+Aa-
    Zalo

    Phức tạp thủ đoạn đặt chất nổ ám hại nhau

    • DSPL

    (ĐS&PL) - (ĐSPL) - Theo Tổng cục Cảnh sát (Bộ Công an), tình hình tội phạm, các vi phạm pháp luật liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ diễn ra phức tạp, nghiêm trọng.

    (ĐSPL) - Thiếu tướng Trần Văn Vệ, Phó tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát (Bộ Công an), nhận định, tình hình tội phạm, các vi phạm pháp luật liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ diễn ra phức tạp, tính chất nghiêm trọng.

    Ngày 28/1, Tổng cục Cảnh sát (Bộ Công an) tổ chức Hội nghị triển khai các giải pháp đấu tranh với các vi phạm liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo, buôn lậu, gian lận thương mại, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015.

    Thiếu tướng Trần Văn Vệ, Phó Tổng cục trưởng, nhận định tình hình tội phạm, các vi phạm pháp luật liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ diễn ra phức tạp, tính chất nghiêm trọng.

    Năm 2014, các lực lượng chức năng đã phát hiện, bắt giữ 952 vụ, 1.301 đối tượng sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

    Kho vũ khí nóng công an TP. Hà Nội thu giữ của các đối tượng hoạt động theo kiểu "xã hội đen". Ảnh: báo An Giang.

    Trong đó loại vũ khí thường được đối tượng phạm tội sử dụng là súng quân dụng, lựu đạn, các loại súng tự chế (súng bắn đạn hoa cải, súng bắn đạn ghém, súng săn), vật liệu nổ chủ yếu là amonit, thuốc nổ TNT; công cụ hỗ trợ gồm súng bắn đạn hơi cay, súng hơi cay, dùi cui điện…

    Theo Thiếu tướng Trần Văn Vệ, các đối tượng sử dụng vũ khí nóng phục vụ mục đích phạm tội chủ yếu để giải quyết mâu thuẫn, thù tức cá nhân. Một số đối tượng mang tính chất thanh toán kiểu “xã hội đen”, đòi nợ thuê, hoặc trong các vụ án về ma túy… Khi có vũ khí trong tay, tội phạm manh động hơn, sẵn sàng chống trả quyết liệt khi bị phát hiện, bắt giữ.

    Điển hình là vụ dùng súng giải quyết mâu thuẫn trong khi chơi đá gà giữa các băng nhóm tội phạm ở tỉnh Bình Dương và tỉnh Bình Thuận. Khi bị vây bắt, các đối tượng đã cố thủ trong nhà dân chống trả quyết liệt, làm 1 người dân bị thương. Lực lượng công an đã bắt giữ 8 đối tượng, thu 4 khẩu súng.

    Tin tức trên Thanh Niên Online, theo thống kê của Tổng cục Cảnh sát cho thấy năm 2014 cả nước xảy ra 47 vụ sử dụng vật liệu nổ để gây án ở 18 địa phương, làm 57 người chết, 171 người bị thương (giảm 38 vụ, 3 người chết, 9 người bị thương so với năm 2013). Đáng chú ý, trong năm 2014 không xảy ra các vụ đặt chất nổ vào nhà riêng các cán bộ lãnh đạo như những năm trước, nhưng xuất hiện các thủ đoạn mới như bẫy nổ thông qua cài đặt chất nổ vào đài cassette, loa đài, trong các gói quà biếu, tặng để ám hại nhau.

    Trong công tác đấu tranh buôn lậu, gian lận thương mại, toàn lực lượng phát hiện, điều tra 8.966 vụ, 8.163 đối tượng buôn lậu, hàng cấm, hàng giả; thu hồi 305,563 tỷ đồng (buôn lậu 2.544 vụ; vận chuyển trái phép 168 vụ; hàng cấm 5.789 vụ; hàng giả 465 vụ).

    Ngoài ra, cơ quan chức năng đã phát hiện nhiều vụ sản xuất vũ khí trái phép trong nước để cung cấp cho các đối tượng phạm tội. Điển hình là Cục Cảnh sát điều tra hình sự Bộ Công an triệt phá “xưởng” sửa chữa, chế tạo vũ khí quân dụng tại tỉnh Thái Nguyên, thu giữ 9 khẩu súng, 201 viên đạn và nhiều phương tiện, dụng cụ để chế tạo súng, đạn; Công an tỉnh Thanh Hóa bắt giữ một đối tượng có 11 khẩu súng, 85 kg đạn chì, 35 kg đạn súng hơi và nhiều dụng cụ để sửa chữa, chế tạo súng, đạn…

    Cũng theo Thiếu tướng Trần Văn Vệ, từ nay đến Tết Nguyên đán 2015, các lực lượng chức năng sẽ tập trung thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm bảo vệ Tết Nguyên đán 2015; đặc biệt là trong đấu tranh với các vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/phuc-tap-thu-doan-dat-chat-no-am-hai-nhau-a81485.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan