn (Hải Dương) hiện diễn biến phức tạp, khó xử lý do đối tượng manh động, chống đối quyết liệt.

    Điều 257. Tội chống người thi hành công vụ (Bộ luật Hình sự năm 1999, sửa đổi bổ sung năm 2009)

    1. Người nào dùng vũ lực, đe doạ dùng vũ lực hoặc dùng thủ đoạn khác cản trở người thi hành công vụ thực hiện công vụ của họ hoặc ép buộc họ thực hiện hành vi trái pháp luật, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm.

    2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm :

    a) Có tổ chức;

    b) Phạm tội nhiều lần;

    c) Xúi giục, lôi kéo, kích động người khác phạm tội;

    d) Gây hậu quả nghiêm trọng;

    đ) Tái phạm nguy hiểm.

    Chú ý:Thông tin pháp lý trong hộp nội dung này được trích từ nguồn trên mạng Internet, nên chỉ mang tính chất tham khảo.

    BẢO KHÁNH(Tổng hợp)

    Xem thêm video:

    [mecloud]iV26AWzLyd[/mecloud]

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/phat-hon-150-trieu-dong-voi-2-xe-tai-cho-than-vuot-600-trong-tai-a171497.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan