+Aa-
    Zalo

    Phong thêm 4 Thượng tướng, Tập Cận Bình củng cố quyền lực

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Chỉ trong một thời gian ngắn sau khi lên nắm quyền, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã thăng hàm Thượng tướng cho 10 sỹ quan quân đội Nhân dân Trung Quốc

    Chỉ trong một thời gian ngắn sau khi lên nắm quyền, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã thăng hàm Thượng tướng cho 10 sỹ quan Trung tướng cho 10 người khác.
    Chinanews.com đưa tin ngày 11/07, tại Bắc Kinh, Quân ủy Trung ương Trung Quốc đã tổ chức lễ thăng quân hàm Thượng tướng cho 4 sỹ quan cao cấp, gồm có: Phó Tổng tham mưu trưởng Thích Kiến Quốc; Tư lệnh Quân khu Thẩm Dương Vương Giáo Thành; Chính ủy Quân khu Thẩm Dương Chử Ích Dân; Chính ủy Quân khu Quảng Châu Ngụy Lượng.
     
     Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình phong hàm Thượng tướng cho ông Thích Kiến Quốc

    Trong số 4 sỹ quan mới được phong Thượng tướng (cấp hàm cao nhất trong quân đội Trung Quốc) thì có 2 người là Thích Kiến Quốc và Ngụy Lượng mới mang quân hàm Trung tướng được 4 năm, vừa đủ thời gian theo tiền lệ từ thời Giang Trạch Dân và Hồ Cẩm Đào là chỉ thăng hàm Thượng tướng cho sỹ quan sau ít nhất 4 năm giữ quân hàm Trung tướng.
    Như vậy, kể từ khi lên nắm quyền cho đến nay, chỉ trong một thời gian ngắn, Tập Cận Bình đã phong hàm Thượng tướng cho 10 người. Hầu hết các vị trí trọng yếu trong quân đội Trung Quốc hiện nay, bao gồm cả các sỹ quan chỉ huy các đại quân khu đều do các tướng lĩnh thân cận của Tập Cận Bình nắm giữ.
    Đợt phong tướng này được dư luận chú ý vì nó diễn ra ngay sau khi nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc Từ Tài Hậu bị khai trừ đảng và điều tra với cáo buộc bán quân hàm kiếm lợi hàng triệu USD. Theo dự đoán của những người theo dõi sát tình hình quân đội Trung Quốc thì tiếp theo, sẽ còn Quách Bá Hùng, một nguyên Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương khác sẽ bị “sờ gáy”.
    Cả Từ và Quách đều là những sỹ quan thân cận với Giang Trạch Dân, Hồ Cẩm Đào và từng giữ những vị trí hàng đầu trong quân đội Trung Quốc dưới thời hai vị chủ tịch tiền nhiệm này.
    Một số chuyên gia cho rằng, đây là động thái cho thấy Tập Cận Bình đang nỗ lực đẩy nhanh tốc độ "thay máu" cho quân đội, nhằm củng cố vững chắc quyền lực.
    Việc phong tướng ồ ạt của Tập Cận Bình còn được giới quan sát nước ngoài theo dõi rất chặt chẽ, vì nó nằm trong một chuỗi các sự kiện cho thấy Trung Quốc đang củng cố quân đội về nhiều mặt và liên tục gây hấn với láng giềng trên Biển Đông, Hoa Đông, khoe "cơ bắp", gây bất ổn trong khu vực.
    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/phong-them-4-thuong-tuong-tap-can-binh-cung-co-quyen-luc-a40744.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan